Cân đo tài sắc 3 mỹ nhân Hoa ngữ bằng tuổi

Trúc An 2014-10-21 17:29
- (Em đẹp) – Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Thư Kỳ là 3 nữ diễn viên sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Họ có một điểm chung, đó là cùng sinh năm 1976.
Thư Kỳ

Thư Kỳ thuở mới vào nghề.

Thư Kỳ bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, khi chỉ mới 17 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đài Loan, ngay từ nhỏ cô đã bộc lộ bản tính ương bướng và nổi loạn. Sau khi chụp ảnh khỏa thân cho một tờ tạp chí, Thư Kỳ đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh và được ông mời sang Hong Kong để đóng phim. Cũng chính vì còn quá ngây thơ và non nớt nên cô đã chọn cho mình con đường trở thành nữ diễn viên phim cấp 3 với hy vọng sớm có được thành công và danh tiếng. Sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm, Thư Kỳ được coi là người tình trong mộng của cánh đàn ông thời bấy giờ khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim cấp 3 và tạp chí khiêu dâm. Tuy nhiên bước vào những năm 2000, khi thời đại của phim nóng đã đi qua thì sự nghiệp của Thư Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Vốn là nữ diễn viên cấp 3 nên diễn xuất của cô chưa bao giờ được đánh giá cao mà chỉ gây ấn tượng với khán giả bằng những cảnh cởi đồ. Vì thế mà Thư Kỳ đã có một quãng thời gian chật vật khi không thể tìm cho mình một vai diễn để được người xem công nhận.

Bằng tài năng và sự nỗ lực, cô đã cho thấy mình đã không còn là nữ diễn viên đóng phim cấp 3 năm nào.

Năm 2002, may mắn đã đến với cô khi được tham gia vào bộ phim "The Transporter - Người vận chuyển" của Hollywood. Những pha hành động đẹp mắt cùng vẻ đẹp gợi cảm đã giúp cái tên Thư Kỳ một lần nữa lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của giới báo chí và khán giả. Năm 2003 với vai diễn cô bộ đội Trung Quốc trong bộ phim "Mỹ nhân thảo", Thư Kỳ đã chứng minh cho mọi người thấy mình không chỉ biết khoe thân mà còn có thể diễn xuất một cách thực thụ qua những cảnh đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Thượng Hải lần thứ 13. Thành công liên tục đến với Thư Kỳ khi năm 2005, vai diễn trong "Thời khắc đẹp nhất" đã giúp cô nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã. Không những thế cô cũng trở thành một trong số ít diễn viên châu Á nhận được đề cử tại LHP Cannes nhờ vai diễn này. Cho đến bây giờ Thư Kỳ là một trong những diễn viên được xếp vào danh sách các ngôi sao hạng A với lối diễn xuất đa dạng khi có thể tham gia cả phim hành động, phim bi và phim hài.

Vẻ đẹp khó cưỡng của Thư Kỳ vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên đường tình duyên của người đẹp này lại vô cùng trắc trở bởi chính quá khứ đóng phim cấp 3. Mối tình giữa cô và Lê Minh đã trở thành đề tài tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông sau khi hai người đóng cặp với nhau trong một bộ phim vào năm 1998. Mặc dù được đánh giá là một cặp đẹp đôi nhưng cả hai đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ đến từ gia đình và fan hâm mộ của Lê Minh. Trước những điều tiếng và sự công kích của dư luận, Thư Kỳ đã quyết định chấm dứt mối lương duyên này. Sau những mối tình không thành với Vương Lực Hoành và Trương Chấn, hiện nay mỹ nhân có đôi môi quyến rũ nhất châu Á này đang đắm say trong hạnh phúc với nam diễn viên Phùng Đức Luân. Sau nhiều lần tái hợp, cặp đôi này đã tuyên bố sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Triệu Vy

Tiểu Yến Tử là vai diễn đã đưa tên tuổi của Triệu Vy đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Ngay từ nhỏ Triệu Vy đã là một cô bé ham học và vô cùng thông minh. Bằng chứng là năm 1994 cô đã tốt nghiệp cả hai trường là Đại học Sư phạm thành phố Vu Hồ và Học viện Hằng Thông. Năm 1995, Triệu Vy khăn gói lên Bắc Kinh để dự thi vào khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và giành được kết quả xuất sắc khi đỗ đầu trong kỳ thi năm đó. 2 năm sau, tên tuổi cô đã vang danh khắp châu Á nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử thông minh, lanh lợi trong bộ phim rất nổi tiếng thời bấy giờ là "Hoàn Châu cách cách". Vai diễn này đã giúp Triệu Vy giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Kê năm 1999 và cô cũng là người trẻ nhất làm được điều này. Thành công nối tiếp thành công, Triệu Vy đã trở thành cái tên được rất nhiều đạo diễn ưu ái và liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Hiệp nữ phá thiên quan", "Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm"," Đội bóng Thiếu Lâm". Bên cạnh đó, cô cũng lấn sân sang lĩnh vực ca hát khi phát hành album ca nhạc sau khi thể hiện một số ca khúc trong "Hoàn Châu cách cách".

Không sở hữu một nhan sắc quá rực rỡ nhưng Triệu Vy vẫn gây ấn tượng với công chúng bởi đôi mắt to tròn và trong sáng.

Năm 2001, Triệu Vy đã quyết định bước ra khỏi cái bóng quá lớn của Tiểu Yến Tử khi đảm nhận vai diễn Lục Y Bình trong "Tân dòng sông ly biệt" cũng của Quỳnh Dao. Trái ngược với tính cách hài hước, lém lỉnh của Tiểu Yến Tử, vai diễn này của Triệu Vy là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và ôm trong lòng một mối hận thù dành cho cha đẻ vì đã hắt hủi hai mẹ con cô. Nhân vật Lục Y Bình do Triệu Vy thể hiện không những lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả mà còn là minh chứng cho khả năng diễn xuất đa dạng, không bị bó hẹp trong một loại vai của cô. Một năm sau, Triệu Vy có vai diễn hành động đầu tiên trên màn ảnh rộng khi tham gia vào bộ phim "So Close" với Thư Kỳ và Mạc Văn Úy. Điều đặc biệt là những màn hành động trong phim đều do chính cô tự mình thể hiện để đem đến cho khán giả những cảnh quay chân thực và đẹp mắt nhất. Đến năm 2004, Triệu Vy tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn Diêu Mộc Lan trong bộ phim "Kinh hoa yên vân". Với diễn xuất tinh tế của mình, cô đã khiến vai diễn này và cả bộ phim trở thành hiện tượng tại thời điểm đó. Khán giả và cả những nhà phê bình nghệ thuật đều phải công nhận Tiểu Yến Tử ngày nào đã hoàn toàn lột xác và xứng đáng đứng vào hàng ngũ những diễn viên tài năng nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ 37 tuổi đang viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất khi vẫn tham gia vào những bộ phim lớn như "Hoa Mộc Lan" hay "Họa Bì", Triệu Vy còn cho thấy tài năng của mình trong vai trò đạo diễn khi bắt tay vào sản xuất "So Young". Thành công của bộ phim đã khiến nhiều người phải thán phục trước bản lĩnh và sự cố gắng không biết mệt mỏi của “chim én nhỏ” trên con đường nghệ thuật.

Trong cuộc sống riêng, dù từng có những tin đồn phim giả tình thật với các bạn diễn như Tô Hữu Bằng hay Trần Khôn nhưng cuối cùng Triệu Vy đã thành gia lập thất cùng doanh nhân Huỳnh Hiểu Long. Nếu như nhiều nữ diễn viên khác đều từ giã sự nghiệp sau khi lấy được một người chồng giàu có và sinh con, thì Triệu Vy vẫn luôn chăm chỉ làm việc để đem đến cho khán giả những tác phẩm mới. Cô từng chia sẻ ông xã là người rất tâm lý, luôn đứng đằng sau ủng hộ và tôn trọng công việc của cô. So với nhiều nữ đồng nghiệp cùng trang lứa, Triệu Vy thật khiến người ta phải ghen tị vì có được sự viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.

Lâm Tâm Như

Lúc mới vào nghề nhắc đến cái tên Lâm Tâm Như là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái dịu dàng và yếu đuối bởi những vai diễn mà cô từng thể hiện.

Lâm Tâm Như bước chân vào nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo và một số vai phụ trong phim truyền hình. Tuy nhiên ngoài gương mặt xinh đẹp thì diễn xuất của cô lại không gây được chú ý với người xem. Chỉ đến khi được nữ sĩ Quỳnh Dao chấm vào vai Hạ Tử Vy trong "Hoàn Châu cách cách" thì Lâm Tâm Như mới vụt sáng thành sao. Bên cạnh một Tiểu Yến Tử hoạt bát, láu cá thì người xem cũng dành rất nhiều tình cảm cho nàng Hạ Tử Vy hiền lành, ngây thơ và yếu đuối. Cũng giống như Triệu Vy, sau thành công của bộ phim này Lâm Tâm Như cũng chính thức trở thành ca sĩ và được yêu thích khi thể hiện một số ca khúc trong phim. Năm 2001, cùng với một số diễn viên trong "Hoàn Châu cách cách", Lâm Tâm Như cũng tham gia vào "Tân dòng sông ly biệt" với vai diễn Lục Như Bình. Tuy nhiên vai diễn này có tính cách không khác là mấy so với Hạ Tử Vy nên cô vẫn bị nhiều người đánh giá là nhạt nhòa và chưa thể bứt phá.

Rũ bỏ hình ảnh nhu mì, Lâm Tâm Như muốn chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có thể hóa thân vào những dạng vai khác nhau.

Năm 2000, Lâm Tâm Như đã có cơ hội thoát khỏi hình ảnh nàng Hạ Tử Vy năm nào. Vai diễn Kiến Ninh công chúa của cô trong "Lộc Đỉnh Ký" đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng bởi sự nghịch ngợm, ngang bướng và vô cùng dễ thương. Một loạt các vai diễn sau đấy của Lâm Tâm Như Cố Mạn Trinh (Bán sinh duyên), Tô Lạp (Trai tài gái sắc) hay Đoàn Ngải Nguyệt (Công chúa Đại Lý) tuy cũng là những cô gái hiền lành, nhu mì nhưng lại rất mạnh mẽ. Năm 2009 là năm chứng kiến nhiều đột phá trong sự nghiệp của Lâm Tâm Như. Bộ phim "Mỹ nhân tâm kế" mà cô đóng vai chính đã tạo nên cơn sốt không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại nhiều nước châu Á. Nhân vật Đậu Y Phòng của cô tuy ban đầu cũng là một cô gái ngây thơ, thuần khiết nhưng sau này đã cho thấy sự thông minh, mưu trí và quyết đoán khi phải đối mặt với những âm mưu trong chốn hậu cung. Cũng trong năm 2009, Lâm Tâm Như đã bỏ vốn đầu tư thành lập nên Ruby Studio sau khi rời bỏ công ty Hoa Nghị. Sau 2 năm thành lập, Ruby Studio đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay là bộ phim "Khuynh thế hoàng phi" do chính Lâm Tâm Như sản xuất và đóng vai chính. Bộ phim đã thu hút sự chú ý của các khán giả và giới truyền thông, nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước ở châu Á và luôn nằm trong top những bộ phim về đề tài hậu cung hay nhất của Trung Quốc những năm qua. Thành công này đã giúp Lâm Tâm Như vượt mặt nhiều nhà sản xuất lớn khác để giành giải thưởng Nhà sản xuất phim xuất sắc nhất tại LHP Trung Quốc năm 2011.

Sau rất nhiều năm, ngọc nữ của màn ảnh Trung Quốc vẫn giữ được nét đẹp ngây thơ, thuần khiết thuở nào và càng ngày đằm thắm, rực rỡ hơn.

Hiện nay Lâm Tâm Như được coi là một trong những nhà sản xuất rất “mát tay” khi những bộ phim do cô đảm nhận đều có rating khá cao và được đông đảo khán giả đón nhận như "Tỷ tỷ tiến lên", "Họa bì 2 – Yêu không hối tiếc" và "16 Mùa hạ". Trong năm nay cô cũng sẽ cho ra mắt bộ phim mới nhất của công ty mình là "Tú lệ giang sơn chi trường ca hành". Vai diễn Âm Lệ Hoa của cô đang rất được mong chờ bởi để hóa thân thành một cô gái văn võ song toàn như trong phim, Lâm Tâm Như đã phải tự học cưỡi ngựa và võ thuật.

Trong chuyện tình cảm, Lâm Tâm Như là một người khá kín tiếng. Từ trước đến giờ cô mới chỉ thừa nhận từng yêu hai người là nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh và đạo diễn Đường Quý Lễ. Cô và Lâm Chí Dĩnh nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung trong bộ phim "Bá vương học đường" vào năm 1995. Là một cặp trai tài gái sắc và nhận được sự ủng hộ của nhiều người nhưng cả hai đã sớm chia tay do bận rộn với công việc. Đến nay, trong khi Lâm Chí Dĩnh đã có một gia đình yên ấm thì Lâm Tâm Như vẫn cô đơn lẻ bóng trên đường tình. Đầu năm nay từng có tin đồn cô và La Chí Tường hẹn hò với nhau nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Sau 17 năm kể từ khi thành danh với vai diễn Hạ Tử Vy, Lâm Tâm Như vẫn xinh đẹp trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Với tài năng và nhan sắc không tuổi của mình, cô được coi là "gái ế" đắt giá nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.


Trúc An
Nguồn ảnh: Hug China, City Kx
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi