Gợi ý những điểm du lịch "lên rừng, xuống biển" dịp nghỉ lễ 30/4

2015-04-05 17:25
- Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để tận hưởng những chuyến đi lý tưởng cùng bạn bè và người thân. Nếu bạn còn đang phân vân không biết nên đến nơi nào thì những địa điểm dưới đây sẽ là gợi ý rất đáng để cân nhắc.
Biển Mỹ Khê – Đà Nẵng
Được tạp chí Forbes của Mỹ  xếp hạng là 1 trong 6 bờ biển quyến rũ nhất hành tình. Phong cảnh đẹp với những hàng dừa chạy dài trên bờ cát trắng mịn. Ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn khi bình minh lên và vẻ huy hoàng của bóng hoàng hôn khi chiều tà sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời. 
Ẩm thực: Phong phú và hấp dẫn, giá cả hợp lý với những món ăn từ hải sản như tôm, ghẹ, hàu, cá mực, bào ngư… được bán rất nhiều ở các nhà hàng ven biển với giá vô cùng phải chăng. Ngoài ra những món ăn đặc sản như gỏi cá Chuồn, bánh Nậm Mỹ Khê và mỳ Quảng Túy Loan cũng là những món ăn không thể bỏ lỡ. 
Phương tiện đi lại: Để tới được Mỹ Khê, bạn có thể đi tàu hoặc máy bay đến Đà Nẵng sau đó đón taxi từ ga, hoặc sân bay Đà Nẵng để đến trung tâm thành phố cách đó chừng 3km. Đi tiếp 2 km theo đường Phạm Văn Đồng là bạn đã có mặt tại bãi biển tuyệt đẹp này rồi. Tại đây các dịch vụ taxi, xe bus, cho thuê xe máy và xe đạp đều rất tốt và thuận tiện nên bạn không cần phải lo ngại gì nếu muốn tự mình đi khám phá phong cảnh.
Đà Lạt
Khí hậu ôn hòa mát vẻ và vẻ đẹp thơ mộng của hàng trăm loài hoa là điểm nhấn độc đáo cho khu du lịch này. Thung lũng tình yêu lãn mạn, núi Lang Biang hùng vĩ cùng hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, Suối Vàng,  thác Cam ly…là những địa điểm tuyệt vời để du khách tận hưởng.
Ẩm thực: Nhắc đến những món ngon ở thành phố thơ mộng này người ta sẽ nghĩ đến bánh tráng nướng, bánh ướt lòng gà, bánh mì xíu mại, ốc bươu nhồi thịt,  chả ram bắp, bánh bèo chén với giá rất phải chăng. Bạn có thể ăn thoả thích những món ngon này mà không phải lo “rỗng ví”
Phương tiện đi lại: Từ Hà Nội bạn ngồi máy bay chuyến Nội Bài (Hà Nội) – Liên Khương (Đà Lạt). chuyến bay sẽ kéo dài 1giờ 40 phút. Sau khi xuống sân bay Liên Khương bạn có thể đón taxi về tới Đà Lạt với giá 250.000 đồng hoặc bắt xe bus liên vận của sân bay chỉ với 50.000 đồng. Để tự khám phá nét đẹp nơi đây bạn có thể thuê xe xe máy với giá 80.000 đồng đến 120.000 đồng/ ngày, hoặc xe đạp đôi với giá 20.000 đồng/giờ sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.
Bà Nà Hill
Đến đây bạn có thể ngắm vẻ đẹp của núi non trùng điệp ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo. Trải nghiệm những hành trình không thể quên tại Bà Nà Hils Fantasy – Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam. Ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của hàng trăm loài hoa đến từ khắp nơi trên thế giới trong vườn hoa Le Jardin D’amour. Hoặc tĩnh tâm trong không gian tâm linh của ngôi chùa Linh Ứng.
Ẩm thực: Tại khu ẩm thực có những món ăn truyền thống như bánh xèo, bún mắm, gỏi cá Nam Ô, bạn còn có phục vụ những món ăn phương Tây như thịt cừu nướng hay súp cừu…
Phương tiện đi lại
Bà Nà cách sân bay và ga Đà Nẵng khoảng 35km, vì vậy để đến được đây du khách buộc phải di chuyển bằng taxi hoặc thuê xe của những công ty du lịch.Khi đến đây bạn có thể sử dụng dịch vụ cáp treo 4 chiều để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của chốn tiên cảnh này. Giá vé cáp treo: 400.000 đồng/1 trẻ em và 600.000 đồng/ 1 người lớn. 
 
Đảo Phú Quốc
Không chỉ được đắm mình trong làn nước mát của của hòn đảo “Ngọc” mà bạn còn có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống làng chài ở Hàm Ninh, ngắm hoàng hôn trên Mũi Dinh Cậu, tham quan nhà tù Phú Quôc, thăm xưởng chế biến nước nắm truyền thống và thỏa sức mua sắm những trang sức được chế tác từ ngọc trai.
Ẩm thực: Chợ Dương Đông, cách thị trấn khoảng 2km là thiên đường của ăn uống. Tại đây những con mực, tôm hùm, hàu hay cầu gai… đều vô cùng tươi ngon mà giá thì rẻ đến bất ngờ. Bạn cũng không thể bỏ qua loại rượu sim thơm ngon và nước mắm Phú Quốc trứ danh khi đên hòn đảo này.
Phương tiện đi lại
Để đến được hòn đảo này, du khách có thể đi những chuyến bay thẳng từ Hà Nội vào Phú Quốc. Khi đến nơi bạn có thể thuê xe máy để tự mình đi khám phá những nét đẹp của đảo “Ngọc”. Giá thuê xe là 30.000 đồng/h, còn nếu bạn thuê xe liền 8 tiếng thì giá phải trả là từ 120.000 đồng -150.000 đồng/ xe
 
Sapa 
Đây là một địa điểm tuyệt vời để tranh cái nóng của những ngày hè oi bức. Với khí hậu mát mẻ và cảnh sắc trữ tình, du lịch Sapa từ lâu đã thu hút du khách.
Đến nơi đây, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh của miền sơn cước, thăm núi Hàm Rồng và ngắm nhìn những thảm hoa ven đường. Tận hưởng cảm giác thư thái khi tắm nước lá thuốc ở bản Cát Cát (bản làng nghề du lịch), và ngắm nhìn dòng Thác Bạc đổ dòng từ trên cao tung bọt trắng xóa.
Ẩm thực: Những món ăn ngon không thể bỏ lỡ ở Sapa có thể kể đến: lẩu cá suối, lợn cắp nách quay, nấm hương tươi xào thịt, hay các món được chế biến từ thịt gà đen.
Phương tiện đi lại: Từ Hà Nội có thể lên Sapa bằng hai cách. Đi tàu hỏa từ Hà Nội lên Lào Cai rồi sau đó bắt xe khách lên Sapa. Nếu không muốn đi tàu hỏa thì bạn có thể mua lựa chọn đi xe giường nằm lộ trình Hà Nội -  Lào Cai rồi sau đó bắt xe lên Sapa.
Huế
Điểm nổi bật của du lịch Huế chính là cung điện, lăng tẩm và các ngôi nhà có tuổi đời cả trăm năm. Không chỉ với kiến trúc cổ kính, khách du lịch còn bị say đắm bởi ca Huế trên sông Hương, hay những màn trình diễn nhã nhạc cung đình ở nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội.
Ẩm thực: Ẩm thực Huế phong phú, hấp dẫn và nổi tiếng với bánh bèo, cơm hến, bún bò, bánh canh cá lóc…khiến ai ăn một lần cũng đều nhớ mãi.
Phương tiện đi lại: Từ Hà Nội bạn có thể ngồi tàu hỏa 13 tiếng để đến được Huế hoặc đặt chỗ trên những tuyến xe Bắc – Nam. Khi đến nơi bạn có thể thuê xe máy với giá 120.000 đồng – 200.000 đồng/ ngày để tự khám phá, hoặc ngồi xích lô để cảm nhận được vẻ nhẹ nhàng, tĩnh lặng của xứ Huế.
 
Buôn Mê Thuật
Sức hút của “phố núi” chính là không khí trong lành, mát mẻ, những tiếng cồng chiêng ngân vang, những ché rượu cần cùng những bộ trang phục thổ cẩm nhiều màu sắc. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nét đẹp trong tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số, ghé thăm các vườn tiêu, vườn cà phê rộng lớn. Tham quan Buôn Đôn, thác DrayNur, cưỡi voi và ngồi thuyền độc mộc trên hồ Lăk sẽ là những trải nghiệm của du khách khi đến nơi này.
Ẩm thực: những đặc sản không thể bỏ lỡ khi đến với Tây Nguyên có thể kể đến như: Bò một nắng nướng, măng nướng xào “vếch” bò, lẩu lá rau rừng, gà sa lửa, gỏi cá và canh cà đắng… đặc biệt nhất là món ăn chế biến từ các sọc dưa, cá lăng thậm chí cả cá Anh Vũ tiến vua.
Phương tiện đi lại: Bạn có thể đi máy bay từ Hà Nội đến Buôn Mê Thuật với thời gian 2 giờ 30 phút. Sân bay Buôn Mê Thuật cách trung tâm thành phố 8km, vậy nên bạn có thể bắt taxi đến thành phố với giá từ 300.000 đồng tới 400.000 đồng hoặc xe bus với giá chỉ 60.000 đồng – 80.000 đồng/ lượt.
Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)
 
 
 
 
  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới