Du lịch nghỉ lễ 30/4: Tour đi biển dự kiến "khóa sổ" sớm?

Liên Châu 2015-04-08 12:31
- Du lịch nghỉ lễ 30/4 năm nay có nhiều khách lựa chọn tour biển đảo và các tour đi những nước khu vực Đông Nam Á.
Những tưởng sức mua tour tăng ồ ạt của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ khiến lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ 30/4 giảm đi ít nhiều. Nhưng trái ngược với dự đoán của các công ty lữ hành, còn 3 tuần trước kỳ nghỉ lễ nhưng nhiều tuyến quốc tế và tuyến biển đảo đã phải khoá sổ do khách đăng ký kín tour. 
Giám đốc bán hàng một công ty lữ hành có tiếng tại miền Bắc cho biết: "Nguyên nhân khiến dịp này sức mua tăng mạnh là do kỳ nghỉ dài ngày, tình hình kinh tế nói chung có khả quan. Còn lượng khách chọn tour ngoại tăng đột biến là do kinh nghiệm chen chúc tại các điểm du lịch trong nước do lượng khách đi nghỉ dịp này quá đông khiến những khách thu xếp được về thời gian và chi phí đều có xu hướng chọn tour ngoại để tránh tình trạng này. Nắng nóng ở miền Nam và tiết oi chuyển mùa ở miền Bắc cũng là nguyên nhân khiến khách chủ yếu chọn tour biển đảo để giải nhiệt".
Tour ngoại đọ giá cùng tour nội
Chị Hoàng Minh Tâm (nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài tại Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi định đi Đà Nẵng, tour 4 ngày 3 đêm với giá khuyến mãi là 7,6 triệu đồng, nhưng sau đó thấy tour đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ có giá 5,5 triệu đồng nên đã đổi kế hoạch để cả nhà có dịp thưởng thức biển Pattaya nổi tiếng châu Á. Các con tôi cũng háo hức vì sẽ được tới Siracha Tiger Zoo để xem xiếc cá sấu, xiếc cọp, show heo thông minh,... trong tuyến này. Tính ra, việc đổi tour này giúp gia đình tôi tiết kiệm được gần 10 triệu đồng/5 thành viên". 
 
Đặt tour càng sớm, càng có cơ hội lựa chọn tour tốt.
Các tuyến quốc tế thuộc khu vực châu Á như Hong Kong, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Kota – Kinabalu (đảo Borneo), Hàn Quốc với mức giá từ 5 triệu đồng - 15 triệu đồng/khách và các tuyến cao cấp như Pháp, Ý, Mỹ, Tây Ban Nha… với giá dao động trong khoảng 50 - 90 triệu đồng/khách đang khá hút khách dịp này. Với lượng khách đặt tour quốc tế, đặc biệt là tour Đông Nam Á, tăng đột biến, các công ty lữ hành đang phải trầy trật thiết kế thêm chỗ, thêm tour để đáp ứng nhu cầu đi nghỉ của khách hàng. 
Theo bà Phạm Hải Hà, nhân viên kinh doanh lữ hành: "Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, khách đến tìm hiểu tour từ khá sớm và tỷ lệ quyết định mua tour khá cao. Ước tính cứ 10 lượt khách đến tìm hiểu tour ngoại thì có ít nhất 3-4 giao dịch thành công. Mặc dù giá tour dịp 30/4 năm nay có nhích hơn so với năm ngoái do giá dịch vụ vận chuyển và phòng ở tăng nhẹ, nhưng lượng khách mua tour không vì thế mà giảm đi. Gần sát đến kỳ nghỉ, rất nhiều công ty lữ hành cũng đang phối hợp với các hãng hàng không để áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch". 
Tour biển đảo luôn được lựa chọn nhiều
Với đặc điểm thời tiết nắng nóng cả ở hai miền Nam - Bắc nên các tour biển đảo dịp nghỉ lễ 30/4 luôn là lựa chọn hàng đầu đối với nhiều khách hàng, đặc biệt là tuyến biển đảo truyền thống miền Trung.
Anh Hồ Quốc An (Ba Đình - Hà Nội) cho biết: "Do đặc điểm công việc nên các kỳ nghỉ lễ, gia đình tôi chỉ có thể chọn các tour từ 3-4 ngày ở trong nước. Vì thế, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế luôn là sự lựa chọn số một của gia đình. Dù năm nào cũng đi biển nhưng lũ trẻ nhà tôi không hề thấy chán. Năm nay, gia đình tôi đã chọn tour xa hơn mọi năm một chút là Vũng Tàu - Rạch Giá - Phú Quốc để thay đổi không khí"… 
Theo lời một số công ty du lịch, hiện nay các tour biển đảo như Côn Đảo, Phú Quốc đã bắt đầu khóa sổ do khách đặt kín chỗ. Các đoàn khách cơ quan, doanh nghiệp đặt chỗ từ rất sớm nên họ có nhiều lựa chọn và được ưu tiên hơn. Còn đến thời điểm này, rất khó có thể kiếm được chỗ nghỉ tốt, gần biển nếu là khách đi lẻ.
Lựa chọn được tour tốt cho gia đình đòi hỏi cả sự khôn ngoan và thức thời.
Các tour nội, tuỳ tuyến ngắn dài, có giá dao động trong khoảng từ 3 -10 triệu đồng. Xu hướng năm nay, khách thường chọn các khách sạn lớn hoặc các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, kết hợp tham quan các khu di tích với bán kính không quá 50km. Chẳng hạn, với các tour ven biển miền Trung, khách thường muốn tham quan Hội An, Mỹ Sơn, Đại Nội hay Thành Cổ, địa đạo Vịnh Mốc...  
Hiện nay, xu hướng du lịch tự túc cũng khá thịnh hành trong dịp nghỉ lễ này khi nhiều gia đình tự lái xe theo chương trình tour có sẵn của các hãng lữ hành. Thậm chí, với các tour nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Cambodia, Malaysia... cũng không phải ngoại lệ. Để thu hút lượng khách tự túc này, các hãng lữ hành đã tung ra các chương trình chỉ gồm vé máy bay, ăn ngủ khách sạn và xe đưa đón..., còn lịch trình tour để khách tự quyết định. Đa số các công ty lữ hành đều nhận định, hiện nay, các tour du lịch nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc hay các nước khu vực ASEAN đang được khách du lịch lựa chọn nhiều nhất.
Liên Châu
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc