Đào rừng Tết về Thủ đô "nhảy" giá so với năm ngoái

Hoàng Sa 2015-02-04 16:24
- Đào có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La), Lạng Sơn theo các tiểu thương xuống Thủ đô "đón" Tết.

Trong không khí rộn ràng, chuẩn bị đón chào năm mới Ất Mùi, nhiều người dân Thủ đô mải miết tìm những gốc đào rừng quý hiếm về chơi Tết. Chợ đào rừng được tập kết và bán ở các tuyến đường như Láng Hạ, Giải Phóng, Âu Cơ,... nhưng "thủ phủ" chính thức nằm trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). 

Theo một số thương lái, năm nay nhiệt độ ấm áp khiến cho đào nở chậm. Nếu từ giờ đến Tết Nguyên đán thời tiết trở rét, hoa đào sẽ bung nở nhiều.

Có khách xem đào, chị Lan - một tiểu thương bán đào quảng cáo đây là đào Mộc Châu (Sơn La) có tuổi đời từ vài chục năm đến hàng trăm năm. Những cành đào này chơi được 3, 4 tháng, màu hoa hồng phai rất đẹp, cũng không mất công sức và thời gian chăm bón nhiều.  

"Chơi đào rừng vừa đẹp tự nhiên, lại mang chút không khí xuân của vùng núi cao Tây Bắc nên vài năm trở lại đây, "mốt" chơi đào rừng ngày càng lên ngôi", chị Lan nói.

Nếu như năm ngoái, một cành đào nhỏ chỉ có giá 300.000 đồng – 500.000 đồng thì năm nay, nhiều chủ hét giá lên gấp đôi, gấp 3 lần. Lý giải điều này, anh Quang - một người chuyên "đánh hàng" đào mốc từ Sơn La về cho biết: Loại đào mốc trên Tây Bắc đang hiếm dần, chỉ còn ở những khu rừng được bảo vệ. Mua tận gốc giá cả khá cao, còn mất nhiều công đi lại, vận chuyển nên việc tăng giá cũng là chuyện bình thường".
Cùng với các cây cảnh như đào, quất, thời điểm hiện tại, cam canh, bưởi Diễn, lan Hồ Điệp,... cũng được bày bán nhiều trên khắp tuyến đường. Giá mỗi cây cam Canh dao động từ 2 - 3 triệu đồng. Bưởi Diễn có giá từ 2 - 4 triệu đồng tùy thuộc vào độ cao và số lượng quả trên từng cây.
Khắp các con phố, chợ hoa trên địa bàn Thủ đô, đào rừng tràn ngập phố và được rao bán với mức giá không hề rẻ.
Dọc đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) nhiều nơi đã treo biển bán đào rừng.
Vợ chồng anh Bình (Tây Hồ, Hà Nội) vừa nhập về hơn chục gốc đào rừng Sơn La để phục vụ những người có nhu cầu "săn" đào quý.
Một cành đào đá được chủ nhân rao bán với giá 18 triệu đồng. Những cành nhỏ hơn được rao bán với mức giá từ 2 - 3 triệu đồng.
Toàn bộ thân và cành cây phủ một lớp rêu mốc.
Đào rừng có thân cây thô ráp, cao từ 2-3 m, dáng vẻ tự nhiên, chịu được nhiều va đập. Nhiều cây có lớp rêu phủ, nhưng ra hoa tươi thắm, nhiều nụ.
Theo anh Bình - chủ nhân của gốc đào quý, do đặc điểm của đào đá thường nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán cộng thêm thời tiết nằng ấm kéo dài nên thời điểm hiện tại, cây mới chỉ có nụ.
Thân cây được cắm vào chậu nước để giữ độ tươi.
Đào rừng Lạng Sơn cũng khoe sắc ở Thủ đô.
Khác với đào đá, thời điểm hiện tại, đào rừng Lạng Sơn đang bung nở hoa rất đẹp.
Đào rừng thường có 5 cánh, màu sắc nhạt hơn so với đào Nhật Tân, La Cả.
Mỗi cành đào nhỏ có giá từ 300.000 đồng - 500.000 đồng.
Những cành lớn hơn được rao bán với giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng tùy vào kích thước và thế cây.
Màu sắc đào rừng không rực rỡ, nhưng vẻ phớt hồng lại khiến nhiều người cảm nhận được sự mộc mạc, đằm thắm.
Đào rừng thường nở từ từ, không “bung” như đào Nhật Tân nên thời gian chơi kéo dài. Nếu biết cách chăm sóc, một cành đào có thể chơi được từ 3 - 4 tháng.
Khác với đào nhà, đào rừng thường phát triển tự nhiên, mỗi cành đều tự có "thế" riêng của nó.
Nhiều khách hàng bắt đầu đi chọn đào về chơi Tết.

 Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan