Trẻ sẽ mắc căn bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng thính lực nếu mẹ làm điều này mà không hề biết hậu quả.

2017-11-16 07:15
- Vòi nhĩ tai của trẻ nhỏ không thể đóng chặt như người lớn, do vậy bế ngửa gội đầu khi bé đang khóc là sai lầm.

Không gội đầu khi trẻ đang khóc to

Có con đang điều trị viêm tai giữa, chị Hà Thiên Hương (29 tuổi, Mai Dịch, Hà Nội) rất bất ngờ khi bác sĩ cho biết nguyên nhân là do chị thường cho con gội đầu lúc bé đang khóc. Con chị Hương thường không không thích gội đầu nên mỗi khi gội đầu đều khó chịu, khóc lóc.

Sau mỗi lần tắm rửa, chị Hương vẫn vệ sinh tai mắt mũi sạch sẽ cho con. Chị Hương không ngờ rằng bế ngửa con để gội đầu trong khi bé khóc là nguyên nhân gây ra viêm tai. 

Khi trẻ đang khóc mẹ đừng cố gội đầu sẽ có nguy cơ mắc căn bệnh này

 Ảnh minh họa.

PGS.TS Võ Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho hay có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới viêm tai giữa mà bố mẹ không thể ngờ tới. Do trẻ nhỏ vòi nhĩ tai ngắn, nằm ngang, hơi mở và không đóng chặt như người lớn. Vì thế khi mẹ bế ngửa gội đầu, trẻ khóc thì vòi nhĩ sẽ mở to khiến nước đờm dãi  rất dễ rơi vào ống tai. Khi có nước trong ống tai, chất dịch khó thoát ra khỏi tai giữa gây ra tình trạng viêm.

Rất nhiều bà mẹ có thói quen nằm ngửa cho con bú, khi đó vòi nhĩ nằm ngang, nước rất dễ rơi vào. Do vòi nhĩ tai của trẻ ngắn và không đóng chặt cho nên ngay cả việc xì mũi cũng có thể khiến cho nước rơi vào tai. Ngay cả việc đi máy bay cũng có thể khiến cho nước rơi vào ống tai. Máy bay khi lên xuống có thể tạo ra áp lực dương cao ở vòm họng gây ứa dịch và chảy vào tai.

Bơm xịt xửa mũi sai cách dễ gây ra viêm tai giữa

Thời tiết mùa đông lạnh, ít ánh sáng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh. Trong khoảng thời gian này, trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm họng, viêm xoang, viêm tai…

PGS.TS Võ Thanh Quang khuyến cáo khi trẻ bị sổ mũi, nếu rửa mũi không đúng cách, rửa mũi một cách thô bạo có thể khiến trẻ sặc, viêm tai do nước rơi vào ống tai. Trẻ nhỏ có khoang mũi, tai, mắt thông với nhau nên nếu dùng xi lanh sịt từ bên mũi này sang mũi tai sẽ rất nguy hiểm. Khi nước chảy vào tai mang theo vi khuẩn, vi trùng có thể gây ra viêm tai giữa cho trẻ nhỏ.

Khi chăm sóc trẻ mà thấy có dịch tai chảy cần phải đưa trẻ đi khám chuyên khoa để điều trị sớm. Chuyên gia cảnh báo khi thấy trẻ có dịch tai không tự ý dùng oxy già nhỏ vào tai trẻ. Đây là sai lầm rất nhiều cha mẹ khi chăm sóc con mắc phải, do nhỏ oxy già vào tai có thể gây ra hậu quả đáng tiếc như làm bong lớp biểu bì bảo vệ ống tai, gây ra chít hẹp ống tai ngoài. Không tự ý dùng các loại thuốc bột theo kinh nghiệm dân gian rắc vào tai có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hơn 40 ngày chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung