CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, choáng váng với biển người ùn ùn kéo nhau ra biển giải nhiệt

Thu Hà 2018-07-04 06:54
- Nắng nóng gay gắt khiến lượng người dân và du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tăng đột biến.

Nắng nóng kỷ lục lên tới 40 độ C “hoành hành” khiến bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa trở thành địa điểm du lịch vô cùng lý tưởng.

Theo ghi nhận của PV Em Đẹp, trong ngày nắng nóng kỷ lục 3/7/2018, dù nhiệt độ lên tới 40 độ C nắng nóng như "chảo lửa" nhưng bãi biển Sầm Sơn vẫn đón lượng lớn người dân và du khách đến đây "giải nhiệt".

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Du khách "đông như kiến" tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. 

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương ven biển, các phương tiện luôn đi lại tấp nập, đặc biệt là thời điểm từ 16h chiều trở đi. Các bãi đỗ xe cũng luôn trong tình trạng chật kín.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Dù nhiệt độ lên tới 40 độ C, nóng không kém thủ đô Hà Nội nhưng bởi không khí thoáng đãng và sóng biển luôn ầm ào nên bãi biển Sầm Sơn vẫn luôn thu hút du khách thập phương. 

Bãi tắm dọc đường Hồ Xuân Hương từ 16h chiều trở đi “biển người” đông nghịt.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

"Rẽ biển người mới thấy sóng biển Sầm Sơn".

Anh Nguyễn Tiến Đạt, một du khách đến từ Hà Nội cho biết, đoàn du lịch của anh gồm 10 người mất một tiếng đồng hồ chỉ để tìm khách sạn có bãi đỗ xe ô tô.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Nhìn cảnh này, không ít người đã thốt lên "Một mét vuông, cả trăm người tắm". 

“Có khách sạn lớn ở ven biển nhưng không có bãi đỗ xe. Họ chỉ gửi xe ở tận đền Độc Cước, phải đi bộ quá xa nên chúng tôi buộc phải lựa chọn một nhà khách bình dân, phòng ốc không cần quá sang trọng miễn có đầy đủ điều hòa và bãi đỗ xe là được”, anh Đạt cho biết.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

"Biển người" lúc nào cũng ken đặc từ 16h chiều trở đi. 

Theo cảm nhận của anh Đạt, dù đông nhưng Sầm Sơn không còn tình trạng “chặt chém” du khách như trước kia.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Dịch vụ chụp ảnh và cho thuê phao "hái ra tiền" ngày nắng nóng. 

“Giá phòng nghỉ, món ăn đều được công khai, tính toán đúng và đủ, không tăng đột biến, giá phòng đẹp ven biển chỉ từ 700 - 800.000 đồng/ phòng đôi nên chúng tôi cảm thấy yên tâm”, anh Đạt nói.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

"Đi tắm biển, chỉ thấy "biển người" lúc nhúc như một đàn kiến". 

Anh Nguyễn Toàn, một du khách cũng đến từ Hà Nội cho hay đợt này gia đình anh đến Sầm Sơn để “trốn nóng” ở Hà Nội. “Ba năm nay gia đình tôi đều đến đây du lịch, dù đông nhưng cảm giác rất sảng khoái, trẻ con cũng rất thích”, anh Toàn bày tỏ.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Bởi lượng du khách vô cùng đông đúc nên để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường biển, sự an toàn cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng, nhất là đội cứu hộ đã phải làm việc hết công suất.

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Lực lượng cứu hộ "căng mình" làm việc để đảm bảo an toàn cho du khách. 

CHÙM ẢNH: Nắng nóng kỷ lục 40 độ C, du khách ùn ùn kéo đến “chảo lửa” Sầm Sơn tắm biển “giải nhiệt

Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt tại Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài đến hết tuần. Do vậy, bãi biển Sầm Sơn chắc chắn là địa điểm được người dân và du khách lựa chọn để giải nhiệt.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10