Màu trắng - lựa chọn thông minh cho phòng trẻ

Lục Bảo 2015-08-08 14:01
- Trang trí phòng cho trẻ em, đa phần mọi người thường lựa chọn màu trắng là gam màu chủ đạo.
Màu sắc ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của mọi người sống trong phòng. Vì vậy, lựa chọn màu sắc được xem như việc làm quan trọng để tạo nên tâm lý tích cực khi trang trí phòng của bé. Bên cạnh yếu tố tâm lý, việc chọn lựa màu sắc còn ảnh hưởng khá nhiều đến vẻ đẹp của căn phòng, đến xu hướng trang trí nội thất hiện tại. Một gam màu có thể đáp ứng được hầu hết các yếu tố, có thể mang đến vẻ đẹp xinh tươi, trẻ trung cho không gian và không hề lỗi mốt, chỉ có thể là màu trắng.
Các nhà tâm lý đều nhận định rằng, màu trắng là gam màu mang đến tâm trạng yên bình, không khí yên tĩnh cho căn phòng. Ở lứa tuổi nghịch ngợm, hiếu động của bé, màu trắng sẽ giúp bạn điều chỉnh hài hòa tâm lý, tâm trạng của bé theo hướng tích cực hơn.

1. Màu trắng phù hợp với mọi lứa tuổi

Việc trang trí phòng theo từng giai đoạn trưởng thành của bé chắc chắn sẽ khiến bạn khá đau đầu khi chi phí sửa sang, làm đẹp là một con số không nhỏ so với mức thu nhập chung của cả nhà. Để con bạn luôn cảm thấy thích thú, gắn bó với thế giới riêng của mình suốt những năm tháng tuổi thơ, bạn có thể lựa chọn gam màu trắng.
Màu trắng phù hợp với phòng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, màu trắng cũng sẽ trở nên ấn tượng trong những căn phòng của các cô bé, cậu bé tuổi niên thiếu hay thậm chí là thanh niên. Để đánh dấu mỗi giai đoạn trưởng thành của bé, bạn chỉ cần nhờ cậy đến những gam màu nhấn, những màu của nội thất hay đồ trang trí được sắm sửa, thêm pha cho phù hợp với từng độ tuổi nhất định.
Chỉ một vài điểm nhấn từ nội thất, phụ kiện trang trí trong phòng của bé với những gam màu đặc sắc như cam, xanh lá, xanh da trời, hồng, vàng... là bạn đã tạo cho con một thế giới riêng đầy ấn tượng và lôi cuốn. 

2. Màu trắng phù hợp với cả bé trai và bé gái

Phòng của bé trai hay bé gái, việc chọn lựa màu trắng làm màu nền cho căn phòng dường như không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp cũng như sự phát triển giới tính của con. Màu trắng cũng là gam màu khá linh hoạt trong việc kết hợp với các gam màu khác, là màu nền tuyệt vời nhất giúp các gam màu khác đẹp hơn, tỏa sáng hơn.
Đối với phòng của các bé gái, màu trắng có thể làm màu nền, có thể làm màu nhấn cho căn phòng tùy thuộc vào sở thích của con. Khéo léo kết hợp, pha trộn những gam màu nữ tính như hồng, đỏ, be, vàng, cam... giúp căn phòng của con thiên về vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính. Đối với phòng của bé trai, những gam màu nổi bật, là sự lựa chọn phổ biến của rất nhiều gia đình đó là xanh lá, xanh dương, màu gỗ, màu chocolate, tím than...để không gian mang đậm dấu ấn mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

3. Màu trắng phù hợp với cả không gian rộng và hẹp

Trong những không gian rộng, màu trắng thường được chọn làm màu nhấn, giúp các gam màu khác thêm nổi bật, ấn tượng. Những nội thất chính như giường, cũi, tủ, bàn ghế, rèm cửa... được ưu ái lựa chọn sắc trắng tinh khôi. Chúng sẽ vô cùng sắc nét khi xuất hiện cùng các gam màu nền trung tính, những gam trầm như be, xám, xanh xam, tím xanh....
Với không gian hẹp, màu trắng lại đóng vai trò mang thêm ánh sáng vào không gian, giúp căn phòng rộng rãi hơn khi trở thành gam màu nền. Trắng được sử dụng cho tường, trần, thậm chí là sàn nhà... Những gam màu khác được điểm xuyết nhẹ nhàng, kiểu dáng nội thất đơn giản giúp căn phòng trông rộng hơn, đẹp tinh tế hơn.

4. Màu trắng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau

Căn phòng của bé được trang trí, làm đẹp với bất kỳ phong cách nào mà gia đình bạn muốn. Một không gian trong lành, tinh khiết nhưng cũng rất ấn tượng khi chọn lựa được một phong cách trang trí đặc trưng. Và thật tuyệt vời, khi màu trắng là gam màu dễ tính, có mặt hầu hết ở nhiều phong cách khác nhau như phong cách cổ điển, phong cách đồng quê, phong cách hiện đại, phong cách Scandinavian... Tùy thuộc vào đặc điểm của từng phong cách để bạn có thể xem xét, tiết chế, điều chỉnh màu trắng cho phù hợp. Tuy nhiên, sự có mặt của màu trắng ở bất kỳ phong cách nào đều mang đến vẻ đẹp gọn gàng, thông thoáng, mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ cho bé.

5. Màu trắng phù hợp với các kiểu... ánh sáng

Ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng nhân tạo đều là những yếu tố quan trọng không chỉ cung cấp đủ sáng cho căn phòng mà còn mang đến vẻ đẹp sinh động, bắt mắt, nhiều khi còn mang "trọng trách" định hình phong cách, tạo nét sang trọng, tinh tế cho không gian. Và khi chọn màu trắng làm gam màu trang trí chính cho phòng bé, việc thêm pha, điều chỉnh ánh sáng gần như bổ sung, tương trợ giúp sắc trắng trở nên hài hòa hơn, đẹp mắt hơn trong căn phòng của bé.
Bên cạnh yếu tố ánh sáng thì yếu tố chiếu sáng cũng là một trong những yếu tố đặc biệt, giúp căn phòng đẹp hơn khi biết cách chọn lựa và bài trí. Với những căn phòng nhỏ hẹp, bạn nên chọn đèn với ánh sáng trắng giúp mở rộng tầm nhìn thị giác. Với những căn phòng rộng thoáng, bạn có thể lựa chọn các loại đèn màu để tăng nét đẹp trẻ trung, vui nhộn và sinh động cho không gian. Ngoài đèn trần, đèn hắt tường, hãy lưu ý đến loại đèn chùm với kiểu dáng ngộ nghĩnh, để ánh sáng cùng kiểu dáng đèn cũng trở thành điểm nhấn hút mắt trong không gian màu trắng. 
Màu sắc luôn ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển trí não cũng như tham gia tích cực vào việc hoàn thiện nhân cách của trẻ. Bởi vậy, dù yêu thích màu trắng, bạn cũng không nên sử dụng gam màu này cho toàn bộ căn phòng. Hãy khéo léo lồng ghép những màu sắc khác vào không gian giúp sự phát triển của bé luôn được cân bằng và toàn diện. 
Lục Bảo
Nguồn ảnh: Remontbp, Design
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 xu hướng tóc Hàn Quốc 'hot nhất' chị em nên thử ngay trước khi hết năm