5 nhóm nhạc cần comeback trước khi bị lãng quên

Tắc Kè 2015-05-09 06:13
- Đã đến lúc họ cần quay trở lại với cuộc đua âm nhạc Kpop, nếu không muốn bị chính các fan ruột của mình quên lãng hay "tẩy chay".

Thị trường âm nhạc tại Hàn Quốc là một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các nhóm nhạc, ca sĩ và các nhà sản xuất. Mỗi năm lại có thêm một vài nhóm nhạc mới ra đời cùng hàng loạt các sản phẩm mới. Trong khi các tân binh mới được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật, phong cách, các chiến dịch quảng bá và hoạt động liên tục thì nhiều idol đi trước lại đang có dấu hiệu dậm chân tại chỗ.

T-Ara

Từ năm 2012, T-Ara bắt đầu tập trung vào việc cho ra mắt sản phẩm solo của các thành viên thay vì đẩy mạnh hoạt động chung của nhóm. Cùng với những mâu thuẫn trong nội bộ, thành viên Areum rời khỏi nhóm, girlband đình đám một thời tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng “án binh bất động”. Năm ngoái, album Sugar Free được phát hành cũng chỉ là một sản phẩm phát hành “cho có” để chiều lòng người hâm mộ chứ không gây được tiếng vang lớn như Cry Cry, Roly Roly,…

Các thành viên trong nhóm mất khá nhiều thời gian cho sản phẩm solo của mình. Điển hình là Hyomin với Nice Body, Ji Yeon với Never Ever hay mới đây nhất là Eunjung với I’m Good. Kênh youtube chính thức của nhóm gần như không có cập nhật gì mới trong 5 tháng nay.

Đã quá lâu rồi người hâm mộ không được gặp lại T-Ara với một sản phẩm được đầu tư một cách nghiêm túc. Bất chấp fans lên tiếng yêu cầu comeback, phía T-Ara vẫn chưa có bất kỳ dấu hiện nào cho thấy sẽ trở lại trong năm 2015. Đây gần như là một sai sót của công ty quản lý khi thị trường âm nhạc Hàn Quốc mỗi ngày càng trở nên khốc liệt. Nếu T-Ara vẫn ở yên vị trí hiện tại của mình, rất có thể một ngày nào đó các cô nàng không chỉ bị loại khỏi đường đua mà còn bị người hâm mộ lãng quên.

BAP

Được thành lập từ năm 2012, BAP đã từng bước khẳng định vị thế của một tân binh “khủng long” khi cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với các boyband kỳ cựu. Tuy nhiên, thời gian gần đây BAP gặp phải mâu thuẫn lớn với công ty quản lý về vấn đề thù lao, nhóm nhạc này đã đâm đơn kiện và hiện tại vẫn đang trong thời gian xử lý.

Sau 2 năm hoạt động, BAP gây được ấn tượng tốt với người hâm mộ vì sự nghiêm túc trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Từ Warrior – album debut năm 2012 đến 1004 – sản phẩm cuối cùng của BAP năm 2014, 6 chàng trai đã trưởng thành hơn rất nhiều và vươn lên vị trí ngang hàng với nhiều nhóm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Trước mắt, nếu như vụ kiện không  được giải quyết, việc BAP cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc là điều gần như khó trông đợi. Và rất có thể sau khi vụ kiện này kết thúc, các thành viên sẽ tách ra để thực hiện những kế hoạch cá nhân của mình. Hi vọng comeback đối với BAP có thể sẽ chẳng bao giờ được thực hiện, và cái tên BAP sẽ chỉ còn là quá khứ đáng buồn cho những ai là fans của những chàng trai này.

RainBow

Mặc dù sản phẩm cuối cùng của nhóm tính đến thời điểm hiện tại được phát hành cách đây không lâu, nhưng RainBow đang có dấu hiệu giảm sút phong độ của mình. Người hâm mộ cho rằng các cô nàng bị công ty quản lý cô lập, tạo khó dễ và tập trung đầu tư cho các nhóm nhạc tân binh mới. Nhiều hoạt động riêng lẻ của các thành viên cũng khiến cho hoạt động của nhóm ít nhiều gián đoạn.

Chọn lựa phong cách sexy quá mức đã khiến Rainbow nhiều lần bị tuýt còi, một vài sản phẩm trước đây từng bị cấm công chiếu trên truyền hình. Nếu như Rainbow không thay đổi thì dù cho ra mắt thêm nhiều MV trong thời gian tới đi chăng nữa thì hiệu ứng đạt được chắc chắn sẽ không như mong đợi. Mặc dù chưa có động tĩnh nào về sự comeback của mình nhưng người hâm mộ đang hi vọng được nhìn thấy Rainbow trở lại với hình ảnh mới mẻ hơn, màu sắc và dễ thương đúng như tên gọi của mình.

Afterschool

Có xuất phát điểm khá tốt và từng gây được ấn tượng với nhiều sản phẩm chất lượng như Diva, Shampoo, Because Of  You, Bang,…nhưng Afterschool vẫn luôn là một ẩn số khó đoán vì sự thất thường trong phong độ biểu diễn. Kể từ sau thành công của Bang, nhóm nhạc này có nhiều biểu hiện khá khó hiểu. Bắt đầu từ việc chia nhỏ các thành viên thành các nhóm riêng lẻ. Để đến thời điểm hiện tại, chính Orange Caramel – nhóm nhỏ của Afterschool còn hoạt động ấn tượng hơn nhóm chính của mình.

Cùng với những mâu thuẫn nội bộ và sự ra đi của một số thành viên, Aferschool cần có những chiến lược mới để lấy lại phong độ của mình. Và việc mà các cô nàng cần phải thực hiện ngay lúc này chính là comeback trở lại với một sản phẩm mới thật chất lượng. Nếu không, chính sự mất thăng bằng của mình, Afterschool sẽ đánh mất hoàn toàn chỗ đứng của mình trong lòng khán giả.

F(x)

Cũng đã khá lâu kể từ sau MV Red Light, F(x) không có động tĩnh gì về kế hoạch comeback của mình. Các thành viên trong nhóm hoạt động khá riêng lẻ, những tin đồn về sự ra đi của thành viên Sulli được truyền đi khiến cho người hâm mộ lo lắng về sự tan vỡ của F(x). Hàng loạt rắc rối liên tiếp sảy ra với nhóm nhạc này. Điển hình là việc mâu thuẫn với công ty về việc Red Velvet – tân binh mới được thành lập fanclub ngay từ khi gia nhập trong khi F(x) đã hoạt động được hơn 6 năm thì vẫn chưa được công ty có động tĩnh gì. Các thành viên cũng dính tin đồn tình cảm với các sao nam và nhiều lần vị chỉ trích vì thái độ của mình.

Trong một buổi họp báo, trưởng nhóm F(x) đã khẳng định rằng các cô nàng sẽ comeback trong năm nay nhưng chưa công bố thời gian cụ thể. Và tính đến thời điểm này, đã gần một nửa năm trôi qua, f(x) vẫn chưa hề cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc như lời hứa. Và nếu tình hình này còn tiếp diễn, vị thế của F(x) trên thị trường Kpop sẽ sụp đổ, sự yêu thương cũng từ đó cũng nhạt phai.

Tạm kết:

Thị trường Kpop có tính đào thải vô cùng khốc liệt. Vì vậy cho dù đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc thì cũng sẽ bị khán giả quay lưng nếu như không siêng năng và nỗ lực từng ngày. Hi vọng trong thời gian tới T-Ara, F(x), BAP... sẽ có những màn comeback thật ấn tượng.

Tắc Kè 
(Nguồn: Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt mỹ nhân Việt sang Mỹ du lịch, chữa bệnh nhưng trở về lại có baby 'đính kèm'