Mùa đông đến rồi, mẹ đừng có nhầm cảm lạnh với cảm cúm mà hại bé yêu đấy!

Nhung Nhung 2017-11-12 11:00
- Cảm lạnh và cảm cúm là hai căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ khi thời tiết giao mùa, nhưng có đến 90% mẹ Việt nhầm lẫn về hai căn bệnh này.

Nhiệt độ những ngày này đang có dấu hiệu giảm dần, trời lạnh hơn từ đêm về sáng, vì thế, cơ thể nhiều trẻ chưa thích nghi được với sự thay đổi ấy, dễ bị cảm lạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai: “Cảm lạnh là do virus gây nhiễm trùng đường hô hấp, cha mẹ có thể nhận biết đơn giản chứng cảm lạnh ở bé như: bé bị sổ mũi, nghẹt mũi hoặc hắt hơi liên tục, nước mũi của trẻ thay đổi từ màu vàng sang màu xanh lục

Trong khi đó, cảm cúm ở trẻ lại do virus cúm gây ra. Những triệu chứng đầu tiên của cảm cúm thường là ngứa họng, sổ mũi, nghẹt mũi và hắt hơi, sau đó là sưng họng, ho, đau đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau nhức cơ và chán ăn. Nước mũi của bé sẽ chuyển từ dạng lỏng sang đặc quánh và có màu vàng hoặc xanh”.

Mùa đông đến rồi, mẹ đừng có nhầm cảm lạnh với cảm cúm mà hại bé yêu đấy!

Cảm lạnh là căn bệnh thường gặp và có thể tự khỏi ở trẻ nhỏ.

Chính bởi những triệu chứng tương tự này, mà nhiều bậc cha mẹ đã chữa nhầm bệnh cho con khi không hiểu đúng bản chất của bệnh. Việc tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc về cho con uống đã khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng “nhờn kháng sinh”, “uống thuốc mãi không khỏi”… ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

PGS Dũng nhấn mạnh, cha mẹ nào thấy con bị cảm lạnh, cảm cúm mà chạy đi mua thuốc uống là “thiếu hiểu biết". Ông lý giải như sau: “Cho bé uống thuốc khi cảm lạnh, cảm cúm là điều không cần thiết mà hãy để cho hệ thống miễn dịch của bé thực hiện điều đó. Có những bé có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng chống chọi lại được bệnh thì sẽ có thể tự khỏi sau 3-7 ngày. Hiện không có thuốc chữa bệnh cảm lạnh. Chủ yếu hiện là chữa triệu chứng: sốt cao dùng hạ sốt, mệt mỏi thì uống nước cam, nước lọc…để đào thải hết virus ra khỏi cơ thể.

Trong khi đó, kháng sinh được bảo chế để diệt vi khuẩn. Nếu các bậc cha mẹ cứ cố tình cho con uống, thì sẽ gây hại đến gan, thận bé. Thậm chí, từ nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, những bé uống kháng sinh còn lâu khỏi hơn những bé không uống kháng sinh”.

Mùa đông đến rồi, mẹ đừng có nhầm cảm lạnh với cảm cúm mà hại bé yêu đấy!

Cảm cúm nguy hiểm vì để lại nhiều biến chứng.

Trong hai căn bệnh này, bệnh cảm cúm nguy hiểm hơn cảm lạnh vì có thể gây ra những biến chứng như viêm phổi, xoang... Vì thế, các bậc phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu bệnh của con để có thể kịp thời đưa đến bệnh viện: Bé bị sốt cao co giật, đau ngực, ho ra đờm, đau đầu dữ dội, chày nước tai…

Để phòng tránh cảm lạnh, cảm cúm hay các bệnh giao mùa cho bé yêu, các bà mẹ cần giữ ấm, tránh để cho con tiếp xúc với các nguồn lây bệnh, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng từ các bữa ăn.

Nhung Nhung

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu