Chẳng lẽ công chúng từ nay sẽ 'phải' gọi Phi Thanh Vân - người đẹp sau 20 lần dao kéo là… Hoa hậu?

2017-12-06 14:35
- Nếu danh hiệu có thể làm thay đổi một con người tức là lúc này Phi Thanh Vân nên bắt đầu hành trình thay đổi lời ăn, tiếng nói và cách hành xử của mình.

Mới đây, Phi Thanh Vân nhận nhiều ý kiến trái chiều khi vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu doanh nhân gốc Việt ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ vì ít ai ngờ rằng một người đẹp từng dao kéo 19 lần và mới trải qua một cuộc “đại phẫu” vẫn nhận được danh hiệu cao.

Điều bất ngờ hơn đó là chính yếu tố từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ lại trở thành “thế mạnh” giúp cô đăng quang cuộc thi này. Vậy là phải chăng công chúng từ nay sẽ 'phải' gọi Phi Thanh Vân bằng… Hoa hậu?

Dường như cô đủ thông minh để lường trước được rằng mình sẽ bị “ném đá” trong ngày đăng quang nên trước khi đi thi Phi Thanh Vân nửa đùa nửa thật: “Nếu có đoạt giải Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ thì cũng đừng ném đá tôi, đó cũng chỉ là một cành hoa nhỏ trên cái cây của tôi thôi. Bản thân tôi đang trồng một cây đẹp, nếu nó thêm hoa thì chỉ làm cho đời thêm đẹp lên thôi”.

Từ nay, có lẽ công chúng 'phải' gọi Phi Thanh Vân là... Hoa hậu?

Vương miện Hoa hậu của Phi Thanh Vân bị nghi ngờ vì cho rằng đó là cuộc thi có quy mô "ao làng"

Cùng lúc đó, nhiều người nhận định cuộc thi Hoa hậu chỉ có quy mô "ao làng" và cô có nguy cơ bị phạt vì đi thi khi chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép tham gia cuộc thi nhưng sự việc vẫn chưa ngã ngũ.

Đây không phải là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mang tiếng xấu. Trước đó, ở Việt Nam đã có rất nhiều các hoa hậu từ các cuộc thi ở nước ngoài như: Hoa hậu người Việt hoàn cầu Ngọc Trinh, Hoa hậu người Việt Thế giới 2014 Tường Vy, Người mẫu Huỳnh Tiên đoạt giải Hoa hậu châu Á 2016 tại Australia nhưng rồi chẳng mấy ai nhớ tới danh hiệu này của họ ngoài những điều tiếng. Liệu có khôn ngoan khi khoác lên một danh hiệu nghe có vẻ kêu nhưng không mấy người công nhận. Sự công nhận thường xuất phát từ tình cảm của khán giả hơn là một cái tên!

Được biết, Mrs Business Vietnamese America là một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho những quý bà gốc Việt thành đạt trên toàn thế giới và mới diễn ra được hai mùa.

Trong đêm chung kết, các quý bà sẽ phải trải qua 4 phần thi: Trang phục áo dài, Bikini, Trang Phục Dạ hội và Ứng xử. Giải thưởng cơ cấu 1 Hoa Hậu, 1 Quý bà, 4 Á hậu và hàng chục giải phụ.

Từ nay, có lẽ công chúng 'phải' gọi Phi Thanh Vân là... Hoa hậu?

Số lượng các thí sinh tham dự cũng rất khiêm tốn khi năm nay chỉ có 20 thí sinh dự thi đêm chung kết và chỉ diễn ra trong cộng đồng doanh nhân gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, chính vì thế khán giả đang đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một cuộc thi chỉ nhằm để mang lại danh hiệu cho một số người. Đặc biệt là khi cuộc thi này hầu như không thông cáo báo chí, không có trang thông tin trực tuyến, cũng như rất ít được tìm kiếm trên các công cụ mạng xã hội.

Cuộc thi còn là ẩn số, nhưng tấm banner nhăn nhúm, hình ảnh mờ nhạt vì chụp bằng điện thoại và không có một bức ảnh rõ nét nào khiến người ta không khỏi nghi ngờ về độ chuyên nghiệp của cuộc thi.

Ngoài ra, tên cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ (Miss Business Vietnamese America) này khiến công chúng lẫn lộn với một cuộc thi khác có cái tên na ná từ tiếng Việt (Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt) cho tới tiếng Anh (Miss Vietnam World Business). Và bởi vậy, người đọc cảm thấy vô cùng bối rối khi tìm kiếm thông tin về cuộc thi.

Từ nay, có lẽ công chúng 'phải' gọi Phi Thanh Vân là... Hoa hậu?

Những hình ảnh trong cuộc thi mờ nhạt như chỉ chụp bằng điện thoại trông không hề chuyên nghiệp

Hình ảnh người ta ghi nhớ về Phi Thanh Vân là những vai diễn của cô trong “Cô gái xấu xí”, "Cô dâu đại chiến"… cùng chuyện tình cảm nhiều sóng gió. Nay người ta gọi cô là Hoa hậu không phải là chuyện dễ dàng. Cũng như Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu vậy, khi người ta nghi ngờ về cuộc thi thì cách gọi đó cũng không hề “thuận miệng”. Có thể ở nước ngoài cuộc thi đó đơn giản chỉ là chương trình giải trí nhưng ở Việt Nam mọi người đặt cuộc thi sắc đẹp ở vị trí quá cao nên không hề dễ dàng khi xem ai đó là Hoa hậu.

Nhưng dù sao, Vân đã làm tốt việc hâm nóng tên tuổi của mình cũng như cô khẳng định thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ là cách để giữ thương hiệu của mình. Hơn nữa, cô luôn có kế hoạch cho việc mình đã làm nên đây chỉ là một trong số việc cô cần làm cho cuộc đời của mình. "Tôi có tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch cụ thể. Sống phải có ước mơ và hoài bão. Tôi không quan tâm những phản ứng tiêu cực", Phi Thanh Vân khẳng định.

Nói rằng “không quan tâm đến những phản ứng tiêu cực” không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng sự thật là những ý kiến đó cũng là cơ hội để Phi Thanh Vân nhìn lại, điều chỉnh bản thân nếu cần.


Từ nay, có lẽ công chúng 'phải' gọi Phi Thanh Vân là... Hoa hậu?

Phi Thanh Vân đủ thông minh để luôn gây chú ý với truyền thông

Không phủ nhận rằng Phi Thanh Vân thông minh, đủ khôn ngoan để biết làm gì trong giới showbiz này để cô luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Cô cũng rất biết đánh bóng tên tuổi và lâu lâu cô lại xuất hiện để làm nóng lên những tin tức về mình chứ không chọn cách im lặng như rất nhiều người nổi tiếng khác.

Nhưng nếu muốn khán giả không ném đá và gọi bằng Hoa hậu, Phi Thanh Vân nên tiết chế trong phát ngôn của mình nhiều hơn nữa vì đó chính là vũ khí chống lại mọi nỗ lực của cô. Nhưng xem ra cách nói chuyện vô tư của cô đã ăn sâu vào tính cách rất khó sửa nên nếu cần cô nên thuê người phát ngôn cho mình. Những lời nói ra của người nổi tiếng sẽ bị “soi” rất kỹ và không phải ai cũng có tài ăn nói, nếu không thể nói hay thì nên nhờ người làm tốt hơn mình.

Có khi chỉ cần cẩn thận hơn trong cách phát ngôn cộng thêm nỗ lực như hiện tại là Phi Thanh Vân đã ghi được kha khá điểm tốt trong lòng khán giả mà không cần đến danh xưng “Hoa hậu” như cô đang cố tìm kiếm.

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ và những con số bí mật!