Bún thịt nướng giả cầy: Nghĩ đến là thèm!

Thảo Mýt 2015-02-02 07:37
- Bún thịt nướng giả cầy là một món ăn vừa ngon, dễ làm và rẻ. Hôm nay hãy cùng vào bếp với Em đẹp để trổ tài cho gia đình nhé.
 
Nguyên liệu (cho 2-3 người ăn):
+ 300g thịt ba chỉ
+ Mắm tôm, đường, riềng, hành khô, mẻ, nghệ, hạt tiêu
+ Rau thơm (rau mùi, xà lách, bạc hà, húng quế, kinh giới...)
+ 1kg bún rối
+ Nước mắm, giấm gạo, đường, tỏi, ớt, nước lọc
 
Cách làm:
- Riềng, hành khô, nghệ, hạt tiêu giã nhỏ, sau đó cho tất cả vào một cái bát rồi thêm 2 thìa mắm tôm, 1 thìa đường, 1 thìa mẻ rồi trộn đều.
- Thịt ba chỉ rửa sạch, sau đó thái thành các miếng vừa ăn.
- Ướp thịt với hỗn hợp trên trong vòng ít nhất 4 tiếng cho thịt ngấm gia vị. Tốt nhất là bạn nên ướp thịt qua đêm. 
 
- Sau khi thịt đã được ướp, chỉ lấy phần thịt rồi đem nướng trên than hoa. Nướng trên than hoa là ngon nhất, tuy nhiên nếu không có than hoa, bạn có thể sử dụng lò nướng và nướng thịt trong khoảng 30 phút ở nhiệt độ lò là 200°C. Lưu ý khi nướng bạn nhớ lật mặt để thịt không bị cháy. Nướng đến khi thịt chín vàng và cháy cạnh là  được. 
- Pha nước chấm theo công thức: 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa giấm gạo, 4-5 thìa nước lọc. Sau đó khuấy đều nước chấm và cho thêm tỏi, ớt thái nhỏ, hạt tiêu đập dập vào. 
- Khi ăn, bạn sẽ ăn thịt cùng với bún, rau thơm và chấm với nước mắm sẽ ngon lắm nhé!
Chúc các bạn thành công!
Nàng chủ bếp Thảo Mýt
(Theo congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới