Mùa Valentine: Nghe “bộ tứ” diva thế giới hát nhạc tình yêu

Lê Đức 2015-02-13 07:36
- Dù cho thế giới liên tục sản sinh ra muôn vàn bản tình ca, các tuyệt phẩm của “bộ tứ” diva thế giới: Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Madonna vẫn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho mỗi mùa Valentine.

Một Whitney Houston chân thành, sâu sắc qua “I Will Always Love You”, một Mariah Carey khắc khoải, chờ đợi trong “Without You”, một Celine Dion đầy đắm say, tình cảm với “My Heart Will Go on” và một Madonna không thể nào mạnh mẽ và nồng cháy hơn qua “Living for Love”.


“I Will Always Love You” – “viên ngọc” của Whitney Houston

Bằng giọng hát của mình, Whitney đã mang đến cho nền âm nhạc thế giới nhiều viên ngọc quý mà “I Will Always Love You” là một ví dụ nổi bật. 14 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn ở nước Mỹ, “I Will Always Love You” luôn được xem là một tuyệt phẩm bất hủ và đầy quyến rũ dành cho tình yêu đôi lứa. Những cặp đôi đang sở hữu một tình yêu đẹp, thủy chung, son sắc và chân thành thì có lẽ không nên bỏ qua ca khúc này.

Whitney không phải là người đầu tiên nhưng lại là người thể hiện thành công nhất ca khúc này. Nữ diva đã thổi một làn gió mới vào sáng tác của Dolly Parton với một kỹ thuật thanh nhạc nhà nghề và một cảm xúc không thể nào chân thành hơn nữa. “I Will Always Love You” của Whitney đã làm sống lại đời sống âm nhạc những năm 90 và tên tuổi của nữ ca sĩ cũng từ ca khúc này mà được nhiều người biết đến hơn.

Whitney đã ra đi vừa tròn 2 năm. Ngày 11/2 hằng năm, những người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ về Whitney nhiều hơn, biết bao cặp đôi đang cùng nghe tuyệt phẩm của nữ danh ca và nhớ về một giọng hát huyền thoại của làng nhạc thế giới. Trên các trang mạng xã hội, “I Will Always Love You” đang là một trong những câu nói được sử dụng nhiều nhất để bình luận. Whitney vẫn còn đây trong đời sống âm nhạc nhân loại và những người yêu nhạc vẫn sẽ mãi mãi nhớ về giọng hát của cô.


“My Heart Will Go on” – từ Titanic, Celine Dion “cất lên” khúc nhạc tình

Khi hát “My Heart Will Go on”, Celine Dion chỉ là một ca sĩ mới nổi, chưa có danh tiếng gì lớn. Nhưng sau khi thể hiện thành công tuyệt phẩm của James Horner, Celine đã là một “hiện tượng” trong làng nhạc thế giới. Hành trình để “My Heart Will Go on” đến với “Titanic” vốn đã gian nan thì việc Celine được thể hiện ca khúc này cũng là một cơ duyên lớn.

Nhắc đến tác phẩm điện ảnh kinh điển cuối thập niên 90, không thể không nhắc đến nữ danh ca Celine Dion. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng “My Heart Will Go on” qua tiếng hát của Celine Dion đã góp một phần không nhỏ vào thành công của “Titanic”. Ca khúc đã trở thành thương hiệu của Celine và chính bộ phim. Chẳng thế mà người ta vẫn gọi tuyệt phẩm này là khúc nhạc tình yêu từ con tàu Titanic qua tiếng hát của Celine Dion.

“My Heart Will Go on” là sự lựa chọn hoàn hảo cho một tình yêu đắm say, cuồng nhiệt sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Các cặp đôi đang sở hữu một tình yêu đằm thắm thì việc cùng ngồi nghe trong mùa Valentine – mùa của tình yêu sẽ là một sự lãng mạn tuyệt vời.


“Without You” và nỗi khắc khoải của Mariah Carey

Sở hữu một giọng hát “5 quãng 8” đủ để làm vỡ một ly thủy tinh, Mariah Carey sở hữu một “gia tài” âm nhạc với nhiều bản hit. Mariah Carey hát về tình yêu như gió đẩy diều khiến cho khán giả có cảm giác như không có điểm dừng, càng lên cao càng hấp dẫn. Nhờ giọng hát có “một không hai” mà bao nhiêu năm qua nữ ca sĩ vẫn đang vững trong làng nhạc Âu – Mỹ và ra sản phẩm một cách đều đặn.

“Without You” là ca khúc nói về tâm trạng khắc khoải của một cô gái khi lỡ để chàng trai ra đi. Cô gái trong bài hát dường như rơi vào tuyệt vọng của sự nuối tiếc và điều mà cô gái cần duy nhất lúc này là sự trở lại của chàng trai. Mariah đã hát về tâm trạng đó với cảm xúc chính mình (nỗi khắc khoải của chính nữ ca sĩ chứ không phải ai khác). Mariah cũng đã từng trải qua nhiều tình yêu với đủ cung bậc cảm xúc, hiện nay nữ ca sĩ có một mái ấm thực sự như những gì cô luôn chờ đợi.

Tình yêu không phải lúc nào cũng toàn vẹn, có rất nhiều tình yêu đẹp nhưng lại bị chia cắt bởi chính sự vô ý của con người. Mùa Valentine tất nhiên không phải chỉ dành cho những cặp đôi đang ở bên nhau mà dành cho tất cả những người đang yêu, đã yêu, còn yêu và sẽ yêu. “Without You” sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tạm xa “một nửa” của mình.


Madonna và “khúc lửa tình” “Living for Love”

Mùa Valentine: Nghe “bộ tứ” diva thế giới hát nhạc tình yêu

Tất cả các ca khúc qua giọng hát và đặc biệt là cách thể hiện của Madonna đều trở nên nóng bỏng một cách kỳ lạ. Madonna dường như có năng khiếu bẩm sinh để đốt cháy tất cả các bài hát mà nữ ca sĩ thể hiện, trong đó không thể thiếu các ca khúc về tình yêu, ví như “Living for Love”. Nằm trong album “Rebel Heart”, ca khúc là một sản phẩm mới của nữ diva vừa ra mắt công chúng năm 2015.

Mặc dù là một tác phẩm mới nhưng “Living for Love” đã nhanh chóng tạo được hiệu ứng âm nhạc và có lẽ sẽ một tác phẩm để đời trong sự nghiệp âm nhạc của Madonna. “Living for Love” ruyền tải một tình yêu mạnh mẽ, trưởng thành và quyết liệt, đây chắc chắn sẽ là một trong những hát hát cháy bỏng nhất về tình yêu mà nữ danh ca 56 tuổi này.

Nghe “Living for Love” trong mùa yêu chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được một “ngọn lửa tỉnh” ngay trong chính trái tim mình. Madonna đã hát bằng sự trải nghiệm trong tình yêu của chính mình với đầy đủ cảm xúc ẩn chứa trong mỗi lời ca. Có lẽ cũng chỉ có thể là nữ diva Madann mới có thể gửi gắm một tình yêu nóng bỏng và nồng cháy đến thế.

 

Lê Đức
Nguồn ảnh: Woman Man, Chic Magazine
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau chia tay tại sao chúng ta luôn im lặng?