Sản phụ vỡ ối xin được vào sinh, nhân viên bắt đợi để ăn sáng và cái chết tức tưởi

2017-07-29 06:35
- Bệnh viện đa khoa Phú Quốc khẳng định đã làm đúng quy trình chuyên môn khi tiếp nhận sản phụ Dương Thùy Linh, còn con chị Linh qua đời sau khi sinh là tai biến bất khả kháng.

Ngày 25-7, bác sĩ Trương Văn Hữu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định đơn vị này đã thực hiện đúng quy trình chuyên môn khi tiếp nhận sản phụ Dương Thùy Linh, còn cháu bé sơ sinh con chị Linh qua đời sau khi sinh là tai biến sản khoa bất khả kháng.

Vẫn chưa hết đau xót, bàng hoàng sau cái chết của con trai, anh Huỳnh Văn Tính (42 tuổi), chồng sản phụ Dương Thùy Linh (36 tuổi) kể lại: khoảng 6h15 ngày 16-7, anh Tính đưa vợ tới Bệnh viện đa khoa Phú Quốc để sinh con.

Khi vào viện, vợ anh được hướng dẫn đưa đi siêu âm, nhưng các nhân viên y tế bảo vợ chồng anh chờ họ ăn sáng xong mới làm việc.

Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau đó, các nhân viên y tế trở vào thì phát hiện vợ anh Tính đã vỡ ối, còn cháu bé đã sắp lọt ra ngoài. Lúc này, phía bệnh viện xác định đã quá muộn nên cho chị Linh sinh thường.

Trong quá trình sinh, phát hiện cháu bé có nguy cơ suy hô hấp do dây rốn quấn 3 vòng quanh cổ, ê kíp sinh đã quyết định chuyển sang mổ cấp cứu. Sau khi mổ xong, thấy con yếu, anh Tính đề nghị cho chuyển vợ con lên bệnh viện tỉnh nhưng phía bệnh viện từ chối. Đến khi thấy cháu bé nguy kịch, nơi này cho chuyển viện nhưng vừa ra đến bến tàu cháu bé đã tử vong.

Anh Tính cho biết thêm trong quá trình mang thai, vợ anh có đến nhà thuốc kiêm phòng mạch treo bảng hiệu “bác sĩ Tấn” ở khu phố IV, thị trấn Dương Đông để siêu âm 4 lần. Cả 4 lần, nơi này đều khẳng định thai nhi “khỏe mạnh bình thường”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về nội dung phản ánh của gia đình anh Tính, bác sĩ Trương Văn Hữu khẳng định, không có chuyện y tá yêu cầu sản phụ chờ ăn sáng xong rồi mới siêu âm.

cái chết tức tưởi

Người ra ngoài ăn sáng chỉ là y công, còn các y tá, bác sĩ vẫn ở lại theo dõi tình trạng sức khỏe của sản phụ Linh.

Theo bác sĩ Hữu, ê kíp trực sinh cho sản phụ Linh đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với ban giám đốc. Cụ thể, sản phụ Dương Thuỳ Linh vào viện trong tình trạng cổ tử cung nở rộng, vỡ ối, phần mông của cháu bé đã thò ra ngoài do ngôi thai ngược.

Lúc này không còn đủ thời gian để siêu âm trước khi sinh nữa. Các xét nghiệm sinh hóa, thử máu… đều tiến hành tại giường sinh.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Linh được các bác sĩ thăm khám chẩn đoán như sau: con lần 4, thai 38 tuần, ngôi mông (thai ngược), xét nghiệm huyết học, sinh hóa, nước tiểu…

Từ lúc chị Linh vào viện đến lúc tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho cháu bé là 50 phút. Trong lúc sinh, phát hiện tai biến dây rốn quấn cổ khiến thai nhi suy hô hấp nên kíp sinh đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu cháu bé và sản phụ. Ê kíp sinh đã thực hiện đúng quy trình chuyên môn.

Còn chuyện từ chối không cho chuyển viện là do sau khi phẫu thuật phải tiến hành đồng thời cả quy trình hồi sức sản và hồi sức nhi sơ sinh. Hơn nữa, thời điểm sau khi tiến hành ca mổ xong cũng không có tàu vào đất liền vì đã quá giờ chuyến tàu cuối cùng xuất bến.

Bác sĩ Hữu cũng khẳng định Bệnh viện đa khoa Phú Quốc không được biết kết quả siêu âm của “bác sĩ Tấn” và “bác sĩ Tấn” này cũng không công tác tại bệnh viện.

“Hiện tại phía gia đình sản phụ chưa có đơn khiếu nại tới lãnh đạo bệnh viện Phú Quốc nên chúng tôi chưa xem xét. Trường hợp có đơn khiếu nại thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết theo quy định của ngành y tế”, bác sĩ Hữu nói.

Bác sĩ Hà Văn Phúc - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, nhận định, nếu đúng như nội dung mà giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc đã trình bày thì việc tiến hành mổ cấp cứu trong quá trình sinh thường ở đây là đúng chuyên môn.

 Bộ Y tế đề nghị làm rõ cái chết của bé sơ sinh tại BV Phú Quốc

Liên quan đến thông tin về cái chết của bé sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), chiều 27.7, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Kiên Giang xác minh làm rõ vụ việc, đánh giá quá trình chăm sóc, theo dõi và xử trí đối với trường hợp trên.

Công văn số 4213/BYT-BM-TE ngày 27.7 do Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) ký gửi Sở Y tế tỉnh Kiên Giang nêu rõ có thông tin phản ánh con của sản phụ Dương Thùy Linh (36 tuổi) bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tuy nhiên, để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế về trường hợp tử vong trên, đề nghị Sở Y tế tỉnh Kiên Giang khẩn trương xác minh thông tin.

Trong lúc chờ đợi kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về trường hợp tử vong này, Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Kiên Giang khẩn trương tổ chức họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình chăm sóc, theo dõi và xử trí đối với sản phụ và trẻ sơ sinh trên tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Qua đó, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang có kết luận và hướng giải quyết để trả lời cho gia đình và công luận.

Toàn bộ kết quả giải quyết về vụ việc trên, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang phải báo cáo về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 1.8.2017 để đơn vị này tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo Bộ Y tế.

Theo Tuyenntk/Methongthai và Một thế giới

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”