Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Tp.HCM đang... lười sinh con?

2014-12-25 22:53
- Số con trung bình của 1 phụ nữ trong đổ tuổi sinh đẻ ở Tp.HCM là rất thấp so với ngưỡng bình thường.

Số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Tp. HCM năm 2013 là 1,48 - rất thấp so với ngưỡng bình thường. Đây là một trong địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước.

Trong cả nước, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có khoảng 2,1 con, đạt được mức sinh thay thế. Nếu duy trì mức sinh hợp lý, với tổng tỷ suất sinh khoảng từ 1,9 đến 2,1 con trên một phụ nữ thì đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ ổn định từ 115 đến 120 triệu người. Điều này sẽ phát huy lợi thế ổn định quy mô dân số, cơ cấu tuổi sẽ cân bằng hơn, giảm dần sự chênh lệch bất lợi về mức sinh giữa các tỉnh, thành phố.

Thống kê này được công bố ở Hội nghị hưởng ứng Ngày dân số Việt Nam (26/12) vừa diễn ra tại Tp. HCM. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân phụ nữ thành phố lười sinh con là do áp lực từ cuộc sống thường ngày cùng với việc muốn giữ gìn nhan sắc. Bên cạnh đó, việc kết hôn và sinh con muộn cũng như chọn giải pháp sinh một con đang là lựa chọn của nhiều cặp vợ chồng.

Xu hướng sinh con ít được ghi nhận ở thành phố liên tục trong vài năm gần đây. Năm 2011, số con trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Tp. HCM là 1,3. Năm 2012 được cho là năm đẹp, số sinh có tăng nhưng cũng chỉ ở mức 1,33 con trên một bà mẹ.

Đại diện Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP HCM cho biết, kinh nghiệm tại một số quốc gia có mức sinh thay thế thấp cho thấy, khi mức sinh xuống rất thấp thì các chính sách khuyến sinh dù có chi phí rất lớn cũng hầu như không có tác dụng.

Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP HCM năm 2013 là 1,48 (Ảnh minh họa).

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chi cục phó Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP HCM cho biết, nếu trước đây là thông điệp mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con thì hiện nay thành phố đang đẩy mạnh vận động người dân thực hiện khẩu hiệu mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con. Việc sinh đủ hai con và đảm bảo mức sinh hợp lý sẽ kéo dài thời kỳ cơ cấu dân số vàng và làm chậm lại quá trình già hóa dân số.

Dân số thành phố hiện đã đạt gần 8 triệu người với cơ cấu dân số vàng, 70% dân số trong độ tuổi lao động, tuổi thọ bình quân là 75 tuổi. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, hiện tốc độ tăng dân số cơ học của thành phố ở mức cao 2,5% trong khi mức sinh hàng năm liên tục giảm xuống thấp. Ngành dân số cần đẩy mạnh các đề án, mô hình để thực hiện tốt chủ đề “Duy trì mức sinh thấp, hợp lý - Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Quỳnh Trâm

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ