Hai bé gái nhét dị vật vào âm đạo khiến người nhà tá hỏa

2015-11-11 08:05
- Sau nửa năm đi thăm khám và điều trị khắp nơi nhưng không khỏi, 2 bé gái đã được người nhà đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1 để được thăm khám kịp thời.
Chiều ngày 10/11, khoa Thận – Nội tiết Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công 2 ca bệnh nhân nhi nhét dị vật vào đường âm đạo. 
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, Trưởng khoa Thận – Nội tiết - Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trường hợp đầu tiên là bé Nguyễn Thị Hường (7 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). Bệnh nhân Hường nhập viện trong tình trạng liên tục xuất huyết âm đạo. Đồng thời, âm đạo của bệnh nhân còn chảy dịch và có mùi hôi rất khó chịu. Với những triệu chứng này, người nhà của cháu Hường cho rằng, con mình có dấu hiệu dậy thì sớm.
Điều đáng nói là trước khi đưa lên điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, cháu Hường đã được đưa đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra dị vật. Do vậy, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm âm đạo. Trên cơ sở này, bệnh nhân chỉ được điều trị bằng kháng sinh. Thế nhưng, việc điều trị kéo dài trong một thời gian dài vẫn không có kết quả gì khả quan. Do đó, gia đình đã quyết định đưa cháu Hường lên bệnh viện Nhi đồng 1 để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Ban đầu, tại bệnh viện Nhi Đồng 1 các bác sĩ cũng đặt nghi vấn có thể do cháu Hường dậy thì sớm. Tuy nhiên, sau khi cho xét nghiệm về nội tiết thì cho thấy bệnh nhân không hề có dấu hiệu của hiện tượng “đèn đỏ” sớm. Còn về việc trước đó bệnh nhân được chẩn đoán là viêm âm đạo thì kết quả siêu âm vẫn không tìm ra được nguyên nhân. 
Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đi khám sản khoa nhưng cũng nhận được kết quả là bình thường và không có hiện tượng gì lạ. Trước tình hình vô cùng căng thẳng này, bệnh viện Nhi đồng 1 đã mời nhiều bác sĩ sản khoa về phối hợp khám và chụp MRI. 

Miếng lưới được lấy ra từ âm đạo của cháu Hường.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trí, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay, từ kết quả chụp MRI, các bác sĩ đã phát hiện trong âm đạo của bệnh nhân Hường có một khối xơ trông như mảnh của miếng lưới. Điều đáng nói là khối dị vật này bám chặt vào thành âm đạo khiến cho việc thăm khám và phát hiện của các y bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Chính dị vật này đã gây ra việc tổn thương nghiêm trọng trong âm đạo của bệnh nhân suốt nửa năm.
Ngay khi phát hiện nguyên nhân chính xác khiến âm đạo của cháu Hường liên tục xuất huyết, chảy dịch và có mùi hôi, các y bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành ca phẫu thuật để lấy dị vật ra cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài suốt gần một giờ đồng hồ. Các bác sĩ phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể bóc tách được toàn bộ miếng lưới ra khỏi thành âm đạo của cháu Hường. Ca phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi âm đạo của cháu Hường khiến cho người nhà không giấu được sự sửng sốt, bàng hoàng. Sau khi được phẫu thuật thành công, sức khỏe của cháu Hường đã dần ổn định và hồi phục trở lại.
Điều đáng nói là không chỉ riêng gì cháu Hường, thời gian qua bệnh viện Nhi đồng 1 cũng phát hiện một bệnh nhân nhi tương tự có dị vật trong vùng kín. Cháu Hoàng Thị Mai (3 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Bệnh nhân cũng được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng chảy dịch và có mùi hôi khó chịu từ vùng kín. Tương tự như cháu Hường, gia đình bé Mai đưa con mình đi điều trị nhiều nơi nhưng không được.
Hầu hết các bác sĩ đều chẩn đoán là cháu Mai bị viêm âm đạo nên cho điều trị bằng kháng sinh. Không chỉ vậy, sau nhiều lần điều trị không khỏi,  gia đình đã nghĩ đến trường hợp cháu Mai bị căn bệnh viêm đường tiết niệu.
Hai bé gái nhét dị vật vào âm đạo khiến người nhà tá hỏa

Chiếc kẹp lấy ra từ âm đạo của bệnh nhân Mai.

Bác sĩ Lê Thanh Hùng, Phó khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã phát hiện có dị vật trong âm đạo của bệnh nhân Mai. Ngay sau đó, ca phẫu thuật lấy dị vật đã được các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành nhanh chóng. Ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ đã lấy ra từ trong âm đạo của bệnh nhân Mai một chiếc kẹp quần áo dài 3cm. Điều đáng nói là trên chiếc kẹp này đang dần hình thành những viên sỏi nhỏ.
Chứng kiến quá trình cứu chữa tận tình của các bác sĩ, bố mẹ của cháu Mai hết sức kinh ngạc và không dám tin vào mắt mình khi các bác sĩ lấy ra dị vật từ âm đạo của con gái. Bố mẹ của cháu bé cũng không biết bằng cách nào mà 1 dị vật có kích thước lớn như thế lại có thể xuất hiện trong vùng kín của cháu Mai. Trên cơ sở kết quả phẫu thuật này, nhiều người cho rằng cả 2 bệnh nhân Mai và Hường rất may mắn khi được phát hiện và lấy dị vật ra kịp thời trước khi hậu quả khôn lường xảy ra.
Bác sĩ Hùng chia sẻ: “Nếu như các dị vật này để lâu trong âm đạo sẽ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nặng. Thậm chí, dị vật cũng có thể làm thủng từ vách tiểu bàng quang xuống âm đạo của bệnh nhân. Tình trạng này sẽ đưa lại rất nhiều khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật để khâu vá chỗ thủng”.
Cũng theo các bác sĩ, điều khó khăn nhất là các bệnh nhân nhi còn quá nhỏ, cơ quan sinh dục chưa phát triển hoàn thiện nên dễ gây viêm nhiễm nặng. Do đó, khi thấy các bé có dấu hiệu chảy dịch, vùng kín có mùi hôi thì gia đình phải đưa các em đi khám để phát hiện nguyên nhân kịp thời.
Đồng thời, hiện nay có nhiều bé trong lúc chơi đùa, nghịch đã tự nhét dị vật vào âm đạo. Các bé không hề nghĩ rằng nó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như thế nào. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp âm đạo của bé có dị vật là do bị người lớn lạm dụng tình dục. Điều này là vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe của các bé. Trên cơ sở khuyến cáo này, các bác sĩ cho rằng các bậc phụ huynh cần phải quan tâm và chú ý nhiều hơn đến con trẻ của mình nhằm tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra khi đã quá muộn.
Tên hai bệnh nhân đã được thay đổi.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mẹo nhỏ giúp sạc pin điện thoại iPhone nhanh hơn