Cặp song sinh dính liền: 2 bé phải tiếp tục hồi sức

2016-07-19 20:03
- Chiều nay 19/7, Bệnh viện Việt Đức đã thông báo kết quả hội chẩn cặp song sinh dính liền với báo chí.

Tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu phía bệnh viện Việt Đức phải dồn hết sức cứu sống hai cháu. Bộ trưởng cũng mong muốn có thêm sự hợp tác của bệnh viện Nhi Trung Ương.

Sau 6 ngày theo dõi, các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức cho hay, tiên lượng của hai cháu song sinh Bàn Văn Đương và Bàn Văn Trung khá tốt. Các bác sĩ hi vọng trong thời gian tới các bé có thể tách rời sống độc lập với nhau.

Theo các bác sĩ, với về tim mạch có tim dính chung 1 nhĩ, 3 buồng tâm thất. Cụ thể tình hình sức khỏe từng cháu bé như sau:

Bệnh nhân Đương: Tim 1 nhĩ, 1 thất, 1 bộ máy van nhĩ thất, động mạch chủ và động mạch phổi ra song song từ thất chung, van nhĩ thất chung hở vừa đến nhiều.

Bệnh nhân Trung : Tim 1 nhĩ, 2 thất, 1 bộ máy van nhĩ thất, thông liên thất phần buồng nhận, thông liên thất phần cơ bè kích thước 4mm ở 1/3 giữa vách liên thất, thân chung động mạch type III. Tồn tại tĩnh mạch chủ trên (T) ở hai bên. Không đánh giá được tuần hoàn phổi đoạn từ ngã 3 của 2 trẻ.

Siêu âm bụng cho thấy 2 gan và tim dính với nhau thành một khối lớn (1 tim ở trung tâm). Các tĩnh mạch gan đổ từ 2 phía về 2 đầu tĩnh mạch chủ dưới và đổ về một buồng nhĩ (1 tĩnh mạch chủ dưới). 2 gan bị xoay trục và thay đổi giải phẫu tình thường. 2 cuống gan bị xoay ra ngoài theo 2 phía khác nhau. Phần nhu mô 2 gan dính nhau rộng và dính tại vị trí ngang ngã 3 TM cửa trong gan.

Theo các bác sĩ, kết quả kiểm tra cho thấy, đường mật trong gan không giãn, không khảo sát được vị trí OMC vì bị xoay trục giải phẫu, 2 lách tách biệt 2 bên. Có 4 thận nằm ở các hố thận theo giải phẫu nhưng không khảo sát được niệu quản. Có 1 bàng quang, nước tiểu trong.

Bộ trưởng yêu cầu ca bệnh này cần phải được ghi chép vào y văn để làm tài liệu. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng gia đình 60 triệu đồng để chữa trị cho hai cháu bé.

Cặp song sinh dính liền: 2 bé phải tiếp tục hồi sức

Bộ trưởng Bộ Y tế trao quà cho gia đình

Bố 2 cháu bé rất xúc động với món quà bộ trưởng trao tặng. Anh cho biết: "Tôi xin cảm ơn bộ trưởng và các anh chị đã quan tâm tới trường hợp của gia đình. Tôi chỉ có một mong muốn các cháu khoẻ mạnh để nhanh được về nhà".

Về việc tách rời hai cháu bé, bác sĩ  Trần Đình Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh nhi phải qua đợt hồi sức tích cực. Sau 5-6 tháng, các bác sĩ sẽ xem xét hội chẩn nhưng khả năng tách được rất khó khăn.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn