Tất tần tật những gì cần biết về "Ant Man"

Lumye 2015-06-30 08:08
- Chào đón lần đầu tiên siêu anh hùng tí hon Người Kiến xuất hiện trên màn ảnh rộng, không gì bằng điểm qua những thông tin về bộ phim đảm bảo hấp dẫn này!

Bộ phim siêu anh hùng về Người Kiến đã ra mắt hôm nay, ngày 29 tháng 6 tại Los Angeles, Mỹ nhưng khán giả Việt Nam sẽ phải chờ gần 1 tháng nữa để được thưởng thức tác phẩm. Được xây dựng dựa trên các nhân vật truyện tranh cùng tên của Marvel Comics, "Ant Man" do Marvel Studios sản xuất và phân phối bởi hãng Walt Disney, đây là tập phim thứ mười hai về lực lượng các siêu anh hùng của Marvel Cinematic Universe (MCU). Bộ phim do đạo diễn Peyton Reed thực hiện với phần biên kịch được sáng tác bởi Edgar Wright & Joe Cornish, Adam McKay & Paul Rudd. Các ngôi sao tham gia trong phim gồm có Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Peña, Tip "T.I." Harris, Wood Harris, Judy Greer, David Dastmalchian và Michael Douglas.

Tất tần tật những gì cần biết về
Người Kiến có khả năng thu nhỏ cơ thể và giao thiệp được với côn trùng.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra trước loạt sự kiện "Avengers: Age of Ultron". Scott Lang (Paul Rudd), một nhân viên bán kem của Baskin Robbins đột ngột bị sa thải. Cùng lúc này anh phải xoay xở để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mình. Scott quyết định đột nhập vào nhà của tiến sĩ Hank Pym (Michael Douglas) để ăn trộm. Điều này dẫn đến một loạt tình huống khiến Scott và Hank chạm mặt nhau và cả hai quyết định hợp tác để ngăn chặn âm mưu phá hoại từ Darren Cross (Corey Stoll), người từng là học trò của Hank và hiện đang sở hữu bộ đồ Yellowjacket có khả năng thu nhỏ kích thước đồng thời tăng sức mạnh cho người sử dụng như trang phục của Người Kiến. Để đủ sức đối đầu với Darren, Scott phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, làm quen với các kỹ năng mới cũng như học cách điều khiển cơ thể mình.  

Tất tần tật những gì cần biết về
Diễn viên nhí Abby Ryder Fortson vào vai Cassie, cô công chúa nhỏ của Scott.

Tất tần tật những gì cần biết về
Để chữa bệnh cho con gái mình, Scott buộc phải trở thành kẻ trộm cắp.

Người Kiến-Paul đã phải ký một bản hợp đồng bao gồm cam kết tham gia nhiều phim với hãng Marvel, để đảm bảo nhân vật có thể được xuất hiện trong nhiều siêu phẩm bom tấn anh hùng khác, ví dụ điển hình như "Captain America: Civil War", tác phẩm dự kiến công chiếu vào năm tới. Ngoài ra, Paul cũng phải nói không với đồ uống có cồn như rượu, bia, thuốc lá và thực phẩm chiên-rán... đồng thời luyện tập với các huấn luyện viên để giảm cân. Nói về nhân vật Người Kiến, đạo diễn Peyton cho rằng, Scott sinh ra không phải để trở thành anh hùng. Nhân vật này cũng giống như Danny Ocean do George Clooney thủ vai, một người đàn ông cố gắng xây dựng cuộc sống mới cho chính mình và tình cờ tìm thấy sự cứu chuộc.

Tất tần tật những gì cần biết về
Hope van Dyne do Evangeline Lilly thủ vai góp mặt cùng hai thế hệ Người Kiến.

Nhân vật nữ chính trong phim Hope van Dyne do Evangeline Lilly thủ vai là con gái của Hank và Janet van Dyne. Cô là thành viên của hội đồng quản trị cấp cao tại Pym Technologies, người giúp Darren chiếm lấy công ty của Hank. Được sinh ra và nuôi dưỡng bởi hai siêu anh hùng (tiến sĩ Hank là thế hệ Người Kiến đầu tiên, vợ ông Janet chính là nữ anh hùng Wasp, một nhân vật có khả năng biến đổi kích thước bản thân tùy ý, có cánh và có thể phóng hỏa tấn công), Hope có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn và tính khí thất thường. Qua cái tên, khán giả có thể thấy, cô nàng không ưa cha mình cho lắm nên đã lấy họ mẹ. Ban đầu nhân vật này do Wright trực tiếp tuyển chọn, vậy nên sau khi có sự cố về thay đổi thành phần đoàn, Evangeline khá phân vân khi tiếp tục nhận lời tham gia diễn xuất cho tới khi có cơ hội đọc kịch bản mới và gặp gỡ Peyton. 

Corey Stoll vào vai Darren, người sẽ khoác lên mình bộ áo với khả năng siêu việt như Người Kiến nhưng có màu vàng đen với cái tên Yellowjacket. Nhân vật này từng nằm dưới sự bảo trợ của Hank, nhưng sau đó đã chiếm lấy công ty Pym Technologies, đồng thời thiết kế và phát triển bộ đồ Yellowjacket theo hướng quân sự hóa. Bộ đồ này có thể làm bất cứ điều gì mà Người Kiến có thể, thậm chí còn ưu việt hơn thế. Nó mang kiểu dáng quân phiệt, hiện đại và ấn tượng hơn. Kiểu như thiết kế của hãng Apple nâng cấp lên thành thiết bị quân sự vậy. 

Tất tần tật những gì cần biết về
Michael Douglas đảm nhận vai cha đẻ của siêu anh hùng tí hon.

Michael Douglas trong vai Hank Pym, cựu Người Kiến từng là một đặc vụ S.H.I.E.L.D.. Ông là nhà vật lý, côn trùng học, người đã phát hiện ra các hạt nguyên tử giúp chuyển đổi từ người thành Người Kiến vào năm 1963, sau này trở thành cố vấn của Scott. Hank luôn giữ trong mình tâm trạng hoài cổ và nuối tiếc những gì mà ông đã đánh mất. Ông lo sợ về tương lai có thể xảy đến vì bản thân ông đã đấu tranh với những đặc quyền khi còn là Người Kiến. Để khắc phục điều này, Hank đã tìm kiếm một người thay thế mình, với đủ những phẩm chất và kỹ năng cần thiết, một người phù hợp nhất để trở thành Người Kiến, anh hùng bảo vệ trái đất dưới sự hỗ trợ đắc lực của ông.

Tất tần tật những gì cần biết về
Rapper T.I tham gia diễn xuất một vai phụ trong phim.

Quá trình sản xuất "Ant Man" bắt đầu vào tháng 4 năm 2006 với Wright trong vai trò đạo diễn và đồng biên kịch cùng Cornish. Kịch bản nháp được hoàn thành sau 5 năm, đến tháng 7 năm 2012, những cảnh quay thử đầu tiên được thực hiện. Giai đoạn tiền kỳ bị gián đoạn tới cuối năm 2013 để Wright có thể hoàn thành bộ phim "The World's End". Tháng 12 năm 2013, nhà sản xuất đưa ra thông tin, vai chính trong phim thuộc về Paul. Mùa Hè năm 2014, Wright tuyên bố rời dự án với lý do mâu thuẫn về ý tưởng, nhưng tên của ông vẫn nằm trong danh sách thành phần đoàn cùng với Cornish. McKay và Paul đã được lựa chọn để thay thế vị trí này và hoàn thiện hơn phần kịch bản. Phim được quay chủ yếu tại San Francisco và Metro Atlanta từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2014. 

Tất tần tật những gì cần biết về
Trang phục của Người Kiến vô cùng kín đáo.

Tất tần tật những gì cần biết về
Trong khi đó bộ đồ Yellowjacket của Corey trông có vẻ sành điệu hơn nhiều.

Trong khi bộ đồ của Người Kiến-Paul có màu bạc đỏ và được thiết kế thành sản phẩm thực thì trang phục màu vàng đen của Yellowjacket-Corey lại không phải là đồ xịn như khán giả nghĩ. Trang phục của Corey được xây dựng hoàn toàn trên công nghệ CGI. Các nhà làm phim đã cố tạo ra một bộ Yellowjacket thực thụ nhưng sau vài lần thử nghiệm mà không cho ra đời sản phẩm nào ưng ý, cuối cùng ê kíp đã quyết định tạo ra trang phục bằng thông qua mô phỏng hình ảnh máy tính. Trang phục của Người Kiến nhìn khá bí bách và ngột ngạt, tuy nhiên Paul khẳng định anh rất thích bộ đồ này. Nam diễn viên thường xuyên diện đồ của Người Kiến để cảm thấy quen thuộc hơn với nhân vật.

Lumye (tổng hợp)
Nguồn ảnh: Coming Soon
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn