"Nữ quyền" ở Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2014

Red 2014-08-26 23:29
- (Em đẹp) - Tại Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014, chiếm phần lớn số giải thưởng và chiếm lĩnh sân khấu trong buổi lễ là những cái tên và gương mặt xinh đẹp của Miley Cyrus, Beyoncé, Katy Perry, Ariana Grande và Lord.
Miley Cyrus, sau hàng loạt những tai tiếng trong năm qua, với một hình ảnh khiến các vị phụ huynh chau mày và những phụ nữ trưởng thành tặc lưỡi, trong Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014 diễn ra chiều tối 24/08 vừa qua, cô đã trở lại và khuấy động buổi lễ. Nhưng theo một cách rất khác. Không phải những màn nhảy múa khoe thân có phần lố mà cô liên tục sử dụng. Không lắc mông, không lè lưỡi. Lần này, Miley chỉ ngồi yên trên ghế, ngay cả khi tên cô được xướng lên nhận giải.

Miley Cyrus và “thế thân” lên bục nhận giải của cô trong Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014
Ảnh: Billboard

Và giải thưởng mà Miley nhận được là giải thưởng lớn nhất, Video của năm cho ca khúc “Wrecking Ball”. Thế nhưng người lên nhận giải lại là một người khác. Ngôi sao nhiều trò lố gửi một anh chàng vô gia cư tên là Jesse Helt đứng trước micro thay mình trên bục nhận giải với một bài phát biểu xúc động được ghi trên giấy. Thông điệp mà cô ca sĩ 22 tuổi này và người vô gia cư trẻ tuổi kia muốn gửi đến là lời kêu gọi mọi người quan tâm đến cuộc sống của những người vô gia cư và cũng là mong muốn nâng cao ý thức của những con người này. Nếu quả thực đây là những điều mà Miley thực tâm muốn làm thì cô đã có một bước tiến rất đáng khen, và cô đã thành công trong việc bày tỏ phần sâu sắc của mình bên cạnh những hình ảnh lố lăng mà thế giới phải chứng kiến trong thời gian qua.

“Wrecking Ball” - Miley Cyrus

Beyoncé Knowles vẫn duy trì phong độ chiếm lĩnh sân khấu giống như những mùa giải trước. Sân khấu của Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014 trong những phút cuối của chương trình hoàn toàn là thế giới riêng của “Nữ hoàng B”. Beyoncé cống hiến cho khán giả của WMAs 2014 một màn biểu diễn như một thiên hùng ca dài 16 phút với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Trong khi đó chồng cô, Jay Z và cô con gái của 2 người, Blue Ivy cổ vũ cô từ phía dưới khán đài. Beyoncé là ca sĩ có album bán chạy nhất năm 2014. Album “Beyoncé” của cô bán được trên 2.3 triệu bản, trước đó chưa từng có album nào vượt qua ngưỡng của Adele với album “21”. Cặp đôi Beyoncé và Jay Z cũng nhận được giải Hợp tác xuất sắc nhất cho ca khúc quyến rũ “Drunk In Love”. Dù rằng giải thưởng Video xuất sắc nhất đã rơi vào tay Miley Cyrus, thì Beyoncé vẫn chứng tỏ cô là Nữ hoàng của Lễ trao giải năm nay với màn biểu diễn không tì vết khép lại một mùa MTV Video Music Award 2014 thành công.

Khoảnh khắc tình cảm của gia đình Beyoncé trên sân khấu của Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014
Ảnh: NY Daily News

“Drunk In Love” - Beyoncé ft. Jay Z

“Dark Horse” sau những lùm xùm về bản quyền, giải thưởng Video xuất sắc nhất của Nữ ca sĩ vẫn về tay Katy Perry cho ca khúc này. Tại Lễ trao giải MTV Video Music Award năm nay, vẫn là một “tắc kè” biến hóa thú vị, nhiều màu sắc, Katy Perry xuất hiện bên cạnh rapper RiF RAFF trong trang phục gợi nhớ về cặp đôi Justin Timberlake và Britney Spear của Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 13 năm về trước. Và trông cô không thể xinh đẹp hơn. Một chút rock trong cách trang điểm mắt khói, son môi đỏ cùng mái tóc đen thẳng. Chất liệu jeans cũng không thể làm cô bớt đi vẻ quyến rũ, với đường xẻ cao và cúp ngực trễ nải.

Katy Perry và Jucy Juice nhận giải cho ca khúc “Dark Horse”
Ảnh: Billboard

“Dark Horse” - Katy Perry ft. Jucy Juice

Cô ca sĩ trẻ có má lúm đồng tiền Ariana Grande đảm nhận vai trò mở màn cho Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014 cùng với Jessie J và Nicki Minaj trong ca khúc “Bang Bang” mang âm hưởng tinh thần của “Lady Marmalade”. Màn biểu diễn sôi động và gợi cảm được đánh giá là một trong những khoảnh khắc hấp dẫn nhất và khuấy động không khí buổi lễ. Video ca khúc “Problem” Ariana hợp tác cùng Iggy Azalea được nhận giải Video nhạc Pop xuất sắc nhất. tuy rằng sức nóng của ca khúc và tên tuổi cô ca sĩ xinh đẹp này rất được hoan nghênh trong năm vừa rồi, tuy nhiên kết quả này vẫn không tránh được nghi ngờ cho rằng đã được dàn xếp trước. Cùng với giải Video nhạc Rock xuất sắc nhất được trao cho Lorde, MTV Video Music Award năm nay bị mang tiếng là “lỏng lẻo”.

Ariana Grande, Jessie J và Nicki Minaj mở màn Lễ trao giải MTV Video Music Award 2014
Ảnh: MTV

“Problem” - Ariana Grande ft. Iggy Azalea

Lorde đã làm nên lịch sử tại MTV Video Music Award 2014 khi cô ca sĩ 18 tuổi này nhận được giải Video nhạc Rock xuất sắc nhất cho ca khúc “Royals”, vượt lên những tên tuổi kì cựu hơn. Ngay chính bản thân Lorde và những người hâm mộ cũng bất ngờ với kết quả này. Trong suốt 30 năm qua, đây là lần đầu tiên mà một nữ ca sĩ, lại là ca sĩ solo nhận được giải thưởng cho danh mục này. Kết quả này gây ra nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến không tán đồng, tương tự với trường hợp Ariana Grande nhận giải Video nhạc Pop xuất sắc nhất.. Có ý kiến còn cho rằng, người ta vì muốn trao cho Lorde và Ariane mỗi người một giải, và thế là Ariane với giải cho Pop còn Lorde với giải cho Rock. Với những gì mà cô ca sĩ rất trẻ này làm được trong năm qua, giải thưởng lần này có vẻ như vừa là món quà cũng không khác gì rắc rối mà cô phải hứng chịu.

Ca khúc pop “Royals” của Lorde được trao giải Video nhạc Rock xuất sắc nhất trong MTV Video Music Award 2014
Ảnh: Rant Lifestyle

“Royals” - Lorde

Red
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi