Những ca sĩ 9x của V-pop hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2015

Thế Anh 2015-01-05 19:17
- Hoài Lâm, Trúc Nhân, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường là những cái tên đầy triển vọng của V-pop trong năm 2015 này.

Họ là đại diện tiêu biểu của những bạn trẻ thuộc thế hệ 9x, đều có chung niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và quan trọng hơn, sự xuất hiện và những đóng góp của họ đã đem lại một chút hương vị tươi mới trong xu hướng trẻ hóa hiện nay của âm nhạc V-pop.

Hoài Lâm

Có thể nói những dấu mốc quan trọng nhất của chàng ca sĩ sinh năm 1995 này đều xuất hiện trong năm 2014. Trước đó, Hoài Lâm đã có những năm tháng đi hát ngay từ khi còn nhỏ và thậm chí anh đã từng được biết đến với tư cách là một cựu thành viên của nhóm HKT với nghệ danh “Tuấn Khang”. Tuy nhiên với sự khởi đầu như vậy không thể giúp cho con đường nghệ thuật của Hoài Lâm suôn sẻ như anh mong đợi.

Nhưng may mắn cho Hoài Lâm, vào năm 2008, qua sự giới thiệu của bố đẻ, Hoài Lâm lên TP Hồ Chí Minh để liên lạc với nghệ sĩ hài Hoài Linh, xin theo học nghề hát và diễn xuất. Sau một thời gian thuyết phục, Hoài Lâm được Hoài Linh đồng ý nhận làm con nuôi, chính thức đặt nghệ danh "Hoài Lâm", cho ở cùng nhà riêng để học nghề. Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch, ca nhạc. Hoài Linh cũng thường xuyên cho Hoài Lâm tham gia các chương trình của mình, có thể diễn cùng hoặc phụ trách vai trò hậu cần. Nhờ có nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm đã có được chỗ dựa vững chắc làm tiền đề cho sự thăng tiến của một ngôi sao trẻ.

Hoài Lâm được công chúng Việt Nam đặc biệt chú ý sau khi giành giải quán quân chương trình truyền hình thực tế “Gương mặt thân quen” mùa thứ 2. Sau Gương mặt thân quen, tiếp đà thắng lợi, Hoài Lâm đã chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp với single “Như những phút ban đầu” -  một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Ngay lập tức, ca khúc đã thu hút gần được 1 triệu lượt nghe trên trang Zing! MP3 sau 67 giờ phát hành (từ 16h00 ngày 05/8/2014 đến 11h00 ngày 08/8/2014) và đạt 10 triệu lượt nghe sau 23 ngày ra mắt (tính đến 12h00 ngày 28/8/2014). Trước đó, Hoài Lâm cũng đã trình làng album đầu tay với chủ đề về mái tóc người thương với những bài hát mang giai điệu dân ca cổ. Tiếp đà thắng lợi, Hoài Lâm tiếp tục tung ra thêm 2 sản phầm single là “Có khi” và “Làm cha”. Và cả 2 single này tiếp tục được thu hút được không nhỏ số lượng người nghe và người ủng hộ. Bộ phim “Quý tử bất đắc dĩ” kết hợp cùng “cha nuôi” Hoài Linh sẽ ra rạp dịp Tết này cũng đang được khán giả chờ đợi.


"Bố con" Hoài Linh - Hoài Lâm

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi và cùng với đó là sự yêu mến của các fan dành cho mình trong năm vừa qua, Hoài Lâm đã được xếp hạng trong nhóm đề cử giải thưởng ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh 2014. Tuy không giành được chiến thắng cuối cùng nhưng những gì mà Hoài Lâm đã làm được trong 1 năm vừa qua rất xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè, bố nuôi Hoài Linh nói riêng và hơn hết là những tình cảm, sự mến mộ của những người yêu mến giọng hát “Bé Gạo” nói chung. Chắc chắn nam ca sĩ 20 tuổi này sẽ là một trong những cái tên của Vpop được khán giả và những nhà chuyên môn chú ý nhiều nhất trong năm 2015.


Trúc Nhân

Bước ra từ cuộc thi The Voice 2012 với thành tích lọt vào Top 8, Trúc Nhân đã có những bước phát triển đáng kể trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân. Xây dựng hình ảnh của một ca sĩ trẻ trung, năng động, Trúc Nhân đã không ngần ngại tìm tòi và định hướng cho dòng nhạc của mình với rất nhiều phong cách đa dạng khác nhau từ R&B, Pop… cho đến những dòng nhạc mang tính sôi động trẻ trung.

Đặc biệt trong năm 2014, giọng ca “Đông” đã có những bước đột phá trong phong cách trình diễn khi anh đã có những sự kết hợp lần đầu tiên với các giọng ca nữ như “Tìm” ( với Văn Mai Hương) và  “Bốn chữ lắm” (với Trương Thảo Nhi). Đặc biệt là ca khúc “Bốn chữ lắm” – một nhạc sĩ của Phạm Toàn Thắng, điều khiến cho ca khúc này gây được sự thích thú với khán giả nghe nhạc chính là ở sự hồn nhiên và đáng yêu đến từ giọng hát cho đến cho đến những động tác phụ đạo dễ thương của 2 nhân vật chính (Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi) trong MV của ca khúc. “Bốn chữ lắm” lọt vào danh sách 15 ca khúc trong chung kết Bài Hát Việt 2014.


Trúc Nhân và Thảo Nhi với ca khúc "Bốn chữ lắm"

Vừa qua, nam ca sĩ gốc Bình Định đã vinh dự nhận được giải gương mặt triển vọng năm trong lễ trao giải của Làn sóng xanh lần thứ 17 ngay trong lần đầu tiên được đề cử. Đó thực sự là sự ghi nhận rất đáng khích lệ với Trúc Nhân nếu biết rằng thời gian bước chân vào con đường ca hát chuyện nghiệp của Nhân là không nhiều. Với giải thưởng Gương mặt triển vọng năm 2014, cộng thêm những tiền đề và vốn lũy đã tích được, hi vọng trong năm 2015 này, Trúc Nhân sẽ thêm phần tự tin và ngày càng chững trạc với hình ảnh mà mình đang theo đuổi để đem tới cho những ai yêu mến chàng trai thư sinh điển trai này thêm nhiều ca khúc hay và ấn tượng hơn nữa.


Sơn Tùng M-TP

Nếu phải kể ra một cái tên tiêu biểu cho sự lên ngôi của những ca sĩ trẻ năm vừa qua thì Sơn Tùng M-TP xứng đáng được vinh danh trong số đó. Liên tục trong từ đầu năm đến cuối năm, chàng trai gốc Thái Bình tung ra một loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng ra mắt công chúng và đa phần các bài hát đó đều được khán giả yêu thích và thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong một thời gian dài. Tiêu biểu nhất trong số đó có “Cơn mưa ngang qua”, “Em của ngày hôm qua”, “Chắc ai đó sẽ về”… Đặc biệt nhất, Chắc ai đó sẽ về - ca khúc chủ đề trong bộ phim Chàng trai năm ấy mà M-TP thủ vai chính đã đạt được số lượng nghe kỷ lục là 31 triệu lượt truy cập nghe nhạc trên Zing! MP3 trong gần 1 tháng.

Tuy vậy, sự nghiệp của M-TP cũng gặp không ít thăng trầm với những nghi án rắc rối về việc đạo nhạc chính từ 2 ca khúc “Em của ngày hôm qua” và “Chắc ai đó sẽ về” hay những tranh cãi lùm xùm từ vụ nam ca sĩ người Thái Bình bị công ty quản lý cấm biểu diễn 6 tháng do vi phạm hợp đồng công việc. Ngay sau đó ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích đã gỡ bỏ ca khúc “Em của ngày hôm qua” khỏi các hạng mục giải thưởng chương, rồi tiếp đến là việc bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch quyết định hoãn công chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì những rắc rối về nghi án đạo nhạc của ca khúc chủ đề phim “Chắc ai đó sẽ về”.


Sơn Tùng M-TP vào vai chính trong "Chàng trai năm ấy"

Với bản lĩnh của một ca sĩ trẻ hiện đại, Sơn Tùng M-TP đã chọn cho mình cách im lặng và tập trung vào sự nghiệp ca hát để tránh vướng sâu thêm vào những điều ồn ào không đáng có. Và những điều may mắn đã liên tục đến với M-TP trong những tháng cuối năm 2014. Đầu tiên là việc FNC Entertainment (công ty quản lý nghệ sĩ có trụ sở tại Hàn Quốc) công nhận không có sự sao chép nhạc giữa 2 ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” và “Because I Miss You” của ca sĩ Jung Yong Hwa, tiếp sau đó là bộ phim “Chàng trai năm ấy” đã được bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cấp giấy phép phát hành, công chiếu ở các rạp trong nước từ ngày 31 tháng 12 trong sự chờ đợi rất lớn của những người hâm mộ điện ảnh.

Sau những thành công và sóng gió trong năm 2014, Sơn Tùng M-TP đã có những trải nghiệm và bài học quý báu trên giai đoạn đầu tiên của một ca sĩ chuyên nghiệp. Và chắc chắn một hình ảnh Sơn Tùng M-TP mạnh mẽ, trưởng thành với những ca khúc mới và hay hơn nữa sẽ là điều mà khán giả chờ đợi từ chàng hoàng tử Vpop này trong năm 2015.


Vũ Cát Tường

Trong số những ca sĩ trẻ hiện nay vừa có thể tự hát và trình bày những ca khúc do chính mình sáng tác một cách hoàn hảo thì cái tên Vũ Cát Tường xứng đáng được nằm trong top đầu. Nổi lên từ sau cuộc thi The Voice 2013 với danh hiệu Á quân, Cát Tường đã tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong phong cách trong cách trình diễn những ca khúc mà do chính cô viết ra.

Âm nhạc của Vũ Cát Tường luôn mang tới cho người nghe những trải nghiệm độc đáo như chính tính cách và con người cô. Từ sự bùng nổ, táo bạo của “Đông” cho đến sự sâu tư trầm lắng của “Vệt mưa” hay là nỗi nhớ da diết cồn cào của tình yêu lứa đôi trong “Yêu xa”… Tất cả đều là những bản tình ca được khán giả nhớ tới và yêu thích khá nhiều.


"Yêu xa" - Vũ Cát Tường

Trong lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 17 vào ngày 19-12 năm ngoái, cùng với Trúc Nhân – Vũ Cát Tường cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng của năm. Năm nay, cùng với Trúc Nhân, "Yêu xa" của Vũ Cát Tường cũng nằm trong 15 ca khúc được lọt vào chung kết Bài Hát Việt 2014. Bước sang năm tuổi của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1992 này được hi vọng sẽ tiếp tục sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng hơn nữa tới những người yêu mễn và ủng hộ còn đường nghệ thuật của Cát Tường trong thời gian qua.

 

Thế Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?