Lộ diện chủ nhân giải Cannes dành cho chó

Lumye 2015-05-23 15:33
- Cô chó xuất hiện trong bộ phim sử thi Bồ Đào Nha “Arabian Nights” đã giành về chiến thắng cho hạng mục giải thưởng phụ Palm Dog tại Liên hoan phim Cannes 68.

Nữ diễn viên Lucky thuộc giống chó săn vịt nhỏ lai giữa giòng maltipoo và maltese đã sủa vài tiếng ăn mừng khi đứng trên bục phát biểu nhận giải. Không chỉ giành về giải thưởng cao nhất dành cho chó, Lucky còn sở hữu tủ quần áo diễn hoành tráng nhất. Nhà phê bình phim Kate Muir của tờ The Time đã thốt lên khi trao giải thưởng "Cô cún này phải có đến 10 chiếc áo khác nhau trong phim." 

Lộ diện chủ nhân giải Cannes dành cho chó

Đứng ở vị trí á quân là hai chú chó thuộc giống border collie, bộ đôi cún cha và cún con xuất hiện trong bộ phim “The Lobster” cùng hai ngôi sao Colin Farrell và Rachel Weisz. Đây là lần đầu tiên một chú chó đảm nhiệm vai một con người mắc kẹt trong cơ thể một chú chó.

Palm Dog bước sang năm thứ 15, đã đối mặt với nhiều chỉ trích từ báo giới Pháp khi bị cho rằng nó quá phù phiếm đối với những tác phẩm cao siêu ở Cannes.

Lộ diện chủ nhân giải Cannes dành cho chó 2
Uggie trong phim "The Artist" đã chiến thắng giải Palm Dog năm 2011 (diễn xuất cùng Jean Dujardin, nam diễn viên giành giải Oscar năm 2012 cho vai diễn trong phim).

Năm ngoái, 250 ngôi sao bốn chân đến từ Hungary với diễn xuất trong tác phẩm phim kinh dị "White God" nói về ngày tận thế của loài chó đã giành chiến thắng vinh dự. Đạo diễn Kornel Mundruczo cho biết ông muốn sử dụng hình ảnh những chú chó để thay cho lời tuyên bố về sự áp bức và thiệt thòi của những dân tộc thiểu số.

Lộ diện chủ nhân giải Cannes dành cho chó 3
Các thành viên trong đoàn làm phim "White God" bao gồm nữ diễn viên Psotta Zsofia và đạo diễn Kornel Mundruczo chụp ảnh lưu niệm tại Cannes 2014.

Palm Dog là giải thưởng phụ thường niên do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng trong Liên hoan phim Cannes. Được đề xuất lần đầu vào năm 2001 bởi Toby Rose, giải thưởng này dành cho màn trình diễn xuất sắc nhất của chó (thật hoặc hoạt hình) hoặc của một đàn chó trong tác phẩm tham gia liên hoan. Giải Palm Dog gồm một chiếc vòng cổ bằng da cho chó có chữ "Palm Dog". Tên của giải này là một cách chơi chữ từ giải Cành Cọ Vàng (Palm D'or), giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes.

Lần đầu tiên được đưa tin vào tháng 6 năm 2002, giải Palm Dog được một số trang tin tức lớn khắp thế giới quan tâm, trong đó có Thời báo Tài chính Financial Đức, Tin Sydney Buổi sáng, Thời báo New York, BBC, Thời báo Los Angeles, và ABC News. Năm 2012 ban giám khảo bình chọn giải Palm Dog gồm nhà phê bình phim Kate Muir của tờ The Times, Robbie Collin của tờ Daily Telegraph, Peter Bradshaw của tờ The Guardian và Charles Gant của tạp chí Heat.

Danh sách chiến thắng giải Palm Dog

2011
Uggie trong phim "The Artist".
Giải đặc biệt của Ban giám khảo dành cho Laika trong phim "Le Havre".

2012
Banjo và Poppy trong phim "Sightseers".
Giải đặc biệt của Ban giám khảo dành cho Billy Bob, phim "Le Grand Soir".

2013
Baby Boy trong phim "Behind the Candelabra".

2014
Chú chó trong phim "White God".

2015
Cô chó Lucky giống matipoo trong  phim"Arabian Nights".
Á quân thuộc về "Bob" trong phim "The Lobster".

 

Lumye 
Nguồn: Wiki, AFP
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp