Hoa khôi Áo dài Việt Nam - "khốc liệt" ngay từ vòng chung khảo

Red 2014-10-22 10:37
- (Em đẹp) - Với tiêu chí tìm ra được người đẹp toàn diện không chỉ ở nhan sắc, hình thể mà còn ở cách ứng xử và tâm hồn, vòng chung khảo Hoa khôi Áo dài Việt Nam diễn ra khốc liệt với nhiều thử thách không ngờ tới.
Vòng chung khảo đầu tiên của cuộc thi sắc đẹp Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới đã chính thức lên sóng vào tối hôm qua lúc 19h55', thứ Ba ngày 21/10 trên kênh VTV6. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã thể hiện sự khốc liệt và “thực tế” theo đúng tính chất của một chương trình thực tế. Vòng chung khảo với sự tham gia của hai giám khảo xuyên suốt: Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Dũng và huấn luyện viên catwalk Henri Hubert và 33 thí sinh từ khắp mọi vùng miền trên cả nước đã đem đến nhiều diễn biến kịch tính và hấp dẫn qua các phần thi tạo dáng chụp ảnh cùng trang phục bikini, trình diễn catwalk, phỏng vấn với ban giám khảo và nhiều thử thách “bí mật” nhằm có được sự đánh giá toàn diện về kĩ năng, sự tự tin làm chủ sân khấu cũng như tiềm năng của các người đẹp để giành lấy tấm vé đặt chân vào Lâu đài sắc đẹp.

Bộ ba giám khảo quyền lực: Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Dũng và Henri Hubert.

Tập đầu tiên khép lại ngay trước phần công bố kết quả và danh sách Top 18 gương mặt nổi bật nhất được lựa chọn bước vào Lâu đài sắc đẹp sẽ chính thức ra mắt trong đêm Liveshow mở màn trực tiếp trên kênh VTV6 lúc 19h55' thứ Tư ngày 22/10/2014.

Đẹp là ở mọi nơi mọi lúc

Một trong những thử thách thú vị nhất trong ngày đầu tiên của vòng chung khảo chính là thử thách phòng chờ với camera giấu kín. Tại thử thách này, các thí sinh sau khi vừa tập trung đã được mời vào một phòng chờ để nhận thông báo từ ban giám khảo. Tất cả đều không biết rằng xung quanh phòng đã được gắn hệ thống camera ghi hình và truyền dẫn trực tiếp đến phòng giám khảo – nơi bộ ba Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quang Dũng và Henri Hubert đang lặng lẽ quan sát “nhất cử nhất động” của các người đẹp.

Các giám khảo chăm chú theo dõi thí sinh từ camera.

Giám khảo xinh đẹp Trương Ngọc Ánh.

Chính “thử thách như không thử thách” này đã tạo nên rất nhiều tình huống thú vị, theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Là một người đẹp, các bạn phải biết cách để tỏa sáng không chỉ ở trên sân khấu khi ánh đèn chiếu vào, mà phải làm sao để mỗi khi các bạn xuất hiện, ánh đèn phải tìm đến bạn. Đó là vẻ đẹp từ trong thần thái, nụ cười, cách đi đứng, giao tiếp, ứng xử với nhau. Chúng tôi đưa ra một thử thách bất ngờ và các thí sinh hoàn toàn không hề biết mình đang bị quan sát, chính vì thế mà có thể thấy được những cử chỉ tự nhiên nhất, bản năng nhất. Khi các bạn vừa đến nơi và chưa hề quen biết nhau, chúng tôi muốn quan sát cách hành xử và giao tiếp của các bạn với nhau, cách các bạn làm quen với những người xung quanh mình, cách các bạn làm chủ không gian và thu hút sự chú ý.”

Cũng thông qua thử thách này, nhiều người đẹp đã được ban giám khảo thẳng thắn nhắc nhở vì việc “sống ảo” do chỉ chú tâm vào điện thoại mà không hề giao tiếp với những người xung quanh. Một số người đẹp bị giám khảo nhận xét thẳng thắn về thái độ có phần xa cách, thiếu hòa đồng. Có thí sinh khá vô tư đến mức thiếu ý tứ, trong khi đó lại có thí sinh tỏ ra quá tự ti. Với mỗi một nhược điểm, các thí sinh đều có cách lý giải riêng mình, từ đó mang đến những câu chuyện lý thú và bất ngờ.

Nhiều thí sinh tập trung vào điện thoại hơn là các bạn khác.

Đẹp là ở trong cách ứng xử

Ở thử thách tiếp theo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã đưa ra một ý tưởng cực kỳ thú vị và sâu xa. Trong “phòng chờ bí mật” lượt thứ hai, chỉ có 3 chiếc ghế, tổng cộng 33 thí sinh. Với tình huống này, nhiều người đẹp tiếp tục để lộ cách cư xử không đẹp của mình: thờ ơ, không có tinh thần chia sẻ và thiếu quan tâm lẫn nhau. Điều này đã khiến giám khảo Henri Hubert không khỏi tức giận và lên tiếng nhắc nhở: “Điều quan trọng trong cuộc thi này là các bạn phải cho mọi người thấy được vẻ đẹp từ trong tâm hồn các bạn chứ không phải chỉ là vẻ đẹp của hình thể bên ngoài đơn thuần. Để có thể chiến thắng, các bạn cần phải học cách cho đi trước khi nhận lại. Vừa rồi khi thí sinh số 9 bị đau chân đã không có nhiều người đến giúp đỡ cô ấy. Các bạn phải học cách quan tâm tới những vấn đề xảy đến với người xung quanh, điều này rất quan trọng. Chính vì thế chúng tôi rất thất vọng vì những gì mình nhìn thấy ở đây và tôi hi vọng các bạn sẽ học được cách quan tâm, chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn trong thời gian tới.”

Sự thờ ơ của các thí sinh trước biến cố của thí sinh Kim Duyên (SBD 09).

Cuối cùng mới là thử thách về vẻ đẹp ngoại hình

Tạo dáng chụp hình cùng trang phục áo tắm cũng là một trong những phần thi được ban giám khảo sắp xếp để đánh giá vẻ đẹp hình thể và sự tự tin, khả năng tạo dáng của các người đẹp. Đây là cơ hội để các thí sinh phô diễn vẻ đẹp hình thể cũng như chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc làm chủ những biểu cảm và cách tạo dáng của mình để tạo nên những tấm hình cuốn hút nhất. Trong thử thách này có sự chênh lệch khá rõ ràng: các thí sinh đã từng có kinh nghiệm làm người mẫu như Lan Khuê (SBD 13), Lệ Quyên (SBD 13), Thu Thủy (SBD 11 đến từ Ninh Bình), Kim Ngân (SBD 13 đến từ Lạng Sơn) tỏ ra khá tự tin trong việc tạo dáng và làm chủ những bức hình; trong khi các thí sinh tại miền Trung có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, sự chênh lệch này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đánh giá khách quan của các vị giám khảo. Bởi theo giám khảo Trương Ngọc Ánh: “Mỗi thí sinh đến đây có một xuất phát điểm khác nhau, có những bạn đã là người mẫu với nhiều năm kinh nghiệm nhưng cũng có bạn chưa hề có kinh nghiệm gì trong việc biểu diễn thậm chí là trang điểm, chính vì thế chúng tôi không hoàn toàn đánh giá dựa trên kĩ năng hay kết quả tấm hình của các bạn mà còn phụ thuộc vào quá trình làm việc, thái độ, tinh thần tiếp thu, học hỏi, sự tiến bộ và đặc biệt là tiềm năng tiến xa của các bạn trong cuộc thi này.”

Các thí sinh của vòng chung khảo chuẩn bị cho phần thi Photoshoot.

Thí sinh Lan Khuê

Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ Ninh Bình

Thí sinh Vũ Thị Ngọc Châm

Thí sinh Lệ Quyên

Thí sinh Vũ Thị Ngọc

Ngày thi căng thẳng đầu tiên kết thúc bằng một buổi tiệc tối thân mật giữa các thí sinh cùng ban giám khảo và các vị khách mời là những đạo diễn, nhà thiết kế, doanh nhân và những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định trong ngành công nghiệp giải trí. Buổi tiệc không chỉ là dịp để các người đẹp nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày thử thách căng thẳng mà còn là cơ hội để ban giám khảo đánh giá sự tự tin, phong thái giao tiếp của các thí sinh qua việc làm quen và giao tiếp với các khách mời.

Không khí vui vẻ tại bữa tiệc.

Bộ đôi siêu mẫu Lệ Quyên và Lan Khuê khá thân thiết với nhau.

Kĩ năng catwalk và giới thiệu bản thân quyết định kết quả Top 18

Trong ngày thi thứ hai, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thử thách mang tính quyết định – trình diễn catwalk và tự giới thiệu bản thân, phỏng vấn với ban giám khảo. Ở ngày thi này, các thí sinh xuất hiện trong bộ đồng phục, việc mặc cùng một trang phục và thực hiện cùng một thử thách dễ dàng giúp ban giám khảo đánh giá và phân loại để lựa chọn những gương mặt nổi bật cho top 18. Kĩ năng catwalk của các thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng làm chủ sân khấu, cách trình diễn, thần thái, ánh mắt, nụ cười để thu hút người đối diện.

Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 - Tập 1 - Phát sóng ngày 21/10/2014

Tập đầu tiên của Hoa khôi Áo dài Việt Nam – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới khép lại ngay trước phần công bố kết quả. 18 thí sinh được giám khảo lựa chọn bước vào Lâu đài sắc đẹp sẽ chính thức ra mắt trong đêm Liveshow mở màn được truyền hình trực tiếp lúc 19h55' thứ Tư 22/10 trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam. Trong đêm mở màn, các thí sinh sẽ trình diễn với trang phục áo dài của NTK Công Trí và trang phục dạ hội của Sơn Collection. Bên cạnh hai giám khảo cố định Trương Ngọc Ánh và Nguyễn Quang Dũng, nhà thiết kế Công Trí và bà Cory Quirino – Chủ tịch Miss World Philippines sẽ là hai giám khảo khách mời trong đêm biểu diễn đầu tiên.

Red
Ảnh: Ân Nguyễn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau