Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi

Lê Đức 2015-08-24 05:22
- Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng cho rằng Đức Phúc nên chú trọng nhiều hơn đến phong cách trình diễn trong khi Mỹ Tâm và Thu Phương cho rằng nam thí sinh nên giữ nguyên “chất” hiện tại, nghĩa là chỉ cần giọng hát là đủ.
Liveshow 6 Giọng hát Việt 2015 là cuộc đua tài hấp dẫn của các thí sinh trong đội Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Ngọc Sang (đội Mỹ Tâm) là thí sinh hát đơn đầu tiên của liveshow. Nam thí sinh thể hiện “Sai”, một sáng tác mới của “Họa mi tóc nâu”. Thu Phương hy vọng học trò của Mỹ Tâm đột phá hơn nữa để hấp dẫn và thuyết phục người nghe. Đồng ý với ý kiến của nữ đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng khuyên Ngọc Sang nên trau đồi hơn nữa để xứng đáng là một trong những nhân tố sáng giá của Giọng hát Việt. “Ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ sự tin tưởng qua khẳng định, Ngọc Sang sẽ là một “hoàng tử ballad” của làng nhạc Việt trong tương lai gần.
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Ngọc Sang được Đàm Vĩnh Hưng nhận xét là "Hoàng tử Ballad". 
Vicky Nhung (đội Đàm Vĩnh Hưng) thể hiện bài hát “Anh nhớ em”, một sáng tác của Anh Tú từng góp phần làm nên tên tuổi của Tuấn Hưng. Nữ thí sinh gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự nhiên trong bộ trang phục tomboy. Cách nhấn nhá của Vicky Nhung trong bài hát không khỏi khiến các huấn luyện viên và khán giả “hưng phấn”. Trong phần nhận xét, Thu Phương một lần nữa khẳng định rằng chị rất thích sự tự tin, mạnh mẽ và nam tính của Vicky Nhung. Tuy nhiên giọng ca “Chưa bao giờ” cũng cho rằng, phần trình diễn của học trò Mr. Đàm chưa thực trọn vẹn, nhiều nốt nhạc bị trôi. Đó cũng là điều mà nữ thí sinh cần khắc phục nếu có cơ hội bước sâu vào những vòng trong.
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Vicky Nhung gây ấn tượng với phong cách tomboy. 
Vân Anh (đội Mỹ Tâm) thể hiện ca khúc nổi tiếng "Chandelier". Đàm Vĩnh Hưng khẳng định Vân Anh là một trong những giọng ca hiếm của năm nay, hát như thể phát ra lửa. Hơn nữa theo nam huấn luyện viên đây là một bài hát khó với nhiều cao độ và không dễ để thể hiện. Trong khi đó, Thu Phương mong chờ một điều gì bất ngờ hơn là một phần trình diễn như thế này, chị xin phép không nhận xét thêm mà sẽ góp ý trong cánh gà.
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Vân Anh được đánh giá là một giọng ca hiếm của năm nay. 
Bảo Trâm (đội Đàm Vĩnh Hưng) dự thi với một ca khúc buồn với tựa đề “Mắt buồn”. Kết thúc phần trình diễn, Thu Phương cho rằng, ở giữa bài hát nữ thí sinh có vấn đề về cảm xúc khi mà bài hát rất buồn thì Bảo Trâm lại cười rất vui. Đàm Vĩnh Hưng thanh minh cho học trò rằng, nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc tuy nhiên chính xác thì vẫn không nên cười như vậy. 
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Bảo Trâm lột xác trong bài hát "Mắt buồn". 
Đức Phúc (đội Mỹ Tâm) khoe giọng hát đẹp bẩm sinh và tràn trề xúc cảm trong “Nếu như anh đến” – một sáng tác của Nguyễn Đức Cường. Chàng trai 18 tuổi một lần nữa chiếm được tình cảm của khán giả với phong cách trình diễn hồn nhiên, yêu đời mà đầy nội lực. Đàm Vĩnh Hưng góp ý Đức Phúc nên di chuyển nhiều hơn nữa vì có “hát hay bằng trời” mà không trình diễn thì cũng khó lấy trọn sự thương yêu của khán giả. Đồng quan điểm với Mr. Đàm, Tuấn Hưng cho rằng học trò của Mỹ Tâm nên chú trọng cả phần nhìn chứ không chỉ giọng hát. “Họa mi tóc nâu” nghĩ khác với hai đồng nghiệp, cô cho rằng Đức Phúc chỉ cần hát cho người ta nghe là đủ và chỉ cần đứng hát thôi. Thu Phương đồng ý với quan điểm của Mỹ Tâm. 
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên tranh cãi. 
Phượng Vũ (đội Đàm Vĩnh Hưng) thể hiện liên khúc hit của Mr. Đàm là “Tình ơi xin ngủ yên” và “Góc phố rêu xanh”. Nữ thí sinh hát bốc lửa và khiến khán giả phấn khích. Mỹ Tâm nửa muốn Phượng Vũ nhẹ nhàng một chút nhưng khi nghe cô hát mạnh mẽ lên cô lại thương cảm. Cô khuyên Phượng Vũ cần trao đổi lại với Mr. Đàm để làm hay hơn nữa tiết mục của mình. 
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Phượng Vũ thể hiện liên khúc hit của Mr. Đàm. 
Bảo Uyên (đội Mỹ Tâm) thể hiện "And I'm telling you" đầy nội lực. Thu Phương chia sẻ rằng, chị rất thích phong cách của Bảo Uyên từ giọng hát đến trang phục. Tuy nhiên giọng ca Hải Phòng cũng cho rằng nữ thí sinh nên trau dồi khả năng hát tiếng Anh hơn nữa và có lẽ nên phát huy lợi thế hát tiếng Việt thì hơn. 
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Bảo Uyên thể hiện một bài hát tiếng Anh. 
Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng) tái hiện hình ảnh của Mỹ Tâm trên sân khấu trong ca khúc “Tình xót xa thôi”. Ngoài huấn luyện viên của mình, nữ thí sinh còn được đích thân Mỹ Tâm hướng dẫn. Mái tóc của Tố Ny được cho là tương đối giống với mái tóc năm nào của “họa mi tóc nâu”. Tuy nhiên, trong phần nhận xét, Mỹ Tâm cho rằng nữ thí sinh chia nhỏ bài hát nhiều quá nhưng đây vẫn là một tiết mục giải trí hấp dẫn. 
Đức Phúc khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh cãi
Tố Ny gây ấn tượng với vũ đạo chuyên nghiệp. 
Kết quả, Bảo Trâm và Vicky Nhung là hai thí sinh được bình chọn cao nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một “cú sốc” với “ông hoàng nhạc Việt" khi mà Tố Ny và Phượng Vũ cùng nằm trong danh sách nguy hiểm. Sau giây phút đắn đo suy nghĩ, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Tố Ny là thí sinh đi tiếp và không quên dặn dò Phượng Vũ là cứ yên tâm vì anh sẽ trao nhiều cơ hội biểu diễn cho người ra về.  Ở đội Mỹ Tâm, Bảo Uyên và Đức Phúc là hai thí sinh được khán giả bình chọn cao nhất. Vân Anh và Ngọc Sang nằm trong danh sách nguy hiểm. Kết quả, “họa mi tóc nâu” chọn Vân Anh là thí sinh đi tiếp. 
Liveshow 7 Giọng hát Việt sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật, ngày 30/8/2015. 
Lê Đức 
Ảnh: Fanpage, Ngoisao.net
(Theo Congluan)
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh