Dự báo tương lai 'tối dần đều' của '50 Sắc Thái'

Lam Anh 2017-02-21 13:30
- "50 Sắc Thái" đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và có nguy cơ lớn gặp thất bại trên cả phòng vé và trong giới phê bình cho những mùa sau.

Phần 2 của "50 Sắc thái" đã được ra mắt trên khắp các phòng vé và một lần nữa hâm nóng dịp lễ tình nhân bằng những phân cảnh đầy táo bạo. Tiếp nối diễn biến từ phần một là "50 Sắc Thái Xám", phần hai với tựa đề "50 Sắc Thái Đen" kể lại những diễn biến trong câu chuyện tình đặc biệt giữa cô gái nhà lành Anatasia Steele (Dakota Johnson) và chàng tỷ phú bạo dâm Christian Grey (Jamie Dornan). Phim hay, dở thế nào, điều đó tùy vào cảm nhận của mỗi khán giả. Tuy nhiên, "50 Sắc Thái" đang phải đối mặt với một thực tế nhiều khó khăn và không mấy khả quan cho những phần phim sắp tới.

1. Doanh thu sụt giảm

Cách đây hai năm, "50 Sắc Thái Xám" đã trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về 85 triệu USD chỉ sau 3 ngày đầu công chiếu. Xét về tổng doanh thu, bộ phim đã mang về tổng thu nhập 166 triệu USD tại thị trường nội địa và tổng 571 triệu USD trên toàn thế giới - con số thu về quá lớn so với chi phí sản xuất vỏn vẹn 40 triệu USD.

Dự báo tương lai tối dần đều như tên phim của 50 Sắc Thái

50 Sắc thái Xám đã đạt doanh thu lớn trong những ngày đầu ra mắt.

Thành công lớn ở phần một nhưng có vẻ như phần hai của phim sẽ không có được kỳ tích tương tự. Theo thống kê từ Forbes, "50 Sắc Thái Đen" đã thu về 46,8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ - một con số không tệ cho phim mới công chiếu, nhưng nếu đem so sánh với doanh thu ấn tượng của phần một thì đã có sự sụt giảm lớn.

Dự báo tương lai tối dần đều như tên phim của 50 Sắc Thái

Phần phim thứ hai được dự đoán sẽ không thành công như phần đầu.

Xét về nguyên nhân, ngoài yếu tố khách quan đến từ lịch chiếu (phim chiếu vào giữa tuần), phần hai còn gặp bất lợi khi là "kẻ đến sau". Ở phần một, khán giả đã rất quan tâm và đón chờ bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết lấy chủ đề từ bạo dâm, "hứa hẹn" sẽ có rất nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên, hiệu ứng đó đã không được duy trì ở phần hai và sẽ còn đi xuống cho các phần sau. Với bất lợi đó, những nhà làm phim sẽ cần đau đầu nghĩ thêm những yếu tố hút khách khác thay vì chỉ dựa vào câu kéo từ "cảnh nóng".

2. Lời chê tới tấp từ giới phê bình

Nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhưng các phần phim của "50 Sắc Thái" lại không được lòng giới phê bình. Phần một của phim đã nhận đến 4 giải Mâm Xôi Vàng, trong đó có hạng mục Phim tệ nhất trong năm. Phần hai cũng không khá khẩm hơn khi nhận hàng loạt lời "ném đá" không thương tiếc. Đã có cây bút khẳng định "50 Sắc Thái Đen" còn tệ hơn cả phần đầu tiên. Trên trang Rotten Tomatoes nổi tiếng của giới phê bình, phim nhận mức điểm cực khiêm tốn với chỉ 9%. Thậm chí trên trang đánh giá "bình dân" hơn là IMDB, phim cũng chỉ đạt số điểm 4,9/10.

Dự báo tương lai tối dần đều như tên phim của 50 Sắc Thái

Hai phần phim đều không nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Với thực tế trên, "50 Sắc Thái Đen" có thể đối mặt với nguy cơ trở thành một trong những bộ phim tệ hại nhất và tiếp tục "ẵm" giải Mâm xôi vàng trong năm tới. Dù ý kiến của giới phê bình không hoàn toàn quyết định đến thành công phòng vé, tuy nhiên những lời khen chê từ các nhà chuyên môn sẽ có tác động nhất định đến danh tiếng bộ phim cũng như chính những người làm phim. Với đà như trên, nhiều khả năng các phần "50 Sắc Thái" tiếp theo sẽ chịu chung số phận với hai phần đầu, trở thành những bộ phim tệ hại bậc nhất trong mắt giới phê bình.

3. Dàn diễn viên chưa đủ sức hút

Có thể nhận thấy một sự thiếu hụt thấy rõ của "50 Sắc Thái" đến từ chính dàn diễn viên hiện nay của bộ phim. Sự thành công của phần một đã giúp hai diễn viên chính Dakota Johnson và Jamie Dornan trở thành sao mới của điện ảnh Hollywood, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cặp đôi có thể đảm bảo sức hút cho các phần sau.

Dự báo tương lai tối dần đều như tên phim của 50 Sắc Thái

Cặp diễn chính chưa có đủ sức hút để kéo khán giả đến rạp.

Sự nghiệp của Dakota Johnson sau khi kết thúc phần một có khá khẩm hơn khi tham gia một vài bộ phim đáng chú ý như "Blackmass" (2015) (đóng cặp cùng Johny Depp) hay "How to be Single" (2016). Tuy nhiên các bộ phim của nữ diễn viên 28 tuổi đều không giúp cô để lại ấn tượng sâu sắc. Ngoài ra, Dakota vẫn còn khá nhạt nhòa trong giới giải trí, không thể hiện được sức hấp dẫn khác biệt như nhiều nữ diễn viên cùng thời. Nếu như Jennifer Lawrence rất thu hút bởi sự chân thành và bộc trực, Emma Watson để lại ấn tượng với dáng vẻ yêu kiều đầy trí thức hay Emma Stone được nhiều người yêu thích bởi tính cách vô tư và vui vẻ thì Dakota Johnson vẫn chỉ là một diễn viên mới nổi, thiếu nét cá tính riêng biệt.

Dự báo tương lai tối dần đều như tên phim của 50 Sắc Thái

Về phần Jamie Dornan, nam diễn viên 34 tuổi tuy đã trở thành "soái ca" mới trong lòng các chị em nhưng cũng chưa đủ để khẳng định sức hút riêng. Cũng giống như Dakota Johnson, anh chưa có một vai diễn đủ tầm để gạt đi cái mác tỷ phú bạo dâm của "50 Sắc Thái". Ngoài ra, nam diễn viên còn khiến các nhà sản xuất vô cùng lo lắng khi tuyên bố không tham gia vào phần 4 của phim để tập trung cho những vai diễn khác.

Ngoài hai diễn viên chính, dàn sao phụ của bộ phim cũng không có nhiều dấu ấn đặc biệt. Những cái tên đáng chú ý nhất là Marcia Gay Harden (vai mẹ nuôi của Christian Grey), ca sỹ Rita Ora (em gái nuôi) và mới đây nhất là minh tinh Kim Basinger trong vai Elena Lincoln - tình cũ của chàng tỷ phú. Riêng với vai diễn Elena Lincoln, nữ diễn viên kỳ cựu Kim Basinger không phải là lựa chọn yêu thích của fan hâm mộ phim. Trước đó, những người hâm mộ đã hy vọng nhà sản xuất phim sẽ chọn 3 minh tinh nổi tiếng khác là Kim Cattrall, Michelle Pfeiffer và Charlize Theron cho vai diễn đầy gai góc trên.

 Lam Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lisa (BLACKPINK) luôn được diện trang phục nổi nhất nhóm là vì lý do này