Diễn viên Thanh Thúy: Cái lạnh ở Úc giúp chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn!

Văn Khoa 2015-09-06 10:59
- Trở về từ Úc sau chuyến đi khá dài, cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh mô tả 10 ngày tại Melbourne giống như một giấc mơ tuyết trắng với tất cả niềm hạnh phúc và sự quyến luyến đất nước đáng yêu này.
Cảm ơn cái lạnh ở Melbourne
- Thanh Thúy thân mến, lịch trình chuyến đi vừa qua hẳn là không có chỗ trống nào cho việc ngồi một chỗ? 
Thúy không nghĩ 10 ngày trôi qua nhanh như vậy, từ khi đáp máy bay, đến Crown entertaiment dự suất công chiếu Ma Dai, giao lưu với khán giả, rồi thăm thú Melbourne, Sydney... tranh thủ học hỏi truyền thông và công nghệ làm phim nước bạn, Thúy vỡ ra được rất nhiều điều. Lúc ra sân bay chỉ ước có thể ở lại lâu hơn nữa, vì chuyến đi quá thú vị, hơn cả mong muốn lúc đầu của Thúy khi nhận lời nhà phát hành mang Ma Dai sang đây giao lưu. 
- Khán giả Việt tại Úc phản hồi ra sao về "Ma Dai"?
Có khá nhiều phản hồi tích cực về nội dung phim, diễn xuất của anh Thịnh và Ngân Khánh, cái kết dễ thương với sự góp mặt của Thái Hoà và Hariwon... nói chung đến giờ Thúy vẫn cảm thấy vui vì trực tiếp được nghe các bạn bên đó bày tỏ tình cảm với Ma Dai, và Thúy cũng đang có kế hoạch đưa Ma Dai đến cho khán giả nhiều nơi hơn nữa.
Diễn viên Thanh Thúy: Cái lạnh ở Úc giúp chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn!

 Thanh Thúy - Đức Thịnh trong những ngày tại Melbourne.

- Hình ảnh Thanh Thúy và Đức Thịnh trong những ngày mùa đông nước Úc rất đẹp, có phải thành công của Ma Dai làm chuyến đi này thú vị hơn? 
Điều này chỉ chiếm khoảng 30% thôi, 70% còn lại do lần này Thúy được đi cùng cả gia đình, mọi người được tận hưởng một không khí hoàn toàn khác với Sài Gòn. Cả nhà đều vui vẻ, gắn kết hơn. Ngoài đi chơi, như Thúy có chia sẻ là Thúy và anh Thịnh cũng tranh thủ tham quan, học hỏi truyền thông và công nghệ phim ảnh ở nước bạn, Thúy thấy rằng quyết định chuyển hướng kinh doanh thực sự đúng đắn. Không biết nên cảm ơn chuyến đi hay cảm ơn cái lạnh của Menbourne nữa, chỉ biết là khi nắm tay chồng thấy ấm áp hơn cả khi ở Sài Gòn nữa. 
- Chị đang "khoe khéo" những phút giây hạnh phúc đấy nhé! 
(Cười) Thúy không biết nên nói gì, chỉ muốn chia sẻ những tấm ảnh gia đình và vợ chồng Thúy tại Úc để mọi người cùng chia vui và cảm nhận cái lạnh của nước Úc.
Diễn viên Thanh Thúy: Cái lạnh ở Úc giúp chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn!

Cả nhà hạnh phúc bên nhau.

- Đang tận hưởng những ngày tuyệt vời ở Úc, phải trở về và lại quay trong guồng công việc, Thanh Thúy có tiếc không?
Ồ không, nếu có thể Thúy ước có thêm thời gian ở lại, nhưng ngay khi trở về thì bộ phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ đã chờ sẵn rồi. Cứ vào việc là lại say mê ngay. Bộ phim này cũng sắp đóng máy để chuyển sang giai đoạn làm hậu kỳ, Thúy cũng mong khán giả sẽ chờ đợi và đón nhận bằng những tình cảm nồng nhiệt.

Biến điểm yếu thành điểm mạnh

- Lần thứ hai ở vai trò nhà sản xuất một bộ phim điện ảnh, hẳn là chị đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và cho chính sản phẩm của mình?
Chắc chắn là như vậy, Ma Dai là một trải nghiệm sẽ theo Thúy suốt quãng thời gian đã đang và sẽ làm phim điện ảnh, và là cơ sở để Thúy đúc rút những điều được và chưa được để vận hành dự án Già gân, mỹ nhân và găng tơ từ cách làm việc với diễn viên, cách sắp xếp tiến trình công việc, huy động vốn, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong đoàn… sao cho có hiệu quả tốt nhất.
- Bên cạnh dàn sao cực hot như nghệ sĩ Hoài Linh, Thương Tín, Trường Giang… chị có băn khoăn nhiều đến độ hot và chất lượng diễn xuất khi ngỏ lời mời Tóc Tiên?
Nếu chỉ Hot, Thúy nghĩ có nhiều lựa chọn cho vai nữ chính của Già gân, mỹ nhân và găng tơ. Ở Tiên có sự thông minh, nhanh nhạy, một khuôn mặt và phong cách hoàn toàn tương hợp, đúng như tưởng tượng của tác giả kịch bản, đồng thời là đạo diễn của phim - anh Đức Thịnh.
Thúy cũng có xin anh Thịnh cho Thúy đóng vai Nghê, thành cặp siêu quậy với vai Ngô của ảnh mà ảnh không có cho. (cười)
Diễn viên Thanh Thúy: Cái lạnh ở Úc giúp chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn!

 Cặp đôi nghệ sĩ luôn gắn bó và động viên nhau trước những tin đồn về cuộc hôn nhân.

- Theo chị, làm nhà sản xuất nữ dễ hay khó? Có những điểm yếu nào ở cương vị sản xuất mà chị cảm thấy chưa chinh phục được?
Có những thứ tưởng dễ lại khó, có những điều tưởng khó lại dễ, Thúy nghĩ quan trọng nhất là sự quyết tâm chinh phục những cái khó mà mình gặp công việc. Bạn có hỏi về điểm yếu, Thúy nghĩ, cũng giống như chuyện khó dễ ở trên, bằng cách nào đó, có thể biến “điểm yếu” thành “yếu điểm”.
Những khi gặp khó khăn, trước hết, Thúy sẽ nghĩ kỹ xem khó khăn đó bắt nguồn từ đâu, luôn có một ai đó thực sự phù hợp để giải quyết vấn đề, và nhiều khi, người đó là chính mình.
- Nếu có một kịch bản phim hay, sở trường lại không phải là dòng phim anh Thịnh đạo diễn, chị có sẵn sàng mạo hiểm đầu tư?
Ngay lúc này Thúy chưa thể nói trước điều gì, vì đánh giá tiềm năng, chất lượng của một kịch bản phim cần có nhiều yếu tố, sự cân nhắc kỹ lưỡng chưa bao giờ là thừa cả.
- Trên góc độ công việc, ở vai trò là những người làm nghề với nhau, chị đánh giá năng lực của nghệ sĩ Đức Thịnh như thế nào?
Câu hỏi này có lẽ để hội đồng chuyên môn đánh giá thì chính xác và khách quan hơn một mình Thúy đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, với góc độ cá nhân, Thúy cảm thấy anh Thịnh đủ khả năng khiến người khác tin tưởng. Tạo dựng lòng tin trong bất cứ chuyện gì cũng không hề dễ.

Không bao giờ bỏ cuộc

- Quay trở lại thời điểm chị mới bắt tay vào công việc, có những đồn thổi không hay về gia đình chị. Có khi nào chị cảm thấy hối hận hoặc muốn bỏ cuộc?
Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi mà, phải không? Thúy thấy mình may mắn khi “vào cuộc” cùng với những người Thúy yêu thương nhất, dù bất cứ lý do gì, chỉ cần những người thân yêu đó vẫn đang ở cạnh thì đương nhiên Thúy sẽ không bỏ cuộc. “Hãy mỉm cười mỗi sáng, luôn lao động hết mình, và không quên yêu thương, quan tâm những người bên cạnh” - Thúy thường làm như vậy.
- Vợ chồng cùng nghề, ngoài những thuận lợi là hiểu nhau, dễ thông cảm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn mà không phải ai cũng biết cách tháo gỡ. Chị xử lý những chuyện đó như thế nào?
Chừng đó điểm tương hợp với Thúy là rất nhiều rồi. Bởi, nếu chỉ có yêu, có thương mà thiếu đi sự thông cảm thì chưa chắc người ta có thể đi bên nhau. Ba năm tìm hiểu và hơn bảy năm đồng hành trong hôn nhân, vợ chồng Thúy không phải lúc nào cũng là tiếng cười, là những ánh nhìn đắm đuối nhưng ông xã là người vô cùng đặc biệt trong cuộc sống của Thúy. Thúy quan niệm, chuyện gì đã qua thì Thúy để nó qua.
Diễn viên Thanh Thúy: Cái lạnh ở Úc giúp chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn!

Dù bận rộn nhưng Thanh Thúy ngày càng trở nên xinh đẹp.

- Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chị hay anh sẽ là người làm hòa trước khi mà cái tôi cá nhân của hai người đều cao?
Thúy nghĩ, cơ hội chia đều cho cả hai, vì đơn giản làm hòa là cách để hai người thể hiện sự tôn trọng với nhau và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Đã là vợ là chồng thì nhường nhau chút xíu, đâu có thiệt thòi gì đâu! Vả lại, còn có cu Phê (con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh) là cầu nối tâm lý lắm. (Cười).
- Chị phản hồi như thế nào nếu có ý kiến Thanh Thúy quá khôn khéo?
Nếu đây là một lời khen thì Thúy thực lòng cảm ơn sự ưu ái của người đưa ra lời khen đó. 
Cảm ơn Thanh Thuý và chúc cho những dự định trong công việc của chị thành công!
Li Lam (Thực hiện)
Ảnh: NVCC
(Theo congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh