Điểm tên những ngôi sao cung Song Ngư

Lumye 2015-03-06 13:00
- Dưới sự bảo trợ của thần Poseidon, những người sinh ra dưới ánh sáng của chòm sao Song ngư mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm, với đôi mắt đẹp và thế giới quan lãng mạn.
Song Ngư đôi khi có thể thả trôi cuộc sống của mình, giống như những chú cá lượn lờ giữa dòng nước. Yêu những môn nghệ thuật như kịch, phim ảnh, thi ca, nhiều lúc, họ sống trong một thế giới mơ mộng, và chính điều này ảnh hưởng phức tạp tới đời sống tình cảm của họ. Song Ngư đứng dưới sự bảo trợ của thần Poseidon, họ có xu hướng yêu quá nhiều và đôi khi lòng tốt của họ bị lợi dụng. Ta có thể nhìn vào trường hợp của nữ ca sĩ Rihanna để thấy được ý nghĩa của nhận định này. Dưới đây là những gương mặt nổi tiếng sinh ra trong ánh sáng cung hoàng đạo Song Ngư. 
Adam Levine, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1979 (35 tuổi)
Tay guitar và giọng ca chính điển trai của nhóm nhạc Maroon 5 trở nên nổi tiếng từ sau những ca khúc đình đám như "Harder to Breathe" và "Moves Like Jagger." Cha của Levine và ông ngoại anh đều là người Do Thái, trong khi bà ngoại lại theo đạo Tin lành. Sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, California, Levine bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1994 với vai trò đồng sáng lập và thành viên của ban nhạc alternative-rock Kara’s Flowers. Sau khi nhóm này tan rã, Levine rời quê hương đến với New York để rồi từ đó đón nhận những thành công vang dội trong sự nghiệp của mình.
Rihanna, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1988 (27 tuổi)
Nữ ca sĩ dòng nhạc R&B được tạp chí Time bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới vào nằm 2012. Rihanna, tên đầy đủ là Robyn Rihanna Fenty bắt đầu ca hát từ khi lên 7 và từng phải đi bán quần áo dạo cùng người cha nghiện ngập. Năm 2008, cô đón nhận giải Grammy cho ca khúc “Umbrella”. Với hơn 150 triệu đĩa bán ra toàn cầu, Rihanna trở thành 1 trong những nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Năm 2009, căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm giữa cô và Chris Brown lên đến đỉnh điểm khi anh gây thương tích cho Rihanna tới mức phải nhập viện ngay trước lễ trao giải Grammy. Dù vậy mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người vẫn còn tiếp diễn đến năm 2013, thậm chí Rihanna từng phát biểu rằng: “Anh ấy không phải con quái vật như mọi người vẫn nghĩ. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy có một trái tim lớn. Anh ấy cho đi và yêu thương. Và thật vui khi có anh ấy ở bên. Đó là những điều tôi yêu ở anh.”
Justin Bieber, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1994 (21 tuổi)
Nam ca sĩ nhạc pop trở nên nổi tiếng sau khi đĩa đơn “Baby” được phát tán trên YouTube vào năm 2010 và nhanh chóng trở thành ca khúc “hit” quốc tế. Album đầu tay “My World 2.0” của Justin Bieber leo lên vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bán được hơn 5 triệu bản toàn cầu. Bieber từng có cơ hội biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama tại Nhà Trắng trong một chương trình ca nhạc đặc biệt. Tờ Celebuzz bình chọn anh là 1 trong 10 ngôi sao trên Youtube của thập niên 2000. Trong suốt tiến trình “lột xác”, Justin Bieber đã khiến dư luận tranh cãi về hình tượng nam tính được cho là “làm chưa tới” của mình. Dù vậy, tới giờ nam ca sĩ đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh chàng trai yểu điệu tuổi teen ngày nào.
Carrie Underwood, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1983 (31 tuổi)
Nữ ca sĩ nhạc đồng quê, kiêm diễn viên và nhà sáng tác này đã giành tới 7 giải Grammy từ năm 2007 đến nay. Cô là quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ - American Idol 2005. Khi còn nhỏ, Carrie Underwood từng tham gia hát thánh ca tại nhà thờ. Lên đến Trung học, cô nàng cùng một lúc trở thành thành viên của đội cổ vũ, bóng rổ và bóng mềm của trường. Hè năm 2004, cô tham gia vòng thử giọng cho American Idol mùa giải thứ 4. Sau khi lắng nghe cô trình bày ca khúc kinh điển những năm 80 có tựa đề “Alone”, giám khảo Simon Cowell đã nhận xét rằng Carrie Underwood sẽ không những thắng cuộc thi mà còn trở thành ngôi sao thành công nhất trong số tất cả quán quân của American Idol trước đó.
Daniel Craig, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1968 (47 tuổi)
Daniel Craig sinh ra tại Chester (Anh), là con trai của Olivia, một giáo viên nghệ thuật, và John Timothy Wroughton Craig - một thượng úy Hải quân và làm nhiều nghề cho đến khi ông nghỉ hưu. Daniel Craig trở thành diễn viên thứ 6 trên thế giới thủ vai siêu Điệp viên 007 James Bond trong loạt phim 007. Nam diễn viên là người thủ vai Alex West, người tình nhưng cũng là kẻ đối đầu của Lara Croft (Angelina Jolie đóng) trong bộ phim bom tấn “Lara Croft: Tomb Raider” (2001). Sau này, việc nhà sản xuất lựa chọn Daniel Craig cho vai Jamed Bond đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng hầu hết các nam diễn viên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với anh. Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Sean Connery, và Roger Moore là 4 trên tổng số 5 diễn viên chính đã từng thủ vai Bond trước đó, ra mặt khẳng định sự lựa chọn này là xác đáng. 
Drew Barrymore, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1975 (40 tuổi)
Drew Barrymore tên đầy đủ là Drew Blyth Barrymore. Cô tham gia diễn xuất từ khi mới 7 tháng tuổi trong 1 đoạn phim quảng cáo. Trải qua một “tuổi thơ dữ dội” với ma túy, rượu, Drew Barrymore từng hai lần vào trại. Cô là tác giả của cuốn tự truyện “Cô bé mất tích” xuất bản năm 1990. Năm 1999, Drew Barrymore vinh dự được Quỹ Nghệ sĩ trẻ trao tặng giải thưởng "Thành tựu Trọn đời" ghi nhận những đóng góp của cô cho nền công nghiệp điện ảnh ngay từ khi còn là một diễn viên nhí. Năm 2007, cô trở thành Đại sứ chống đói nghèo của Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc. 
Miles Teller, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1987 (28 tuổi)
Từ khi còn nhỏ, Miles đã phải di chuyển tới nhiều nơi vì công việc của cha anh. Nam diễn viên của bộ phim giành giải Oscar năm nay - “Whiplash” từng chơi  kèn saxophone và trống cũng như tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch. Trước khi tham gia bộ phim dài đầu tay, Miles đã thủ vai trong nhiều bộ phim ngắn. Tới năm 2013, giới phê bình điện ảnh bắt đầu chú ý hơn tới chàng trai trẻ sau khi anh đảm nhiệm vai nam chính Sutter Keely trong tác phẩm “Spectacular Now” của đạo diễn James Ponsoldt. Vai diễn trong phim đã giúp anh mang về Giải thưởng Đặc biệt Ấn tượng của Ban giám khảo cho diễn xuất tại Liên hoan phim quốc tế Sundance 2013.
Dakota Fanning, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1994 (21 tuổi)
“Con ngài đã hóa thành bướm” Dakota Fanning đã có vai diễn đột phá trong bộ phim “I am Sam” vào năm 2001, khi cô mới 7 tuổi. Cô là diễn viên trẻ nhất từng nhận đề cử Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh (2002). Ngay từ khi còn nhỏ, Dakota Fanning đã góp mặt trong nhiều bộ phim được đánh giá cao như “Man on Fire” (2004), “War of the Worlds” (2005) và “Charlotte's Web” (2006). Trong tác phẩm bom tấn “Breaking Dawn”, Dakota Fanning góp mặt trong vai Jane, nữ ma cà rồng cận vệ thành Volterra. Nữ diễn viên xinh đẹp còn có một người em gái là Mary Elle Fanning, người từng thủ vai công chúa Aurora trong siêu phẩm “Maleficent”. 
Albert Einstein, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 (thọ 76 tuổi)
Nhân vật cuối cùng không kém phần đặc biệt. Theo một cách ví von, Albert Einstein là ngôi sao trong giới khoa học nhưng ít người biết rằng nhà vật lý lý thuyết thiên tài, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại lại dành một tình cảm đặc biệt cho âm nhạc. Ông từng nói: “Nếu tôi không phải là nhà vật lý, tôi có thể sẽ trở thành một nhạc sĩ. Tôi thường suy nghĩ trong âm nhạc. Tôi sống mơ màng trong âm nhạc. Tôi nhìn đời bằng âm nhạc… Tôi thưởng thức niềm vui sống nhờ âm nhạc.”
Lumye
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi