Cống hiến 2015: “Bất phân thắng bại” trong hạng mục “Chương trình của năm”

Lê Đức 2015-03-26 05:10
- Hạng mục “Chương trình của năm” trong giải Cống hiến năm nay là một “cuộc chiến” gần như “bất phân thắng bại” khi mà tất cả đề cử đều là những gương mặt kỳ cựu.
“Chương trình của năm” là một trong 4 hạng mục có lịch sử lâu đời nhất trong giải Âm nhạc Cống hiến cùng với Album của năm, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”. Đây là hạng mục dành cho chương trình âm nhạc trực tiếp phục vụ khán giả hoặc diễn ra trên sóng phát thanh, sóng truyền hình tại Việt Nam. Năm nay, “Chương trình của năm” có tất cả 4 đề cử bao gồm: “Heartbeat” của Mỹ Tâm, “Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014” của Hồ Ngọc Hà, Monsoon Music Festival 2014 của Công ty Thanh Việt, cuối cùng là “Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng” của saxophone Trần Mạnh Tuấn.
“Heartbeat” của Mỹ Tâm – liveshow “không thể quên trong đời”
“Tôi mong muốn mang lại cho khán giả một chương trình đặc biệt nhất, thể hiện dấu ấn rất riêng và truyền tải nhiều ý tưởng tâm huyết của tôi đến với bạn trẻ.” – Mỹ Tâm nói như vậy và cô đã thực hiện thành công lời nói của mình. “Heartbeat” là một bữa đại tiệc về âm nhạc hoàn toàn miễn phí mà “họa mi tóc nâu” dành tặng riêng cho fan của mình. Với lượng người xem kỷ lục (gần 60 nghìn) cho cả hai địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Mỹ Tâm khiến nhiều ca sĩ ngôi sao cũng phải ngưỡng mộ, mơ ước. 

Heartbeat với số lượng người đến xem kỷ lục, hơn 60 người.
“Heartbeat” là mốc son trong sự nghiệp ca hát của Mỹ Tâm cũng là một trong những niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam trong năm qua. Liveshow này là sự tổng hòa của sân khấu đẹp, giọng hát hay và vũ đạo hấp dẫn. Giọng ca “My friend” chứng tỏ khả năng hát live đỉnh khi trình diễn liên tục hơn 20 ca khúc được yêu thích suốt một thời gian dài. Các bài hát được biên tập kỹ lưỡng, kết nối ăn khớp với nhau tạo nên một tổng thể liền mạch, sôi động. Khán giả đã cùng khóc, cùng cười cùng hát và hơn cả là cùng hòa chung nhịp đập với trái tim của thần tượng mình. Mỹ Tâm – đã có một liveshow “không thể quên trong đời” xứng danh “huyền thoại âm nhạc châu Á”. Tất nhiên cũng nhờ Heartbeat mà có mặt trong hai hạng mục của giải Cống hiến 2015 gồm “Chương trình của năm” và “Ca sĩ của năm”.
Hà Hồ biến hóa đầy mê hoặc với “Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014”
“Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014” là một đêm nhạc đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát của “Nữ hoàng giải trí”. Thực hiện trong thời gian khó khăn nhất về chuyện tình cảm nhưng Hà Hồ đã nỗ lực để vượt qua tất cả và khẳng định vị trí đỉnh cao trong làng giải trí. Nữ ca sĩ hoá thân thành Maleficent kiêu hãnh, quyền lực và sau đó là cô gái trẻ trung, gợi cảm. Hồ Ngọc hà biến hóa đầy mê hoặc với giọng hát “chẳng giống ai” trong làng nhạc Việt và “bộ cánh” lộng lẫy như một bà hoàng.

Concert của Hà Hồ như thể một bức ảnh panorama.
Sân khấu trong Concert của Hà Hồ như thể một bức ảnh panorama, dàn hết tâm tư của nàng ca sĩ vừa chớm tuổi 30 với những câu chuyện được kể một cách thông minh, ngắn gọn và khéo léo. Concert của Hà Hồ lần này được giới chuyên môn đánh giá khá cao vì nữ ca sĩ thể hiện thành công nhiều ca khúc thuộc các dòng nhạc khác nhau từ pop, R&B, dance đến broadway. Dù cho trong số đó có thể loại nhạc không phải là sở trường của cô nhưng nó lại chuyển tải được thông điệp của chủ nhân đêm nhạc. Và dẫu các đối thủ khác trong Cống hiến của giọng ca “Tìm lại giấc mơ” quá mạnh nhưng “Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014” vẫn hoàn toàn có cơ hội. 
“Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng” – jazz và cổ điển “tâm đầu ý hợp” 
Sự kết hợp giữa jazz và cổ điển trên thế giới không phải là mới nhưng ở Việt Nam thì chưa ai dám làm ngoài saxophone Trần Mạnh Tuấn. Nhiều người cảm thấy bức xúc khi ai đó có ý định kết hợp nhạc hiện đại với nhạc cổ điển nhưng với Trần Mạnh Tuấn, người ta lại cực kì kỳ vọng và anh cũng đã không làm người nghe phải thất vọng. “Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng” là một sản phẩm âm nhạc mang phong cách jazz fusion, tức pha trộn và giao thoa. Trần Mạnh Tuấn đã biến những thứ tưởng chừng hàn lâm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Lần đầu tiên Trần Mạnh Tuấn kết hợp jazz với âm nhạc cổ điển.
Trần Mạnh Tuấn đã góp phần xóa bỏ những lằn ranh giới trong âm nhạc. Chính điều đó khiến cho khán giả của anh cảm thấy hứng thú. Có thể nói dự án âm nhạc của Trần Mạnh Tuấn đã thành công và được nhiều người đón nhận dẫu nó là một trong những chương trình âm nhạc tương đối mạo hiểm. Mặc dù saxophone Trần Mạnh Tuấn luôn đứng ngoài showbiz nhưng anh đã giúp bức tranh giải trí thêm đặc sắc và ấn tượng. Trong cuộc chiến bất phân thắng bại ở giải Cống hiến năm nay biết đâu báo giới sẽ chọn chương trình của Trần Mạnh Tuấn vì lẽ đó.
“Monsoon Music Festival 2014” – thổi gió mùa vào âm nhạc Việt
“Monsoon Music Festival 2014” là một lễ hội âm nhạc có quy mô hoàng tráng do Công ty Thanh Việt tổ chức, nhạc sĩ Quốc Trung là tổng đạo diễn. Với tham vọng thổi một đợt gió mùa vào đời sống âm nhạc Việt, chương trình thực sự là không gian thuộc về âm nhạc chuyên nghiệp. Nhiều thể loại âm nhạc từ rock, EDM, pop đến quan họ, indie music… được trình diễn trong 3 ngày liên tiếp của Lễ hội. Có thể nói chưa bao giờ Việt Nam có một đại tiệc âm nhạc phong phú và đa dạng đến thế. Người xem có thể đứng, ngồi, thậm chí là nằm, có thể nhún nhảy nhưng cũng có thể lặng im chìm trong từng giai điệu. Ai thích gì nghe đấy, không thích thì ra về, tạo nên tính tự chủ cao trong âm nhạc mà không phải chương trình âm nhạc nào cũng có. 

Ảnh 4: Quốc Trung đã thiết kế một bữa tiệc âm nhạc nhiều hương vị.
“Monsoon Music Festival 2014” đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cả trong nước và quốc tế bao gồm cả các diva và các giọng ca trẻ. Mỗi người lại mang một màu sắc riêng trong âm nhạc với cách xử lý khác nhau khi thì cực kỳ tinh tế khi thì không thể bốc lửa hơn được nữa. Quốc Trung đã thiết kế một bữa tiệc âm nhạc thành công và nhiều hương vị. Chương trình cũng là một điểm đến cho những “tín đồ” âm nhạc và hứa hẹn sẽ còn thành công trong những năm tiếp theo. Việc “Monsoon Music Festival” xuất hiện trong đề cử giải Cống hiến 2015 là sự ghi nhận xứng đáng của báo giới trước nỗ lực của Quốc Trung và toàn bộ ekip. Với thông điệp đầy tính nhân văn, chương trình xứng đáng được xem là ứng cử viên nặng kí nhất cho hạng mục “Chương trình của năm” năm nay. 
 
Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn