7 nhân tố kinh dị đáng xem trong mùa Halloween 2015

Vũ Phong 2015-10-29 15:10
- Những nhân vật phản diện là yếu tố không thể thiếu và cũng góp phần tạo nên sức hút cho các bộ phim kinh dị.

1. Lucille Sharpe - Phim "Crimson Peak"

Guillermo del Toro là đạo diễn có tên tuổi trong làng điện ảnh thế giới. Đặc biệt, trong thể loại kinh dị, ông đã cho “trình làng” rất nhiều tác phẩm đặc sắc như “Cronos”, “The Devil’s Backbone”, “Pan’s Labyrith”… làm nức lòng những fan hâm mộ thể loại này. Bởi vậy, người xem rất trông chờ tác phẩm mới của ông - “Crimson Peak” (Lâu đài đẫm máu) - một câu chuyện tình lãng mạn trên nền gothic âm u.
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Người đàn bà xinh đẹp nhưng đầy mưu mô và tàn độc bên trong.
Mặc dù không phải là nhân vật chính nhưng cô chị Lucille Sharpe mới là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho khán giả. Nữ diễn viên tài năng Jessica Chastain đã khắc họa rất hoàn hảo nhân vật độc đáo này: Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, hành động bí hiểm… Phút cuối, khi ả tự tay kết liễu sinh mạng đứa em trai yêu quý và nổi điên cầm dao truy sát nữ chính Edith, nét bi thương và tàn độc tỏa ra từ Lucille khiến người xem phải rùng mình.

2. Người không thể thở - Phim "Insidious: Chapter 3"

Hiếm có series kinh dị nào lại có thể xây dựng được cả một “thế giới tâm linh” như James Wan đã làm được với chuỗi “Insidious”. Tiếp nối thành công đó, phần 3 của loạt phim giới thiệu tới khán giả một loạt nhân vật mới toanh, trong đó có kẻ phản diện chính được mệnh danh “Người không thể thở”.
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Gã ác quỷ có tạo hình ấn tượng là điểm nhấn rùng rợn cho “Insidious: Chapter 3”.
Sở dĩ mang cái tên này vì ác quỷ xuất hiện dưới hình dáng một người đàn ông gầy gò, ốm yếu, mặc đồ bệnh nhân và luôn bị che kín mặt bởi chiếc mặt nạ dưỡng khí. Gã không hề nói lời nào mà chỉ thở phì phò thông qua chiếc mặt nạ này. “Người không thể thở” tới dương gian sau khi Quinn gọi hồn mẹ không thành và gã theo ám cô bé từ đó. Từng bước, hắn dẫn dụ Quinn vào thế giới của những linh hồn nhằm âm mưu bắt Quinn làm nô lệ vĩnh viễn.

3. Hội chứng hoàng hôn - Phim "The Visit"

Cũng là một đạo diễn trứ danh của dòng phim kinh dị, hẳn độc giả đều từng ít nhất một lần biết đến các tác phẩm của M. Night Shyamalan như: “Signs”, “The Sixth Sense”, “The Village”… Thế nhưng anh đã tuột dốc thảm hại với hai quả bom xịt là “After Earth” và “The Last Airbender”. “The Visit” được cho là nỗ lực hiệu quả nhất của Shyamalan trên con đường trở lại phong độ vốn có. 
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Ông bà ngoại thật đáng mến. Chỉ cần bạn không ra khỏi phòng sau… 9 rưỡi tối!
Trong “The Visit” không có ma quỷ hay thế lực thần bí nào mà sự sợ hãi đến từ những người già mắc chứng bệnh gọi là “Hội chứng hoàng hôn”. Đêm đêm, họ gần như mất trí, đi lang thang trong nhà, đập cửa hay cào tường… Không cần những hiệu ứng phức tạp hay hóa trang cầu kỳ, “The Visit” vẫn có thể khiến bạn “đau tim” ở một số trường đoạn ấn tượng.

4. Mr. Boogie - Phim "Sinister 2"

“Sinister” từng là bộ phim khá thành công về mảng kinh dị có nhân vật chính là trẻ em, mặc dù điều đó khiến phim phải chịu khá nhiều búa rìu dư luận. Tuy nhiên, thành công của “Sinister 1” vẫn mở ra con đường để “Sinister 2” đến với khán giả. 
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Bughuul - cơn ác mộng của trẻ thơ và cả người lớn.
Trong phần phim mới, chân dung của “ông kẹ” Bughuul sẽ được làm sáng tỏ nhiều hơn. Bughuul - hay còn được gọi bằng cái tên Mr. Boogie - được lấy cảm hứng từ nhân vật “Ông Kẹ” (Boogeyman) rất nổi tiếng trong truyện cổ phương Tây. Bughuul không phải ma quỷ mà là tà thần, được thờ phụng trong tôn giáo của người Babylon. Hắn thường dụ dỗ, bắt cóc trẻ em, thao túng chúng làm điều tàn ác thay hắn. Tạo hình của Bughuul trong phim vốn được đạo diễn kiêm biên kịch của phần 1 là Scott Derrickson… mua lại từ tác phẩm của một người dùng chia sẻ trên trang Flickr. Nhiều người cho rằng Bughuul có “họ hàng” với Slenderman - một nhân vật kinh dị khá phổ biến trên internet. 

5. Slappy - Phim "Goosebumps"

Được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của nhà văn R.L.Stine, “Goosebumps” bỗng trở thành “hiện tượng” của mùa Halloween năm nay dù trước đó, phim không được kỳ vọng cao. Sự hài hước pha lẫn chút kinh dị vốn là đặc trưng của truyện R.L.Stine đã được truyền tải trọn vẹn trong phim. “Goosebumps” cũng được coi là phiên bản “nhẹ đô” hơn của “Cabin in the Woods” - một bộ phim tập hợp hàng trăm loại quái vật khác nhau. 
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Rối gỗ Slappy chính là “kẻ chủ mưu” đứng sau vụ náo loạn ở thị trấn nhỏ.
Trong số đó, đáng kể nhất phải nói đến rối gỗ Slappy. Slappy the Dummy là một nhân vật phản diện trong loạt “Goosebumps” và là nhân vật chính của bộ “Night of the Living Dummy”. Con rối gỗ dùng để biểu diễn nói tiếng bụng này có thể sống dậy nếu bạn đọc to câu thần chú “Karru Marri Odonna Loma Molonu Karrano”. Thế nhưng sau khi sống dậy, nó sẽ tìm mọi cách để biến người đã đọc thần chú - thường là các nhân vật chính - trở thành nô lệ phục vụ nó. 

6. Bel (Ana de Armas) và Genesis (Lorenza Izzo) - Phim "Knock Knock"

Trong nỗ lực trở lại màn ảnh rộng, lần này “người hùng” Keanu Reeves tạm rời xa hình tượng chính diện, cương trực để đến với vai trò khác hẳn: Ông chồng nhu nhược, háo sắc để rồi rơi vào cạm bẫy của hai cô gái trẻ đẹp xin ở nhờ vì lạc đường. 
7 nhân vật nổi bật trong loạt phim kinh dị 2015
Hai mỹ nhân tàn ác đã khiến chàng Evan sống dở chết dở.
Bel (Ana de Armas) và Genesis (Lorenza Izzo) trong vai hai thiếu nữ nóng bỏng nhưng thực tế lại là những kẻ hết sức biến thái, bệnh hoạn. Bắt đầu từ khi đứng trước cửa nhà Evan (Keanu Reeves) với vẻ ngoài tội nghiệp, hai ả dần dần đưa Evan vào bẫy với những chiêu trò chuyện, khơi gợi sự đồng cảm rồi dụ dỗ anh chàng quan hệ tay ba. Để rồi sau khi tỉnh dậy, Evan mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã nằm trong tay của hai con quỷ cái độc ác.

7. It - Phim "It Follows"

Được đánh giá là bộ phim kinh dị mang tính đột phá nhất trong nhiều năm trở lại đây, “It Follows” nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới phê bình và công chúng yêu điện ảnh. Từ một tác phẩm độc lập chiếu hạn chế, phim đã được mua lại và ra rạp trên toàn thế giới, mang lại khoản doanh thu không nhỏ cho nhà sản xuất.
7 bộ phim kinh dị đáng xem trong mùa Halloween 2015
Bạn sẽ không bao giờ lường trước được “It” sẽ xuất hiện dưới hình dạng nào.
Kẻ phản diện chính trong phim là một thực thể bí ẩn, không rõ nguồn gốc, được đặt tên là “It”. Nó xuất hiện dưới nhiều hình dạng, thậm chí là người quen của nạn nhân, luôn đi lại với tốc độ vừa phải. Nạn nhân của nó có thể trốn chạy tùy thích nhưng không bao giờ có thể thoát được tầm kiểm soát của “It”. Con đường lây lan của lời nguyền này là thông qua quan hệ tình dục. Một khi nạn nhân của “It” bị tiêu diệt, nó sẽ trở lại tìm người đã trao lời nguyền cho nạn nhân trước đó. Điều khiến “It” gây ám ảnh là ở sự “dai dẳng” và “khó lường” của nó. Các nạn nhân luôn phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì “It” sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào.  
Krad 
Ảnh: Sưu Tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da