5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận

Lê Đức 2015-11-15 07:32
- Sở hữu dàn diễn viên xinh đẹp với nhiều cảnh quay nhẹ nhàng, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng là lựa chọn phim ảnh thích hợp cho các cặp đôi trong những ngày chớm mùa đông.

Dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp

“12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” quy tụ một loạt gương mặt trẻ có ngoại hình sáng như Bê Trần, Jun Vũ, Quỳnh Chi, Jun Phạm, Kim Nhã và Võ Cảnh. Dàn diễn viên trong phim vốn là những tên tuổi “nổi đình nổi đám” và được giới trẻ yêu thích trước khi tham gia diễn xuất trong phim. Thế nên, nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định thông minh và có chủ ý của Vũ Ngọc Phượng trong tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình. Việc chú trọng đến yếu tố ngoại hình cũng được xem là cách làm phim hiện đại và bắt kịp xu thế điện ảnh quốc tế.
5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận
Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ có ngoại hình đẹp. 
Phim không có sự góp mặt của những diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Cách thể hiện của nam chính (Bê Trần trong vai chàng trai Nhân Mã - Huy) hay nữ chính (My do Jun Vũ thủ vai) đều được đánh giá là tự nhiên, không màu mè, giả tạo hay gắng gượng. Các diễn viên còn lại diễn nhập vai, nhiều biểu cảm dễ thương, đáng yêu, ngộ nghĩnh giúp phim vốn nhẹ nhàng lại càng trở nên cuốn hút hơn. 

Ăn điểm nhờ yếu tố thời trang

Trang phục của các nhân vật trong phim được người xem hết mực khen ngợi. Huy - một chàng trai Nhân Mã luôn xuất hiện với những bộ đồ hiệu và chiếc xe Lexus màu trắng sang trọng. Hình ảnh Huy cầm tay lái “xế hộp” siêu xịn lướt vi vu giữa lòng Sài Gòn khiến không ít trái tim khán giả nữ “rung động”. My - một cô nàng Song Ngư hiền lành, tốt bụng cũng “ăn điểm” người xem với những “bộ cánh” chất lừ, đa dạng và nhiều màu sắc. Nhân vật nam chính bắt đầu có cảm tình với nữ chính cũng bắt nguồn từ chính ấn tượng về  trang phục. 
5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận
Trang phục trong phim nhận được nhiều lời khen. 
Ngay cả nhân vụ phụ trong phim cũng trưng diện những “bộ cánh” kiểu cách, hợp thời và “không đụng hàng”. Trang phục lịch lãm của siêu mẫu Võ Cảnh trong vai một nhân vật mang màu sắc “soái ca ngôn tình” cũng nhận được nhiều khen ngợi của người xem vì phù hợp tính cách và tôn lên sắc diện của nhân vật. Kiểu tóc của các diễn viên trong phim cũng là đề tài bàn tán của người xem, trong đó nữ chính - nhân vật My do Jun Vũ thủ vai nhận được nhiều lời khen hơn cả.

Đánh trúng yếu tố tâm lý của giới trẻ

Phim khai thác về chiêm tinh học - một khía cạnh được giới trẻ Việt Nam đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây. Đây là một lựa chọn được cho là khá táo bạo của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng vì chiêm tinh học vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ đối với điện ảnh Việt Nam, nếu không muốn nói là chưa có bộ phim nào khai thác trước đó.
Thêm nữa, đây cũng là một khía cạnh không đồng nhất trong các ý kiến. Tuy có nhiều sách viết về cung hoàng đạo nhưng không phải ý kiến nào cũng giống nhau và đôi khi mỗi người lại có một quan điểm khác nhau về tính cách cũng như tình yêu của các chòm sao.
5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khai thác về khía cạnh chiêm tinh học trong tác phẩm đầu tay. 
My - nhân vật nữ chính trong phim khi gặp Huy - một chàng trai Nhân Mã đã quả quyết rằng, trong các cung hoàng đạo, Nhân Mã và Song Ngư ít hợp nhau, khi gặp nhau thì thường có chuyện xảy ra. Quả thực, mối quan hệ của họ không hề suôn sẻ, thậm chí là có những biến cố bất ngờ tưởng như sẽ làm tan vỡ một mối tình đẹp. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau. Có lẽ đó cũng là điều mà nhà làm phim muốn gửi gắm rằng, không gì là không thể khi chúng ta yêu thương và thấu hiểu nhau. 

Bối cảnh đẹp, nhiều cảnh lãng mạn

Phim mang màu sắc của chuỗi tác phẩm sitcom khi bối cảnh quay chủ yếu trong nhà. Ai cũng biết quay trong nhà rất dễ bị nhàm chán tuy nhiên trong “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, nhà làm phim đã khéo léo xây dựng bối cảnh phòng đa dạng khác nhau, với nhiều màu sắc, từ hiện đại đến ngộ nghĩnh như một nhà mẫu giáo. Cửa và tường nhà của ba cô gái cá tính có nhiều hình vẽ đẹp với màu sắc màu nữ tính và cuốn hút, trong khi phòng của các nhân vật làm nghề vẽ tranh thì đúng chất một không gian nghệ thuật thu nhỏ.
5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận
Phim có nhiều cảnh quay lãng mạn, nhẹ nhàng của hai nhân vật chính. 
Những cảnh quay của nam chính với chiếc Lexus mui trần cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của người xem. Thực tế, không mấy ai đi xe mui trần giữa lòng Sài Gòn vì thành phố tương đối bụi. Tuy nhiên hình ảnh đi xe mui trần của nam chính góp phần cho những người chưa đến Sài Gòn thấy được rằng, Sài Gòn cũng là một thành phố trong lành, sạch đẹp chứ không hẳn là đường phố Sài Gòn chỉ có bụi và xe cộ như nhiều người nghĩ đến.
Bên cạnh bối cảnh đẹp, phim cũng có nhiều cảnh lãng mạn như cảnh nữ chính bất ngờ hôn má chàng trai Nhân Mã tại nhà anh hay cảnh “cặp đôi này” ngồi trong thư viện, My nhẹ nhàng đưa tai nghe cho Huy. Những cảnh quay lãng mạn, nhẹ nhàng luôn giúp mạch phim ăn nhập và dễ lấy được tình cảm của khán giả. 

Kịch bản nhẹ nhàng như nhạc Pop 

Công bằng mà nói, câu chuyện mà đạo diễn Vũ Ngọc Phượng kể không quá mới mẻ. Người ta có thể dễ dàng nhận ra đâu đó trong môi trường phim ảnh đã có những cốt truyện tương tự, khi một chàng trai “bắt cá hai tay” và tình cả là “hai con cá” đó lại là hai người bạn thân, thậm chí còn sống chung cùng một nhà.
Nhưng điều đặc biệt trong bộ phim này là nhà làm phim đã khéo lồng ghép yếu tố chiêm tinh học và đặc biệt không biến nhân vật từ người tốt trở thành người xấu trong một mối quan hệ được cho là tay ba. Chi và My vẫn đồng hành với nhau, thậm chí còn đứng về phía nhau sau khi biết chuyện Huy là bạn trai trước của Chi và tán tính My khi hai người vẫn chưa chính thức chia tay. 
5 lý do khiến “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” được giới trẻ đón nhận
Cuộc tình tay ba nhưng không khốc liệt mà nhẹ nhàng như một bản nhạc Pop. 
Vũ Ngọc Phương hoàn toàn có thể biến Chi trở thành một nhân vật phản diện trước khu My và Huy đến với nhau nhưng nam đạo diễn đã không làm vậy vì anh muốn tác phẩm của mình là một câu chuyện đẹp từ đầu đến cuối. Có thể ví bộ phim đầu tay của Vũ Ngọc Phượng là một bản nhạc Pop-ballad tình cảm với một kịch bản nhẹ nhàng, không gây cười, không gây khóc cũng không quá kịch tính nhưng vẫn cuốn hút được người xem và đặc biệt được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.
"12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11.
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Được sao Việt lẫn sao Hàn lăng xê nhiệt tình, đây đúng chuẩn là tông màu hot nhất mùa xuân năm nay