3 nữ danh ca được chờ đợi "bùng nổ" trong năm 2015

Lê Đức 2015-03-02 10:24
- Trong số những nữ danh ca của làng nhạc nhẹ Việt Nam, khán giả chờ đợi và hy vọng nhất vào sự trở lại của những nữ ca sĩ tài năng nhưng từ lâu chưa có một sản phẩm âm nhạc ấn tượng như Siu Black, Hồ Quỳnh Hương, Hồng Nhung.
Siu Black – sự trở lại của “nham thạch”
Sau hơn một năm vắng bóng Showbiz Việt, Siu Black sẽ trở lại trong chuỗi liveshow “Dấu ấn” tới đây. Ngay sau khi trailer đêm nhạc của “họa mi núi rừng” được báo giới chia sẻ đã tạo nên một cơn sốt lớn đối với những yêu nhạc, đặc biệt là những người quan tâm đến Siu Black. Sự trở lại của nữ danh ca Tây Nguyên được xem là một tín hiệu đáng mừng báo hiệu một năm trở lại và bùng nổ của nữ Giám khảo Vietnam Idol ngày nào.

Siu Black được ví là “nham thạch”, “núi lửa” trong làng nhạc Việt.
Hơn 20 năm ca hát, Siu đã từng đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp khi là Giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng từng là một trong những người có tiếng nói trọng lượng nhất nhì làng giải trí trước khi vướng scandal nợ nần, phá sản. Không ít người cảm thấy nuối tiếc cho Siu và mong một ngày chị trở lại và tiếp tục tỏa sáng như xưa. Thế nhưng người hâm mộ Siu vẫn chờ đợi trong vô vọng, cho đến khi có thông tin Siu sẽ trở lại với liveshow “Dấu ấn” tháng 3 năm 2015.
Khi scandal đã lắng xuống, khán giả hoàn toàn có thể hy vọng rằng Siu sẽ trở lại và lợi hại không kém gì trước đây. Sự trở lại của Siu là sự trở lại của “nham thạch”, của” núi lửa” – đầy nóng bỏng và bùng cháy. Nữ ca sĩ từng mang trong mình cá tính của một diva quốc tế với khả năng hát nhiều thể loại nhạc khác nhau như pop-rock, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh Công Sơn… Đặc biệt, Siu còn có khả năng hát nhạc tiếng Anh đậm chất “quốc tế” mà không phải nữ ca sĩ cùng thời nào cũng hát được. Sau nhiều tháng ngày vắng bóng, sự trở lại của Siu trong năm nay được nhiều người hồi hộp đón đợi.
Hồ Quỳnh Hương – trở lại để khẳng định “thương hiệu”
Khán giả chờ đợi Hồ Quỳnh Hương trong năm nay không phải vì đây là sự trở lại sau nhiều năm ở ẩn của nữ ca sĩ. Thực tế, Hồ Quỳnh Hương thỉnh thoảng vẫn tham gia trình diễn ở truyền hình, sân khấu lớn - thậm chí năm vừa qua chị còn đảm nhận vai trò Giám khảo trong “Nhân tố bí ẩn” (X-Factor). Hồ Quỳnh Hương có một năm 2014 nhiều thành công khi được nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á (MAMA). Thế nhưng, do không có sản phẩm âm nhạc nào ra mắt công chúng nên không ít người cho rằng giải thưởng mà Hương Hồ được nhận chỉ mang tính hình thức. Nữ ca sĩ không có bình luận nào trước những ý kiến của khán giả mà âm thầm chuẩn bị cho liveshow “Quỳnh” hoành tráng như là câu trả lời chính xác cho khán giả và người hâm mộ.

Hồ Quỳnh Hương sẽ trở lại với liveshow “Quỳnh” vào ngày 7/3.
Sở hữu một giọng hát nội lực (3 quãng 8) cùng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện được đào tạo học thuật, Hồ Quỳnh Hương luôn là cái tên được giới chuyên môn và những người trong nghề đánh giá cao. Tuy nhiên nữ ca sĩ cùng từng bị chỉ trích xung quanh scandal đời tư và phẫu thuật thẩm mỹ. Để tránh búa rìu dư luận, Hương Hồ đã có thời gian ít tham gia showbiz, ăn chay và tu tại gia. Được biết hiện nay nữ ca sĩ ăn chay trường và được xếp hạng là một trong những nữ nghệ sĩ ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. 
Trong thời gian Hồ Quỳnh Hương vắng bóng trên các sân khấu thì các ca sĩ cùng thời như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên mở liveshow và có nhiều sản phẩm âm nhạc ra mắt thị trường, thế nên không ít người tiếc cho nữ ca sĩ. Sự trở lại được nhiều người đón đợi và hy vọng Hương Hồ sẽ có đột phá. Liveshow mang tên “Quỳnh”, một sáng tác của Đỗ Bảo, mặc dù nhạc sĩ sáng tác bài này không nhằm mục đích tặng Hồ Quỳnh Hương nhưng chị luôn nghĩ rằng “Dường như tác giả viết tặng mình”. “Quỳnh” sẽ là cán cân chính xác nhất để đong đếm “ trọng lượng” âm nhạc của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ liveshow cuối. 
Diva Hồng Nhung – “bùng nổ” để không “lép vế”
Hồng Nhung có lẽ là một trong những nữ diva được khán giả chờ đợi nhất năm nay. Mặc dù Hồng Nhung vẫn tham gia các hoạt động âm nhạc đều đều như làm Giám khảo, hát các chương trình truyền hình, khách mời của các liveshow. Thế nhưng đã hai năm nay nữ diva Hà thành không có một liveshow cho riêng mình. Sau liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội”, dường như cô Bống không có sản phẩm âm nhạc nào thực sự ấn tượng thể hiện đẳng cấp và thương hiệu của một trong 4 diva Việt.

Hồng Nhung được xem là diva tinh tế nhất trong “bộ tứ” diva Việt.
Trong “bộ tứ” diva Việt năm vừa qua có lẽ Hồng Nhung “lép vế” hơn cả. Nếu Mỹ Linh ghi dấu ấn với dự án âm nhạc “Young Hit Young Beat” và liveshow “Cảm xúc mùa thu”, Thanh Lam thành công với liveshow "Bản tình ca cha viết" tưởng nhớ người cha quá cố, cũng như cùng với Hà Trần tạo nên đêm bão nhạc rock Cao nguyên đá thì Hồng Nhung không có hoạt động âm nhạc nào thực sự nổi bật. Chính vì thế mà năm 2015 khán giả và người hâm mộ chờ đợi những sản phẩm âm nhạc chất lượng hoặc chí ít cũng phải là một liveshow của riêng giọng ca “Họa mi hót trong mưa”.
Không sở hữu một giọng hát học thuật nhưng lại tinh tế và đong đầy cảm xúc, Hồng Nhung được xem là người hát hay nhất nhạc Dương Thụ, đồng thời cũng là người đổi mới thành công nhất nhạc Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung được xem là diva tinh tế nhất trong các diva mà truyền thông và công chúng đã công nhận. Bằng tài năng và tư duy âm nhạc hiện đại khán giả có quyền tin tưởng rằng trong năm nay Hồng Nhung sẽ thực sự tạo ra các sản phẩm âm nhạc “nặng kí”.
Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách giúp 12 cung Hoàng đạo vượt qua tổn thương nhanh nhất