Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Ngọc Huyền 2019-10-22 09:30
- Không đến 7 bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á thì quả là đáng tiếc đó!

1. El Nido, Philippines

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

El Nido là một trong những nơi tốt nhất để đến thăm đảo Palawan. Thị trấn El Nido nhìn ra Vịnh Bacuit và các đảo nhỏ đá vôi tuyệt đẹp.

Có rất nhiều thứ bạn có thể làm ở El Nido như tham dự cuộc đua thuyền kayak tại hồ lớn và nhỏ của Miniloc, các môn thể thao dưới nước quanh Vịnh Bacuit và đi bộ giữa những ngọn núi đá vôi ngoài thị trấn El Nido. Bất cứ lúc nào trong ngày, bạn có thể tới các nhà hàng và quán cà phê nhộn nhịp của thị trấn El Nido và ăn tối ngay trên bãi biển.

Bạn hãy ghé thăm El Nido từ tháng 11 đến tháng 5 khi thời tiết ở Philippines khô nhất và mát nhất. Để đến đây, bạn có thể đi xe buýt, xe tải hoặc máy bay từ đảo Puerto Princesa hoặc đi xe máy từ Manila. 

2. Phuket, Thái Lan

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Có lẽ đây là bãi biển nổi tiếng nhất của Thái Lan và là hòn đảo lớn nhất ở Thái Lan. Các hoạt động thể thao dưới nước ở đây rất nổi tiếng. Bãi biển Patong dễ tiếp cận, có cuộc sống về đêm sôi động và mua sắm giá rẻ. Đặc biệt, Patong cũng là điểm dừng chân đầu tiên cho khách du lịch thích thư giãn.

Bạn nên ghé thăm Phuket từ ​​tháng 11 đến tháng 2 khi nơi này có bầu trời xanh tuyệt đẹp và làn nước trong vắt. Từ tháng 5 đến tháng 10 sẽ có mưa hàng ngày. 

3. Bali, Indonesia

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Bali là một điểm đến hàng đầu cho khách du lịch muốn khám phá nền văn hóa địa phương phong phú, những bãi biển tuyệt đẹp, cuộc sống về đêm sôi động, thức ăn ngon. Bạn không thể bỏ qua điệu múa lửa kecak ở Pura Luhur Uluwatu, đến những ngôi đền đẹp như tranh vẽ. Thiên nhiên, văn hóa truyền thống và cảnh đẹp khiến hòn đảo trở thành một trong những địa điểm thú vị nhất châu Á.

4. Mũi Né, Việt Nam

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Mũi Né được biết đến là bãi biển lớn của Đông Nam Á, có nhiều khu nghỉ mát và nơi nghỉ dưỡng trong khu vực lân cận. Mới chỉ phát triển vào những năm 90, nhưng Mũi Né phát triển rất nhanh. Những người đam mê thể thao có thể lướt ván dọc theo bãi biển hay chơi tại Câu lạc bộ Golf Ocean Dunes. Ngoài ra, bạn có thể thuê một chiếc xe jeep và khám phá Bàu Trắng gần đó. 

Có lượng mưa hàng năm thấp nhất ở Việt Nam, Mũi Né là địa điểm hoàn hảo cho những người yêu thích bãi biển. Bạn có thể ghé thăm khu chợ địa phương để mua quần áo giá rẻ, hoặc tới thành phố Phan Thiết để thỏa mãn niềm khao khát của bạn đối với hàng thủ công truyền thống của Việt Nam.

5. Ngapali, Myanmar

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Ngapali có một bãi biển cát trắng và nước trong vắt mà không có đám đông và tiếng ồn thường thấy ở các bãi biển nổi tiếng. Các nhà hàng hải sản phục vụ các món ăn địa phương và các khách sạn thấp tầng gần bờ cho du khách ăn uống và nghỉ dưỡng. 

Sân bay gần Ngapali nhất là Sân bay Thandwe (SNW) kết nối với Mandalay và Yangon (hai trung tâm hàng không quốc tế chính của Myanmar).

6. Quần đảo Pereaverian, Malaysia

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Quần đảo Pereaverian được xem là một viên ngọc trên bờ biển phía đông của Malaysia. Nơi đây có có các vịnh nhỏ, bãi cát trắng tuyệt đẹp và nước biển trong. Quần đảo Pereaverian là nơi hoàn hảo để thư giãn, đi chân trần, ngắm hoàng hôn.

7. Phú Quốc, Việt Nam

Thanh xuân nhất định phải đi hết 7 bãi biển thiên đường đẹp tựa cổ tích ở Đông Nam Á

Bạn hãy ghé thăm hòn đảo lớn nhất của Việt Nam để vui chơi cả trên và dưới nước. Đảo Phú Quốc sở hữu động vật hoang dã dưới nước vô cùng đa dạng. Những người đam mê lặn biển sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng hơn 900 loài thực vật, hơn 100 loài san hô cứng và mềm và hơn 60 loài rong biển.

Bạn có thể khám phá Phú Quốc, cả phía bắc và phía nam, thông qua một tour du lịch hoặc đi xe máy thuê. Mùa lặn của Phú Quốc diễn ra trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3, trùng với những tháng nắng nhất. 

Ngọc Huyền – Theo Tripsavvy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy