Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên ở Đồng Nai thì thật là uổng phí

2018-02-12 06:15
- Đến hẹn lại lên, đường hoa Trấn Biên lại rộ lên mỗi dịp xuân về Tết đến. Nếu muốn thư giãn vào một ngày cuối tuần mà vẫn tận hưởng được bầu không khí Tết đang ùa về, ghé thăm đường hoa Trấn Biên là một gợi ý cực hay ho dành cho bạn.

Khởi hành từ Sài Gòn, chỉ cần men theo xa lộ Hà Nội và theo một đường thẳng chạy đến địa phận Bửu Long (Biên Hòa, Đồng Nai) thì sẽ đến Trấn Biên. Đường dễ đi mà lại ngắn, chỉ mất tầm 1 tiếng đồng hồ chạy xe máy, nên lời khuyên cho bạn là rủ cả đám bạn thân chạy xe đi phượt là hợp lý nhất, không cần phải mua vé xe khách hay tìm các phương tiện di chuyển khác.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Đường hoa Trấn Biên luôn nô nức mỗi độ xuân về.

Đến Bửu Long, thay vì mua vé vào khu du lịch Bửu Long, bạn sẽ rẽ phải vào khu vực Trấn Biên, một khu đất rộng lớn với kiến trúc gần như hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Toàn bộ kiến trúc được xây dựng theo khuôn mẫu của Văn miếu Quốc Tử Giám nên nơi đây có tên gọi là Văn miếu Trấn Biên.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Điểm nhấn trang trí của đường hoa năm nay chính là các sản phẩm gốm, lồng đèn, vật phẩm được làm thủ công, được tạo tác bàn tay tài hoa của các nghệ nhân của làng gốm truyền thống Biên Hòa.

Tuy nhiên, không giống như các kiến trúc cổ ở miền Bắc, Văn miếu Trấn Biên mang hơi thở của cung đình Huế trong từng câu đối được viết bằng chữ Việt cách điệu trên những tấm phù điêu. Với vẻ đẹp trang nhã, văn miếu không chỉ gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa và giáo dục mà còn đặc sắc ở chỗ không gian rộng rãi, phong thủy tốt, có đầy đủ nhà thờ chính, sân hành lễ… Cũng chính xung quanh quần thể cổ kính như cung điện này, chính là những con đường rợp bóng hoa cỏ được gọi là đường hoa Trấn Biên.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Với vẻ đẹp trang nhã, Trấn Biên không chỉ gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa và giáo dục mà còn đặc sắc ở chỗ không gian rộng rãi, phong thủy tốt, có đầy đủ nhà thờ chính, sân hành lễ… 

Chỉ cần mua vé vào cổng 10.000 – 20.000 đồng cùng với phí giữ xe là bạn tha hồ bước vào đường hoa với cảnh vật bày trí vô cùng bắt mắt. Kinh nghiệm cá nhân dành cho bạn là nên đi khi bước qua tháng 12 âm lịch, tầm giữa tháng 1 dương lịch, vì lúc đó đường hoa mới khai mạc, chứ nếu đi sớm hơn thì chỉ có thể tham quan văn miếu mà không thể ngắm hoa.

Hầu hết hoa ở Trấn Biên đều được trồng tự nhiên quanh năm, chỉ có một số ít các giống hoa nhập từ nơi khác về. Tuy đã khánh thành từ năm 2016 nhưng đến nay đường hoa vẫn giữ được “lửa” và thu hút rất nhiều người đến thưởng hoa.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Hầu hết hoa ở Trấn Biên đều được trồng tự nhiên quanh năm, chỉ có một số ít các giống hoa nhập từ nơi khác về.

Ngoài ngắm hoa ra thì ai thích náo nhiệt cũng không lo nhàm chán vì đêm nào cũng có ca nhạc, biểu diễn, bắn pháo nước và thả thuyền trên hồ. Bạn nên đi vào lúc 3 giờ chiều khi trời bớt nắng, xuống đến nơi tầm 4 giờ, còn đủ ánh sáng để xem hoa và chụp hình, đến 6 giờ khi đêm xuống sẽ tham gia các hoạt động lễ hội và hòa mình vào sắc đêm của đường hoa.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Ngoài ngắm hoa ra thì ai thích náo nhiệt cũng không lo nhàm chán vì đêm nào cũng có ca nhạc, biểu diễn, bắn pháo nước và thả thuyền trên hồ.

Ẩm thực đường phố cũng là nét hấp dẫn và bạn đừng bỏ qua các món chiên nướng đồng giá. Chỉ 5.000 đồng cho mỗi lựa chọn, bạn có thể ăn đủ loại thức ăn, nếm đủ loại mùi vị và no căng bụng. Tuy nhiên, đường hoa không cho cắm trại nên không thể mang theo lều để dựng. Nếu muốn, bạn chỉ có thể đem theo bạt và trải bên lề đường để ngồi quây quần với đám bạn mà thôi.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Tuy nhiên, đường hoa không cho cắm trại nên không thể mang theo lều để dựng.

Điểm nhấn trang trí của đường hoa năm nay chính là các sản phẩm gốm, lồng đèn, vật phẩm được làm thủ công, được tạo tác bàn tay tài hoa của các nghệ nhân của làng gốm truyền thống Biên Hòa. Bên cạnh đó, bạn còn thoải mái tham gia các trò chơi mang tính văn hóa dân gian và thưởng thức các loại nông sản hữu cơ do chính người dân địa phương canh tác với giá chỉ tầm 20.000 – 50.000 đồng cho một cân trái cây, vừa ngon miệng, vừa đảm bảo sức khỏe.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Tết này mà không ghé đường hoa Trấn Biên một lần cho biết thì sẽ thật là uổng phí.

Nếu vẫn còn vương vấn, bạn có thể chọn ngủ đêm với giá nhà nghỉ xung quanh chỉ tầm 150.000 – 250.000 đồng/phòng cho nhiều người. Bằng không thì có thể về lại trong đêm sau khi đã vui chơi đã đời mà không sợ kẹt xe vì trục đường ở đây luôn được điều tiết lưu lượng cho thông thoáng. Có thể nói, dịp Tết này mà không ghé đường hoa Trấn Biên một lần cho biết thì sẽ thật là uổng phí.

Tết 2018 này mà không đến đường hoa Trấn Biên (Đồng Nai) thì thật là uổng phí

Một đường hoa cực long lanh khi về đêm.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi