Shei Phan: ‘‘Tôi biết mình là một người mẫu giỏi và sẽ tiến xa‘‘

2014-11-25 09:13
- Chân dài gốc Việt vừa dừng chân ở Top 5 của cuộc thi America’s Next Top Model đã dành cho Emdep.vn một bài phỏng vấn độc quyền để chia sẻ những kỷ niệm khi tham gia vào chương trình và bật mí một số kinh nghiệm để thành công trong nghề người mẫu.
Ngay từ khi cuộc thi America’s Next Top Model mùa thứ 21 bắt đầu khởi động, Shei Phan đã là một trong số những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của các khán giả yêu thích chương trình này, đặc biệt là những fan hâm mộ Việt Nam. Trong suốt 14 tập của chương trình, cô đã gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp cá tính đậm chất Á đông, sự cố gắng và nỗ lực hết mình qua các phần thi, cùng tính cách “tưng tửng”. Thế nên việc Shei Phan phải rời khỏi cuộc thi khi không lọt vào Top 4 đã khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Emdep.vn, cô gái 22 tuổi này đã cho thấy điều này sẽ không ảnh hưởng đến niềm đam mê của mình với nghề người mẫu.
 
Vậy là cuộc hành trình chinh phục America’s Next Top Model 2014 của người mẫu gốc Việt đầu tiên lọt vào chương trình đã kết thúc.

- Chào Shei, rất vui vì bạn đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Hiện nay chương trình America’s Next Top Model đang có sức hút rất lớn đối với khán giả Việt Nam và bạn cũng là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Cảm giác của bạn như thế nào khi biết có rất nhiều fan hâm mộ ở Việt Nam theo dõi bước chân mình?
 
Thật là tuyệt vời khi biết rằng tôi có cả một đội ngũ fan hâm mộ ở Việt Nam. Tôi chẳng bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một nền văn hóa mà tôi không hiểu mấy và cũng không lớn lên ở đây. Có điều mỗi ngày tôi lại hiểu thêm một chút về Việt Nam và sự tuyệt vời của đất nước này. Tôi rất may mắn có được nhiều fan ủng hộ và yêu quý mình tại Việt Nam. Tôi yêu tất cả những ‘’tiểu Panda’’ của mình (Panda là tên các fan hâm mộ gọi Shei bởi mái tóc nửa trắng nửa đen của cô ấy) và mong rằng sẽ có ngày đến Việt Nam để gặp tất cả các fan hâm mộ yêu quý của mình.
 
- Trong số những thí sinh tham dự cuộc thi America’s Next Top Model, Shei ấn tượng với ai nhất? Bạn coi ai là đối thủ đáng gờm nhất của mình trong cuộc đua này? Và ai là người bạn thân thiết nhất?
 
Người khiến tôi ấn tượng nhất là Adam. Anh ấy bước vào cuộc thi như đi chơi nhưng lại nhanh chóng vào cuộc và khẳng định rằng mình có đủ sức mạnh để ở lại trong cuộc thi. Và anh ấy đã chứng minh điều đó với việc lọt vào Top 4. Đối thủ mạnh nhất của tôi trong mùa giải này là một trong hai người: Will hoặc Lenox. Tôi thích cả hai. Khi một trong số họ đứng trước ống kính, họ luôn nổi bật và tạo ra những bức ảnh đẹp. Minh chứng là họ liên tục có những bức ảnh giành được FCO (ảnh đẹp nhất tuần). Tôi chơi thân nhất với Will, Lenox và Raelia. Chúng tôi là nhóm “Tứ kỵ binh”. Chúng tôi rất gần gũi và chơi với nhau rất vui. Nếu không có họ trong nhà chung với tôi, tôi không chắc tôi có thể làm những gì.
 
Vẻ đẹp cá tính đậm chất Á đông của người mẫu sinh năm 1992
 
- Trong tất cả các cuộc thi, luôn tồn tại sự ganh đua giữa các thí sinh và điều này đôi khi sẽ dẫn đến những hiềm khích. Đặc biệt là giữa các người mẫu. Liệu bạn có gặp phải những điều này khi sống trong ngôi nhà chung của America’s Next Top Model? Và bạn đối mặt với nó như thế nào?
 
Phải, như các bạn đã thấy, sự ghen tị và hiềm khích dĩ nhiên là luôn có. Bước chân vào cuộc thi này tôi đã xác định rằng điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi biết mình cần phải tập trung vào mục tiêu khiến tôi có mặt ở đây. Tôi yêu nghề người mẫu và không có gì có thể cản trở tôi thực hiện tốt nhất vai trò của mình. Trong mỗi buổi chụp hình và thử thách tôi đều nỗ lực hết sức mình. Tôi biết một số người nhận xét rằng đáng ra tôi nên bị loại hoặc tôi không phải là một người mẫu lý tưởng. Nhưng những điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tôi. Bởi vì tôi biết tôi là một người mẫu giỏi và tôi sẽ tiến xa. Quan trọng là bạn phải luôn tập trung, quyết tâm và khiêm tốn. Khi tin vào chính mình thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.
 
- Rất nhiều fan hâm mộ yêu thích và ấn tượng với mái tóc đen-trắng của bạn. Liệu bạn có ý định nhuộm lại màu tóc cũ hoặc thay đổi một kiểu tóc mới trong thời gian tới không?
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ mái tóc đen – trắng này. Mọi người rất thích kiểu tóc này, tôi cũng thế. Có điều là tôi luôn thích làm mấy trò điên rồ với mái tóc của mình nên không thể nói trước được rằng tôi sẽ làm gì với nó. Biết đâu lần tới tôi sẽ để đầu bờm hai mầu thì sao.

- Bạn từng chia sẻ rằng cảm thấy rất hãnh diện và vui sướng khi được làm việc với siêu mẫu Tyra Banks trong suốt thời gian tham dự cuộc thi. Vậy điều gì ở Tyra Banks khiến bạn ngưỡng mộ nhất?

Được làm việc với Tyra Banks đúng là giấc mơ thành hiện thực. Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy có thể tiến xa trong sự nghiệp của mình. Cô ấy không chỉ chinh phục thế giới người mẫu mà còn tiến vào giới kinh doanh và trang điểm. Cô ấy là một nữ doanh nhân và vẫn tiếp tục phát triển đế chế của mình. Đó là điều tôi luôn muốn đạt được.

- Sau khi tham gia vào cuộc thi, bạn nghĩ bài học quý giá nhất mà mình có được là gì?
 
Bài học quý giá nhất mà tôi học được từ chương trình này chính là tìm kiếm điều kỳ diệu mà bản thân bạn đang nắm giữ và đem nó ra trước ống kính.
 
Chân dài gốc Việt là một cô gái có tính cách vui nhộn và tưng tửng.
 
- Giữa công việc thiết kế và người mẫu, bạn thích vai trò nào hơn? 

Tôi yêu cả nghề thiết kế lẫn người mẫu. Cả hai đều có vai trò trong thế giới nghệ thuật của tôi.   Điều đầu tiên và quan trọng nhất, tôi là một nghệ sĩ. Cả hai lĩnh vực này đều cho phép tôi sáng tạo và thể hiện bản thân mình trong những môi trường khác nhau. Miễn là được làm nghệ thuật là tôi vui rồi.

- Bạn từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp người mẫu chính là trở thành một ‘‘thiên thần‘‘ của Victoria Secret Fashion Show. Vậy điều gì ở show diễn này hấp dẫn bạn đến vậy? 
 
Vâng, tôi rất mong muốn có một ngày mình sẽ trở thành một thiên thần. Tôi nghĩ lý do khiến tôi bị hấp dẫn bởi chương trình thời trang này là do họ luôn sáng tạo và vui vẻ. Tôi bị thu hút bởi cách những người mẫu đã mang một thứ năng lượng tuyệt vời đến với sàn catwalk. Tất cả những bộ trang phục đều cực đẹp và tôi luôn muốn được mặc chúng. Cùng với đôi cánh thiên thần, tôi sẽ làm khuấy đảo sàn catwalk. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có được đôi cánh của mình.
 
- Ngành thời trang vốn luôn ưu ái những người mẫu có thân hình mảnh mai. Chính điều này đã trở thành một áp lực không hề nhỏ đối với các người mẫu và đôi khi khiến họ bị ám ảnh về vấn đề cân nặng. Bạn có thể cho biết quan điểm của bạn về điều này và chia sẻ những bí quyết riêng của bản thân trong việc giữ gìn vóc dáng?
 
Để tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang là một điều không dễ dàng đối với một người mẫu. Nhưng nếu bạn yêu thích nó, hãy học cách để sống cùng nghề này. Có rất nhiều kiểu người mẫu khác nhau chứ không chỉ có những người với vóc dáng mảnh mai. Tôi biết có vài người mẫu vì muốn có một thân hình mình hạc xương mai mà cố gắng đến mức khổ sở nhưng đó là điều không cần thiết nếu bạn biết cách chăm sóc bản thân mình. Tôi thích rất nhiều món ăn và sẽ không từ bỏ nó vì nghề người mẫu. Thay vào đó tôi tập luyện và ăn uống khoa học để có thể giữ một vóc dáng tốt nhất. Nhưng tôi không chỉ làm điều đó vì công việc này mà còn vì chính bản thân mình Chỉ cần nhớ bạn không cần phải quá gầy mới có thể trở thành người mẫu. Có rất nhiều kiểu người mẫu: quá khổ, nhỏ nhắn, gợi cảm, đủ mọi kích cỡ và dáng vẻ, nhưng kiểu nào cũng đẹp theo cách riêng của nó. 
 
- Catwalk và tạo dáng trước ống kính được coi là hai kỹ năng cơ bản của một người mẫu. Đây cũng là những thử thách không hề nhỏ mà các thí sinh tham dự America’s Next Top Model hay Vietnam’s Next Top Model đều cần phải vượt qua để tiến sâu hơn trong cuộc thi. Shei có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân khi thực hiện hai kỹ năng này?
 
Kỹ năng trình diễn và chụp hình là rất quan trọng đối với nghề người mẫu. Điều mà tôi học được khi trải qua hai kỹ năng này là bạn càng tự nhiên thì càng tốt. Đừng cố gắng ép buộc bản thân mình vì nó trông sẽ rất giả tạo. Nó có thể là một thử thách đối với bất cứ ai nhưng nếu bạn đứng trước một tấm gương và tìm hiểu những thế mạnh trên cơ thể, khuôn mặt và vóc dáng của mình thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi đứng trước ống kính. Đối với kỹ năng catwalk, bạn cũng cần làm tốt. Hãy xem những show trình diễn thời trang và nhìn cách họ đi lại. Thực hành, thực hành và thực hành. Hiểu rõ công việc mình làm và những điểm mạnh trên cơ thể sẽ giúp bạn thể hiện được cá tính của mình trên sàn diễn mà không bị quá lố.
 
Những hình ảnh ấn tượng của Shei Phan trong cuộc thi America’s Next Top Model
 
- Người mẫu là một trong những ngành nghề Hot nhất hiện nay và là giấc mơ của rất nhiều cô gái trẻ. Trở thành người mẫu có nghĩa là bạn sẽ được khoác lên mình những bộ đồ thời trang sang trọng, trình diễn dưới ánh đèn hào nhoáng, nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các fan hâm mộ và kiếm cho mình một khoản thu nhập lớn. Tuy nhiên trong thế giới thời trang cũng luôn tồn tại những quy định khắt khe và sự cạnh tranh khắc nghiệt. Vậy công việc này đã đem lại cho bạn những gì và cả những khó khăn mà bạn đã gặp phải khi theo đuổi nó?

Chính xác. Trở thành người mẫu là giấc mơ của rất nhiều cô gái và chàng trai nhưng chỉ có vài người là có thể thành công với nó. Có khả năng làm nên những bức ảnh tuyệt vời chỉ là một trong những việc bạn cần phải làm. Một số ưu điểm của nghề người mẫu là hầu như mỗi ngày bạn đều có thể mặc những bộ trang phục và trang điểm theo nhiều phong cách khác nhau. Đi du lịch thế giới, gặp gỡ những nhiếp ảnh gia tuyệt vời, những nhà thiết kế và những người làm trong ngành công nghiệp thời trang. Còn những khó khăn chính là bạn sẽ phải sống xa gia đình, hàng ngày phải đối phó với việc bị đánh giá và từ chối. Nếu mặt không đủ dày thì ngành này không phù hợp với bạn. Đó là một công việc gian khổ nhưng nếu bạn thích thì không nên nghĩ quá nhiều.
 
Những giọt nước mắt của Shei Phan khi bị loại ở tập 14 nhưng chính nó cũng khiến cô mạnh mẽ hơn trên con đường theo đuổi nghiệp mẫu 
 
- Bạn có theo dõi chương trình Vietnam’s Next Top Model không? Và bạn có ấn tượng với một gương mặt thí sinh nào không?
 
Rất tiếc là tôi đã không thể theo dõi Vietnam’s Next Top Model. Tôi rất muốn có thời gian để xem và đồng hành cùng nó. Tôi chắc rằng trong chương trình này sẽ có nhiều gương mặt người mẫu nổi bật. Tôi đã có cơ hội trở thành một giám khảo khách mời cho Vmodel và có vài thí sinh đã gây được ấn tượng với tôi.
 
- Bạn có thể giới thiệu qua cho mọi người cùng biết về dòng sản phẩm thời trang mang tên sandBOX405 của mình? Đối tượng mà dòng thời trang này hướng đến và ý nghĩa của slogan “Never let your inner child die”?

SandBOX405 là nơi tôi có thể thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng của mình. Tôi chọn slogan là “Đừng đánh mất đứa trẻ bên trong bạn” bởi vì tôi cảm thấy nhiều người trong xã hội này luôn muốn lớn lên thật nhanh. Trong khi quãng thời gian đẹp nhất chính là lúc bạn còn trẻ. Nếu như mọi người có thể nhớ lại quãng ngày thơ ấu thì trí tưởng tượng và sự sáng tạo có thể thay đổi thế giới. Hãy luôn xinh đẹp, sáng tạo và khiêm tốn.

- Đối với những bạn gái Việt Nam đang ôm giấc mơ bước chân vào làng người mẫu và đặc biệt là những thí sinh tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, bạn có lời khuyên nào dành cho họ?

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn. Tôi đã từng bị loại khỏi America’s Next Top Model nhưng tôi đã cố gắng một lần nữa và hãy nhìn những gì đã xảy ra. Tôi tin vào chính mình và tôi đã làm được. Nếu bạn có sự quyết tâm và luôn cống hiến thì bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được. Bạn có thể phải nhận lấy hàng ngàn thất bại trước khi có được một thành công lớn. Nhưng một khi bạn đạt được, bạn sẽ nhận ra nó là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Chỉ cần có niềm tin và bạn sẽ làm được.
 
Shei Phan quan niệm chỉ cần có quyết tâm và cống hiến là bạn có thể biến ước mơ thành sự thật.
 
-Shei có thể chia sẻ một chút về gia đình của mình cũng như dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản?
 
Tôi là một người có gốc gác từ Việt Nam, Ai Len, Mỹ bản địa, châu  u và Thái Bình Dương. Có rất nhiều nền văn hóa khác nhau trong tôi nhưng tôi lớn lên ở Oklahoma và đó là tất cả những gì mà tôi biết.
 
- Bạn có dự định về thăm quê hương và học tiếng Việt không?

Tôi rất muốn đến thăm Việt Nam vào một ngày nào đó. Tôi mới chỉ nghe những điều tuyệt vời về đất nước này và tôi muốn gặp gỡ những fan hâm mộ xinh đẹp của mình. Tôi chắc chắn sẽ học một ít tiếng Việt. Giờ hơi muộn nhưng chậm còn hơn không mà.
 
 
 5 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Shei Phan:
 
Người mẫu yêu thích nhất : Adriana Lima
Điểm yêu thích nhất trên cơ thể : Đôi mắt
Món ăn Việt Nam thích nhất:Trứng cuộn và thịt bò khô
Người quan trọng nhất trong cuộc đời: Mẹ
Mẫu người đàn ông lý tưởng: Tôi muốn bạn trai mình hài hước và đừng có lúc nào cũng nghiêm túc vì tôi không phải mẫu người đó. Người đó có yêu nghệ thuật hay không không quan trọng bởi vì chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Một người thích nói về những điều kỳ quặc. Một người có thể truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Một người luôn khiến tôi cười.  Phải cao và đẹp trai.
 
 
Trúc An
Ảnh: Facebook Shei Phan
Theo Congluan.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cô nàng cung hoàng đạo này chỉ thích say mê tình ái với 'phi công trẻ'