Sang ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã... 'đìu hiu'

2018-05-12 15:00
- Trong sáng ngày 12/5, nhiều du khách không khỏi thất vọng khi phố đi bộ trông hết sức đìu hiu, vắng vẻ. Hầu hết các dịch vụ mua bán, trưng bày ăn uống đáng ra phải có thì đều đóng cửa.

Sau nhiều tháng, cuối cùng phố đi bộ Trịnh Công Sơn cũng chính thức mở cửa vào chiều tối ngày 11/5. Theo UBND quận Tây Hồ, tuyến phố này sẽ hoạt động liên tục trong 3 ngày từ 11 đến 13/5. Sau 3 ngày thí điểm này, quận sẽ rà soát, đánh giá lại để có những điểm bổ sung, điều chỉnh phù hợp trước khi vận hành lâu dài.

Trong đêm 11/5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã có nhiều hoạt động ra mắt công chúng, nhưng do thời tiết không thuận lợi, mưa lớn xảy ra nên hạn chế số lượng du khách. Vậy nên trong sáng ngày 12/3, người dân Hà Nội đã tranh thủ đến sớm để thưởng thức không khí lãng mạn của khu phố. 

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Được biết, phố đi bộ này nằm gần kề hồ Tây, kế cận với khu đầm sen nên không khí thoáng mát. Có khoảng 15 gian hàng mô phỏng phong cách nhà cổ - đặc trưng lối kiến trúc phố cổ ở Hà Nội, Hội An. Lòng đường và hai bên vỉa hè sẽ có các bức bích họa phác thảo các chủ đề Hà Nội xưa....

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Tuy nhiên, trong sáng ngày 12/3, nhiều du khách không khỏi thất vọng khi con phố đi bộ trông hết sức đìu hiu, vắng vẻ. Hầu hết các dịch vụ mua bán, trưng bày ăn uống đáng ra phải có thì đều dẹp tiệm chờ đến chiều tối. Các bức bích họa làm đẹp vỉa hè cũng được cất đi hết, khiến những du khách tìm đến phố Trịnh Công Sơn để thưởng lãm, vui chơi vào sáng 12/5 đều bị hụt hẫng, chưng hửng vì không có gì để ngắm, để chơi.

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Sáng ngày thí điểm thứ 2, phố Trịnh Công Sơn khá vắng vẻ

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Nhiều hạng mục, triển lãm, trưng bày đóng cửa nên khiến không khí thêm đìu hiu

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Ngoài ra, vì phố đi bộ vừa mới vận hành nên không thể tránh khỏi tình trạng người dân sinh sống tại đây chạy xe máy trên đường. Mặc dù lực lượng chức năng đã có hàng rào vòng ngoài để chặn những xe từ ngoài đi vào nhưng không thể nhắc thở được hết những người dân sống tại đây chạy xe trong khu phố. Nhiều du khách lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đành chấp nhận vì khu phố đi bộ mới mở còn nhiều thứ cần chỉnh trang.

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Người dân sống tại đây vẫn đi xe máy trên đường

Không gian được mong chờ nhất có lẽ là khu nhà truyền thống phố cổ, khu ăn uống các món đặc sản của quận Tây Hồ. Nhưng trong sáng và trưa ngày 12/5, nhìn dọc khu vực này chỉ có khoảng 1 - 2 quán mở cửa bán, còn những quán khác như bánh tôm Hồ Tây, bún ốc... thì đều đóng cửa im lìm.

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Cả một dãy hàng chục quán thì chỉ có 1 - 2 quầy mở cửa phục vụ khách trong sáng 12/5

Chị Lưu Ly cùng chồng và con đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong sáng 12/5 để thăm thú không khỏi thất vọng. Chị cho hay, tối khai mạc vì bận và trời mưa nên không đưa con nhỏ đến tham quan. Cả nhà cùng đợi đến sáng thứ 7 để đi chơi nhưng khi đến đây thì cảm thấy khá hụt hẫng.

"Mình thấy ở đầu đường có ghi giờ hoạt động là từ 6h sáng nhưng đến tận 9h - 10h sáng vẫn chả thấy hàng quán nào mở cả, chỉ có mỗi một hàng nước và một hàng xôi bán. Dọc hai bên đường cũng không có hoạt động gì đặc sắc. Dẫu biết rằng hôm nay mới chỉ là thí điểm, lại là buổi sáng nhưng mình cho rằng cần phải tổ chức các hoạt động nghệ thuật, dịch vụ như bình thường, như vậy mới để lại ấn tượng tốt cho các du khách đến đây lần đầu" - chị Ly chia sẻ.

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Sáng ngày thứ 2 mở cửa, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đìu hiu

Một số hoạt động nghệ thuật vẫn tổ chức nhưng không đủ sức níu chân du khách

Ngoài ra, một số điểm gửi phương tiện của khách khi ghé thăm phố đi bộ Trịnh Công Sơn có mức giá thu khá cao, đối với xe máy là 10.000 đồng/lượt, xe ô tô là 50.000 đồng/lượt.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước