Quảng Ninh đã dỡ cách ly, làm ngay chuyến du hí Hạ Long 3 ngày 2 đêm tắm biển thỏa thích, ăn hải sản đã đời

2020-05-06 11:00
- Trong chuyến đi ngắn ngày, du khách có thể tham quan vịnh, tắm biển Bãi Cháy, vui chơi tại công viên và mua sắm ở chợ hải sản.

Thành phố biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cách thủ đô Hà Nội khoảng 170 km về phía tây bắc. Sở hữu Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long, cùng nhiều tổ hợp vui chơi giải trí, các bãi biển đẹp, đây là một trong những điểm nổi tiếng nhất miền bắc, thích hợp cho chuyến đi cuối tuần cùng gia đình. 

Di chuyển đến Hạ Long 

Từ Hà Nội, có nhiều tuyến đường đến với Hạ Long, thuận tiện cho du khách đi bằng phương tiện cá nhân. Với ô tô, cung đường ngắn nhất là qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, điểm đầu nối với QL1A, quận Long Biên. Khi xuống khỏi cao tốc, đi thẳng theo QL18 đến Cái Lân, chuyển tiếp vào trung tâm thành phố. Thời gian di chuyển khoảng 2 giờ. 

Nếu di chuyển bằng xe máy, cung đường gợi ý là theo đường 5 - ngã ba Sài Đồng rẽ vào Bắc Ninh - QL18 - Phả Lại - Chí Linh - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long. Đây là đoạn đường ngắn nhất, dễ đi và có biển chỉ dẫn chi tiết trên đường, du khách mất khoảng 4 tiếng để di chuyển. 

 

 Quảng Ninh đã dỡ cách ly, làm ngay chuyến du hí Hạ Long 3 ngày 2 đêm tắm biển thỏa thích, ăn hải sản đã đời

Quảng Ninh đón du khách trở lại từ 1/5, cho khách ngủ đêm trên vịnh từ 4/5. Ảnh: Igor Plotnikove/Shutterstock.   

Ngày 1: Tham quan Vịnh Hạ Long 

Sau khi nhận phòng khách sạn, buổi trưa du khách có thể đặt tour trọn gói để tham quan vịnh Hạ Long. Các tour tham quan 4 tiếng, có xe đưa đón tại khách sạn giá từ 560.000 - 650.000 đồng một người. Tuyến tham quan có lịch trình như sau, cảng Tuần Châu - ăn trưa trên tàu - đi qua hòn Chó Đá, hòn Đinh Hương, hòn Gà Chọi - dừng vào động Thiên Cung, một trong những hang động đẹp nhất tại vịnh - Làng Chài. Ở đây du khách có thể chơi các môn thể thao như chèo thuyền kayak hay thuyền nan, khám phá làng chài Ba Hang, nghỉ ngơi và chụp ảnh. Kết thúc lịch trình, tàu đưa du khách về bến cảng và đi ô tô về khách sạn. 

Ngoài ra, du khách có thể tự túc tham quan vịnh bằng tuyến ghép tàu. Các chi phí gồm 290.000 đồng vé tham quan, vé thuyền từ 150.000 - 250.000 đồng một khách, tham quan trong 3 - 6 tiếng. Khi tham quan các làng chài bằng thuyền nan hoặc kayak, giá vé 60.000 đồng. Tàu thường xuất phát lúc 7h - 8h30 và 11h30 - 13h30, vì vậy du khách lưu ý tới cảng sớm để mua vé.       

 Quảng Ninh đã dỡ cách ly, làm ngay chuyến du hí Hạ Long 3 ngày 2 đêm tắm biển thỏa thích, ăn hải sản đã đời

   Cho thuê thuyền kayak hiện có ở khu vực Ba Hang, đảo Lờm Bò, Cửa Vạn, Hang Cỏ, Cống Đầm với giá từ 50.000 - 100.000 đồng một giờ. Ảnh: Nina Lishchuk/Shutterstock.   

Du khách có lựa chọn nữa là ngắm cảnh từ trực thăng. Đây là dịch vụ mới được ra mắt trong tháng 5/2019, sử dụng trực thăng Bell 505. Hành trình 12 phút đưa du khách từ sân bay đảo Tuần Châu, ngắm cảnh đảo Đầu Gỗ - hòn Gà Chọi - đảo Titop - Bái Tử Long - Đảo Rều - Đảo Tuần Châu. Giá vé 2.900.000 đồng một người. 

Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, bạn có thể dùng bữa tối tại thành phố. Các quán hải sản nướng ngon tập trung tại đường cạnh biển, từ phường Yết Kiêu đến phường Hồng Hải. Nếu yêu thích các món ốc chế biến, du khách có thể đến phố Bùi Thị Xuân, phường Hồng Hải. Ngoài ra, thành phố còn có khu phố ẩm thực, tập trung các quán ăn bình dân như phố Giếng Đồn, phường Bạch Bằng. 

Ngày 2: Tắm biển Bãi Cháy - Công viên giải trí 

Buổi sáng, du khách có thể thưởng thức các món ăn sáng nổi tiếng của thành phố như bún bề bề, địa chỉ số 6 Hải Phượng; bún Cù Kỳ, 268 Giếng Đồn; bánh cuốn chả mực Gốc Bàng, tại Đường Mới. 

Sau đó, bạn có thể di chuyển tới Bãi Cháy, bãi tắm nhân tạo với bờ cát trắng mịn, trải dài hơn 500 m, rộng 100 m. Với địa hình dốc nhẹ, sóng ở bãi biển không quá lớn, nên làn nước luôn trong xanh. Sau khi tắm biển, du khách có thể nghỉ ngơi bên dưới những rặng phi lao. 

Ở Bãi Cháy có nhiều nhà hàng bán hải sản tươi sống, trong đó nổi tiếng nhất là quán Cua Vàng, đường Phan Chu Trinh. Nhà hàng có ưu điểm chỗ ngồi rộng rãi, đồ ăn tươi và chế biến ngon miệng. Thực đơn gợi ý là ốc len xào dừa, cua rang me, lẩu cua. Giá trung bình từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi người. 

Sau giờ ăn trưa, du khách có thể đến quần thể du lịch giải trí Sun World Hạ Long, phường Bãi Cháy, cách bãi biển khoảng 1 km. Từ 2/5, khu du lịch mở cửa đón khách trở lại ở khu vực Cáp treo nữ hoàng và Khu đồi huyền bí từ 14 - 21h hàng ngày. Khu vực công viên nước Typhoon sẽ đón khách từ 8/5. 

  

 Tại khu vui chơi, du khách có thể tham quan xứ sở lộn ngược, bảo tàng tượng sáp, khu vườn Nhật Bản và cầu Koi. Ngoài ra, ở đây có nhiều trò giải trí phù hợp với gia đình như rạp chiếu phim 12D, khu trò chơi máy xèng, vòng quay mặt trời và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Giá vé cáp treo dành cho người lớn 350.000 đồng và trẻ em cao từ 1 - 1,4 m là 250.000 đồng. Vé bao gồm một số hoạt động tại khu vui chơi. 

Buổi tối, du khách có thể tham quan chợ đêm hay cầu xoay Bãi Cháy trước khi trở về khách sạn. 

Ngày 3: Chợ hải sản 

Chợ hải sản nằm dưới chân núi Bài Thơ là đầu mối trung tâm hải sản lớn nhất của thành phố. Ở đây có đa dạng các loại hải sản tươi sống, giá rẻ như tôm, mực, bề bề, sò huyết, cá song... có dịch vụ đóng thùng ướp đá để du khách mang về. Tuy nhiên, khu chợ thường hoạt động sớm từ 4h30 và tan chợ trước 7h sáng. 

Ngoài ra, du khách có thể đến chợ Hạ Long 1 tại đường Bạch Đằng, chợ Hạ Long 2 đường Lê Lợi. Hai khu chợ cách nhau khoảng 1 km là điểm buôn bán sầm uất nhất thành phố, bạn có thể mua đặc sản chả mực tươi, được giã tại các cửa hàng. Ngoài ra là các loại ruốc tôm, mực một nắng, mực rim me... để mang về làm quà. Ở đây có bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm tuy nhiên giá cao, du khách nên cân nhắc. 

Theo VnExpress

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Gà cưng' một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người gánh nợ tiền tỷ cho mẹ ruột, kẻ sung túc bên chồng đại gia