Những thói quen khiến du khách Việt trở nên xấu xí

SuZi Nguyễn 2016-05-10 16:53
- Xả rác bừa bãi, không xếp hàng… là một trong những tính xấu của người Việt khi đi du lịch.
Không chỉ khách du lịch Trung Quốc có hình ảnh xấu xí trong mắt dân bản địa mà nhiều đoàn khách Việt Nam cũng có những hành động chưa đẹp khi du lịch nước ngoài. Nhiều hướng dẫn viên sau khi dẫn đoàn về đã có phàn nàn về những sự cố hoặc thói xấu của du khách Việt. Dưới đây là một số thói quen điển hình bạn nên biết để tránh phạm phải.

Trang phục không phù hợp

 Những thói quen khiến du khách Việt trở nên xấu xí
Trang phục đi du lịch nói chung thường không có công thức chung, mỗi người có thể mặc tùy theo sở thích của mình. Tuy nhiên, khi tới những nơi trang nghiêm như các công trình tôn giáo: đình, chùa, nhà thờ... nhiều người vẫn hồn nhiên mặc quần áo thiếu vải, mà không phải ở đâu cũng sẵn áo choàng, khăn choàng cho du khách. Vì vậy, không ít trường hợp không được vào tham quan vì lý do trang phục.
Ngoài ra, khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn không cần thiết phải ăn mặc quá chỉn chu nhưng cũng nên ăn mặc kín đáo, lịch sự để gây thiện cảm ngay từ bước đầu, để quá trình nhập cảnh được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Hay gây ồn ào

Du khách Việt khi đi theo đoàn cũng gây ồn ào, chỉ kém khách Trung Quốc. Họ thường túm năm tụm ba nói chuyện riêng khi hướng dẫn viên đang thuyết minh hay thường xuyên nói chuyện, gây ồn ở bất cứ không gian nào từ hành lang khách sạn, trên xe, tại khu tham quan, vui chơi... Ở nhiều quốc gia, họ rất tôn trọng không gian riêng tư nên việc gây ồn ào ở những không gian công cộng sẽ mang tới hình ảnh xấu xí của khách Việt.

Xả rác

 Những thói quen khiến du khách Việt trở nên xấu xí
Đây là lỗi phổ biến nhất của người Việt Nam khi ra nước ngoài. Không ít người ở đâu xả rác đó, từ giấy, nilon lót ngồi, chai nước uống dở, ống hút, vỏ bánh, que xiên thịt, hộp xốp… Ở Việt Nam những hành vi này vẫn được coi là "bình thường", ít bị nhắc nhở nhưng khi ra nước ngoài nhiều du khách Việt đã phải trả giá, bởi ở các nước văn minh quy định xử phạt việc vứt rác nơi công cộng, đặc biệt là Singapore. Không ít khách du lịch Việt Nam đã ăn phải "trái đắng" vì lý do vô tư xả rác như ở nhà.

Lấy thừa đồ ăn khi ăn buffet

 Những thói quen khiến du khách Việt trở nên xấu xí
Hẳn nhiều người còn nhớ những tấm biển ở nhà hàng Nhật, Singapore bằng tiếng Việt: “Lấy vừa đủ ăn”. Ở Thái Lan còn ghi rõ: “Xin vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 baht đến 500 baht”.
Các nước văn minh có văn hóa ăn uống không lãng phí. Họ ăn bằng hết những thứ đã lấy, còn vét nốt thức ăn thừa trong đĩa, bát cho đỡ phí. Còn nhiều khách Việt khi ăn buffet mang tâm lý "ăn lấy được" nên lấy rất nhiều các món đắt tiền như hàu, tôm, cua... nhưng không ăn hết, thậm chí có hành động xấu xí hơn là chen lấn, hò "dô" như quán nhậu ở nhà hay uống quá chén say xỉn, làm ồn ở các nhà hàng.

Không xếp hàng, chen lấn

 Những thói quen khiến du khách Việt trở nên xấu xí
Nhiều người Việt không có thói quen xếp hàng.
Văn hóa xếp hàng rất phổ biến ở nước ngoài, dù là châu Á, châu Âu hay châu Mỹ nhưng lại chưa trở thành thói quen của nhiều người Việt. Khi tới những tiệm ăn, nhà ga, sân bay... hay những điểm công cộng khác đông khách, họ đứng thành đám đông cản trở, hay chen lấn tranh lượt khi xếp hàng gây ra không ít khó chịu cho người dân bản xứ.
Khi đi thang cuốn ở các sân bay, trung tâm thương mại, nhiều người không tinh ý, đứng túm tụm thành nhóm đông, chắn đường người khác. Ở nhiều quốc gia người ta còn quy định, khi đứng ở thang cuốn, phải đứng dẹp sang một bên nhất định (trái hoặc phải) để nhường lại lối đi cho những ai vội cần đi gấp.

Lấy đồ của khách sạn

Thói xấu này không quá phổ biến nhưng không ít hướng dẫn viên phàn nàn về các sự cố liên quan tới việc khách trước khi check out hồn nhiên lấy đồ của khách sạn vì cho rằng đây là đồ miễn phí như bàn chải, lược, dầu gội hay thậm chí là khăn mặt, khăn tắm, dép đi trong nhà, máy sấy tóc... Đây đúng là phần tài sản dùng để phục vụ cho khách nghỉ tại phòng nhưng nếu không dùng đến, bạn cũng không nên mang ra khỏi khuôn viên khách sạn.
SuZi Nguyễn
(Theo Ngoisao.net)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát