Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Ngọc Huyền 2018-10-07 10:00
- Dưới đây là những địa điểm đông đúc bạn không muốn ghé thăm vào giờ cao điểm.

1. Trạm Borivali, Mumbai, Ấn Độ

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Mumbai là một thành phố lớn, đông đúc dân cư, đặc biệt là ga tàu Borivali. Đây là trạm đông đúc nhất ở Mumbai. Đi trạm này, mọi người sẽ dễ dàng tới các địa điểm khác nhau. Mặc dù mọi người thường đi các chuyến tàu địa phương để đi lại, nhưng giao thông ở đây quá đông đúc và không thể kiểm soát được.

2. Mong Kok, Hong Kong

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Mong Kok là một trong những khu vực sôi động nhất ở Hong Kong cũng như được Guinness công nhận là khu vực đông đúc nhất trên thế giới. Nơi đây có mật độ dân số cao khoảng  340.000 người trên 2,5 km vuông và có rất nhiều khu vui chơi giải trí và một số trường đại học và khuôn viên trường học.

Mong Kok luôn đông đúc. Nếu muốn tránh đám đông khách du lịch bạn không nên tới đây vào tháng 2,3 và 7.

3. Đảo Santa Cruz del Islote, Colombia

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Hòn đảo nhỏ bé này là hòn đảo đông dân nhất trên thế giới. Có 1.200 người sống ở đó trong khi hòn đảo này có tổng diện tích dưới một hecta (bằng một sân bóng đá). Santa Cruz del Islote là một hòn đảo nhân tạo dài 199 m và rộng 120m. Bạn có thể tới đây từ cảng Tolu.

Nơi đây không có bệnh viện và các tổ chức quan trọng khác. Để học tập hoặc làm việc, cư dân đảo phải đi đến các đảo gần đó. Đa số mọi người làm việc tại đảo Mucura Hotels.

4. Chichen Itza, Mexico

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Chichen Itza là một thành phố lớn được xây dựng bởi người Maya. Kim tự tháp Kukulcan (trong ảnh) là nơi người Maya thực hành lễ cúng tế và ngày nay đó là một trong những địa điểm du lịch đông đúc ở Mexico. Khoảng 3 triệu khách du lịch đến đây mỗi năm.

Để tránh đám đông, bạn nên đến Chichen Itza lúc 7:30 sáng.

5. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế, Brazil

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Tượng Chúa Kitô Cứu Thế là một biểu tượng của Kitô giáo ở Brazil, trở thành một hình tượng văn hóa của cả thành phố Rio de Janeiro và quốc gia Brazil. Có hơn 3.000 người đã ghé thăm bức tượng nổi tiếng này một ngày.

Thời gian tốt nhất để tới chiêm ngưỡng tượng là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trước 8:30 sáng hoặc sau 3:30 chiều).

6. Tàu điện ngầm Tokyo, Nhật Bản

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Tất nhiên, tất cả các tàu điện ngầm trong giờ cao điểm đều rất khủng khiếp nhưng tàu điện ngầm ở Tokyo là còn đặc biệt hơn. Ví dụ, ga Shinjuku được sách kỷ lục Guinness công nhận là trung tâm vận tải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người đi tàu mỗi ngày.

Có những nhân viên được gọi là "oshiya" sẽ đẩy mọi người vào tàu và đảm bảo hành lý của họ không bị kẹt trong cửa.

Bạn hãy cố gắng tránh giờ cao điểm ở Tokyo: từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng và từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối.

7. Piazza del Campo, Ý

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Piazza del Campo nằm ở thành phố Siena và là một trong những quảng trường thời trung cổ lộng lẫy nhất trên thế giới. Quảng trường này thay đổi diện mạo 2 lần một năm và biến thành đường đua Palio. Trong những ngày diễn ra cuộc đua, có tới  60.000 người ghé thăm quảng trường.

Các cuộc đua được tổ chức vào ngày 2/7 và ngày 16/8. Và tất cả các người dân cũng như khách du lịch đều đến xem buổi trình diễn ngoạn mục này. Tất nhiên, bạn sẽ không có cơ hội để đi bộ xung quanh quảng trường nhưng nếu bạn không sợ đám đông và muốn ghé thăm Palio, bạn hãy đến sớm.

8. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Nếu không muốn mắc kẹt trong giờ cao điểm bạn đừng dại đặt chân tới những địa điểm này

Vạn Lý Trường Thành cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Mỗi năm có khoảng 10 triệu người đến thăm. Trong năm 2013, có nhiều khách ghé thăm hơn - 10.720.000 người.

Nếu bạn muốn ghé thăm nơi này và tránh đám đông, bạn hãy tới khu vực Jinshanling và Huanghuacheng. Hai nơi này mới chỉ được phục hồi một phần nhưng bạn vẫn có thể khám phá. Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức quang cảnh tuyệt đẹp mà không phải chen chúc chụp ảnh.

Ngọc Huyền – Theo Brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất