Năm mới tới Tokyo để có cơ hội chiêm ngưỡng những điều 'có một không hai'

Ngọc Huyền 2019-01-31 15:30
- Dưới đây là những điều bạn cần làm khi đặt chân đến Tokyo.

Thức dậy trước bình minh để xem phiên đấu giá cá ngừ

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Xem đấu giá cá ngừ là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới Tokyo. Bạn cần phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để kịp xem phiên đấu giá này. Tuy nhiên phiên đấu giá cá ngừ nổi tiếng không còn diễn ra tại chợ Tsukiji. Thay vào đó bạn có thể tới chợ Toyosu vào lúc 2:45 sáng để xem phiên đấu giá cá ngừ.

Xem một trận đấu Sumo tại Ryogoku

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Xem sumo là một hoạt động yêu thích của cả người dân Tokyo và du khách đến thành phố Tokyo nhưng có một vài điều bạn cần lưu ý. Đầu tiên là nếu bạn muốn xem một trận đấu sumo, hãy xem có trận nào diễn ra vào ngày bạn tới hay không, sau đó lên trang web đặt vé xem.

Nếu không có một giải đấu nào diễn ra, bạn có thể xem một buổi tập sumo vào buổi sáng.

Quay ngược thời gian ở Asakusa

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Có rất nhiều điểm tham quan ở Tokyo cũng như có những tòa nhà chọc trời tại Tokyo nhưng hãy dành thời gian thăm Asakusa. Asakusa là nơi gần Tokyo, đây là một “thành phố cổ”. Bạn sẽ được quay ngược lại thời gian. Một chiếc xe kéo sẽ đưa bạn qua những con hẻm chật hẹp của Asakusa. Nếu tới đây vào mùa xuân, bạn hãy đi bộ dọc theo sông Sumida và ngắm nhìn hoa anh đào.

Ngắm núi Phú Sĩ từ Tokyo Sky Tree

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Tokyo Sky Tree là tháp đứng tự do cao nhất thế giới. Tầng quan sát cao 634m, có tầm nhìn ra đường chân trời Tokyo và vào những ngày trời quang bạn có thể thấy núi Phú Sĩ.

Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm Trung tâm Thương mại Thế giới Tokyo tại Ga Hamamatsu-cho, Tòa nhà chính quyền thủ đô Tokyo ở Shinjuku hay đỉnh Tháp Mori ở Roppongi Hills để chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ.

Chiêm ngưỡng hoa anh đào tại Chidorigafuchi

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Cung điện Hoàng gia Tokyo là một trong những địa điểm hàng đầu ở Tokyo, mặc dù chỉ có Vườn phía Đông mở cửa một thời gian trong năm cho du khách ghé thăm. Nơi đẹp nhất và duy nhất luôn mở để xem nơi ở của hoàng gia là Chidorigafuchi, một con hào đẹp như tranh vẽ.

Chidorigafuchi đáng là địa điểm đáng để tham quan quanh năm, nhưng nó đẹp nhất vào cuối tháng ba và đầu tháng tư, khi có hoa anh đào nở rộ. Trên thực tế, đây là một trong những điểm ngắm hoa anh đào hàng đầu ở Tokyo. Bạn sẽ phải chờ hơn 1 tiếng để thuê một chiếc thuyền chiêm ngưỡng hoa anh đào trong mùa cao điểm.

Ăn uống ở Ginza

Tới Tokyo không làm những điều này thì thật đáng tiếc

Ginza là một trong những khu mua sắm độc quyền nhất của Tokyo và thế giới. Một hoạt động miễn phí mà bạn có thể thưởng thức ở đây là ghé thăm các cửa hàng bách hóa sang trọng của Ginza, nơi có cả những quả dưa lạ mắt được bán với giá vài trăm đô la.

Ginza cũng là một địa điểm ăn uống nổi tiếng, đặc biệt là ăn theo kiểu teppanyaki (tức là thịt nướng). Bạn có thể ăn bò tại Misono và ngắm nhìn tháp Tokyo.

Ngọc Huyền – Theo Tripsavvy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập trong 2 tuần bụng và lưng ngấn mỡ sẽ thon gọn ngay