Gương Mặt Thân Quen Nhí 2015: Phương Mỹ Chi lội ngược dòng giành giải nhất

Vũ Phong 2015-10-17 08:24
- Với hình ảnh nghệ sĩ Măng Thị Hội trong ca khúc "Bóng cây Konia", Phương Mỹ Chi và Nam Cường đã giành được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo trong tập 3 của "Gương mặt thân quen nhí 2015"
Bảo Ngọc khiến khán giả và giám khảo bất ngờ trước khả năng vũ đạo tốt, giọng hát cao và chuẩn.
Cặp đôi đạt giải nhất tập trước là bé Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân hóa thân thành nhóm nhạc nổi tiếng Boney M với liên khúc “Rasputin - Bahama Mama”. Cô công chúa nhỏ Cần Thơ không ngần ngại cắt đi mái tóc đen dài của mình để diễn thật tốt nữ ca sĩ da màu với mái tóc xù. Những động tác vũ đạo của tiết mục không làm khó được cô bé 7 tuổi này mà Bảo Ngọc chỉ thấy khó nhất chính là tông giọng quá cao. Khả năng hát tiếng Anh cùng vũ đạo nhuần nhuyễn của Bảo Ngọc đã thuyết phục được khán giả và cả ban giám khảo.
Giám khảo Hồng Vân đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tập trung của cô bé Bảo Ngọc trên sân khấu còn Danh hài Hoài Linh thì cho rằng cô bé vẫn “lòi cái chất Cần Thơ” trong một vài động tác nhảy. Giám khảo Mỹ Linh chia sẻ “Cô rất thích nghe bé đối đáp vì nó vừa ngoan, lại vừa thông minh, dí dỏm. Hôm nay quả thật thành quả mà hai chú cháu luyện tập rất là tuyệt”.
"Chị Bảy" bùng nổ với hình ảnh nghệ sĩ Măng Thị Hội khiến giám khảo Mỹ Linh phải thán phục. 
Cặp đôi của Phương Mỹ Chi và Nam Cường tiếp tục có cơ hội lột xác với hình ảnh NSUT Măng Thị Hội với giọng hát cao vút trong ca khúc “Bóng cây Konia”. Để hoàn thành tốt phần thi này, “Chị Bảy” đã phải tăng thời gian luyện thanh lên 8 tiếng mỗi ngày. Phương Mỹ Chi sẽ xuất hiện với tà áo dài duyên dáng, hình ảnh vốn rất quen thuộc với tính cách hiền dịu của cô bé.
Cô nàng đã chinh phục được giám khảo Mỹ Linh bằng kỹ thuật hát đóng chữ cực giống với bản gốc mà chính Mỹ Linh còn thấy khó bắt chước. Nam Cường cũng nhận được nhiều lời khen về giọng hát phải chuyển sang tông nữ, anh được giám khảo Hoài Linh đánh giá cao cách Nam Cường huấn luyện Phương Mỹ Chi lấy điểm ở những câu hát đắt giá. Giám khảo Hồng Vân khẳng định Phương Mỹ Chi là một ẩn số của chương trình và vô cùng bất ngờ trước ngoại hình quá giống nghệ sĩ Măng Thị Hội về thần thái ngay từ khi bước ra sân khấu. 
Cặp đôi Bé Ben và Khương Ngọc tiếp tục quậy tưng sân khấu. 
Tiếp theo, cặp đôi Bé Ben (Hoàng Quân) và Khương Ngọc hóa thân thành ca sĩ Micheal Buble với bài hát “Save the last dance of me”. Trong tiết mục này, Khương Ngọc đóng vai trò là một nhạc sư hướng dẫn một lớp học nhảy còn Bé Ben trong trang phục áo sơ mi bụi bặm sẽ trở thành một cậu học trò nghịch ngợm sáng tạo thêm nhiều bước nhảy độc đáo. Tiết mục mang tính nhạc kịch kết hợp cả diễn xuất, ca nhạc và vũ đạo sôi động giúp Khương Ngọc có dịp thể hiện được những bước nhảy nhịp nhàng, đẹp mắt.
Giám khảo Mỹ Linh đánh giá cao sự tự nhiên và biết cách làm chủ sân khấu của Bé Ben. Hoài Linh thì cho rằng: “Các bạn dàn dựng rất khôn khéo và tạo nên sự hấp dẫn cho bài hát làm bài hát thú vị. Quân thì con có thế mạnh về vũ đạo nhưng con phải cảm ơn chú Khương Ngọc đã luôn tạo nên sự kết nối, hòa quyện cho tiết mục này”. Giám khảo Hồng Vân chia sẻ: “Hai chú cháu biểu diễn rất duyên dáng, xuất thần giống như đã kết nối với nhau từ rất lâu rồi. Nếu như cân đong đo đếm thì thầy giáo Khương Ngọc là 9 thì Hoàng Quân cũng là 10”.
Minh Khang khiến giám khảo và người xem rơi nước mắt trước màn trình diễn đầy xúc động cùng kỷ niệm của cậu bé về mẹ. 
Tiết mục hóa thân thành UDam trong bài hát “Gặp mẹ trong mơ” của cặp đôi Minh Khang và Lan Phương là tiết mục lấy đi nước mắt của khán giả lẫn giám khảo không thua kém gì bản gốc. Trong tiết mục này, Lan Phương đóng vai một người mẹ xuất hiện trong giấc mơ của cậu con trai mà mình luôn yêu quý. Vì quá xúc cảm với bài hát nên bé Minh Khang đã khóc nức nở khi biểu diễn trên sân khấu. Sự nhập tâm của em khiến ba vị giám khảo cũng “sụt sùi” theo. Đây thật sự sẽ là một tiết mục chạm vào trái tim của khán giả.
Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: “Nghệ thuật là từ trái tim đến trái tim, cô mong rằng các em bé xem tiết mục của con cũng sẽ cảm nhận được tình cảm thiêng liêng này”. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Sau khi con hát xong nếu là một thí sinh bình thường thì đã có thể ngăn lại dòng nước mắt, ngăn lại cảm xúc của mình. Nhưng cho đến giờ này con vẫn giữ nguyên cảm xúc ấy. Chú cảm nhận được đó là cảm xúc rất thật. Hy vọng tình yêu này sẽ mãi theo con suốt cuộc đời vì mẹ cha là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời mình”. Giám khảo Hồng Vân ngậm ngùi: “Đây thực sự là tiết mục đã chạm đến trái tim cô”.
Trang Thư gặp thử thách lớn với tiết mục chèo phải tập hát giọng miền Bắc. 
Cặp thí sinh Trang Thư và Thúy Uyên hóa thân thành nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Bắc NSUT Xuân Hinh và NSUT Thanh Ngoan trong trích đoạn chèo “Bói ông bói bà”. Lần đầu hát thể loại chèo khiến Trang Thư thấy khó khăn khi phải hát giọng Bắc theo phong cách chèo nhưng cô bé đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Ngoài việc phải hóa trang đôi mắt “không thấy đường” Trang Thư đã phải gắn thêm râu giả còn Thúy Uyên thì phải nhuộm răng đen. Cả hai đã có màn tung hứng vô cùng ăn ý và thể hiện đúng được lối diễn xuất của những diễn viên hài chèo nổi tiếng đất Bắc.
Giám khảo Mỹ Linh cho biết: “Với cô thì đây là tiết mục rất tuyệt vời. Hát chèo nhịp tiết tấu rất khó mà con không hề sai nhịp tý nào”. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Về diễn xuất của bé Trang Thư con rất là tự tin, chịu khó, kể cả cặp râu giả con đang đeo cho đến tận bây giờ vẫn cứ lắc qua lại chưa hề thoát vai. Phần trình diễn này Linh có lời khen cả hai cô trò rất mạo hiểm”. Giám khảo Hồng Vân chia sẻ: “Hát chèo đã khó mà làm hề chèo diễn theo kiểu độc thoại rất là khó. Trong khi đấy các bạn là người Nam mà nói được tiếng Bắc chèo như thế này là rất giỏi. Nhất là bé Trang Thư đã có những động tác hình thể rất giống với phiên bản gốc”.
Gia Quý có cơ hội bùng nổ với hình ảnh trường nhóm Big Bang. 
Phần thi cuối cùng là cặp đôi Gia Quý và Khánh Ngọc hóa thân thành nhóm nhạc sở hữu lượng fan không nhỏ tại Châu Á là Big Bang trong bài hát “Bang Bang Bang”. Cả hai đã phải vất vả luyện tập vũ đạo suốt 2 tiếng mỗi ngày với vũ đoàn cho phần thi này. Gia Quý khá nhạy bén và tiếp thu rất tốt những điệu nhảy trong phần trình diễn. Về phần Khánh Ngọc, cô ca sĩ phải thú thực rằng không tự tin trong các bước nhảy như cậu học trò lém lỉnh. Gia Quý đã phải chỉ thêm cho cô huấn luyện viên trong việc luyện tập này.
Tiết mục đã thật sự làm khó ban giám khảo vì theo nhận xét của giám khảo Mỹ Linh: “Hôm nay cháu là một cậu bé khác tự tin hơn hẳn, không còn ngập ngừng như hai số trước. Cháu là một cậu bé rất có năng khiếu để biến những ước mơ của mình thành sự thật. Hôm nay đây là một tiết mục kết rất hoàn hảo. Đến bây giờ tôi điên đầu rồi thì 6 tiết mục đều rất xuất sắc, giống phiên bản chính và điều có độ khó nhất định”. Giám khảo Hồng Vân cũng đánh giá cao sự lột xác của cậu bé Gia Quý trong tiết mục này. Danh hài Hoài Linh cũng dành nhiều lời khen cho sự làm chủ sân khấu của cậu bé này: “Con đã thả hết tất cả những gì con làm được cho một tiết mục hoàn hảo nhất, vừa vũ đạo vừa hát mà con làm rất tròn. Chú khen là tuyệt vời mong con phát huy được khả năng của mình”.
Gương Mặt Thân Quen Nhí 2015: Phương Mỹ Chi lội ngược dòng giành giải nhất
Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với một ca khúc về tình phụ tử đầy cảm động, sâu lắng.
“Ông hoàng Nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với vai trò khách mời với ca khúc “Nghĩ Về Cha” cùng bé Lan Vy. Tiết mục còn có sự phụ diễn của nam diễn viên Minh Thuận trong vai người cha tận tụy, yêu thương con. Giọng hát trầm ấm của Đàm Vĩnh Hưng khi trình bày một bài hát về tình phụ tử bỗng trở nên sâu sắc, cảm động hơn rất nhiều với sự trợ giúp, minh họa của nghệ sĩ Minh Thuận. Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ: “Hưng đã hát bài này nhiều lần nhưng chưa bao giờ xúc động như ngày hôm nay với đoạn kịch ngắn của anh Minh Thuận. Nếu như chương trình vẫn ưu ái Hưng thì Hưng vẫn sẵn sàng có mặt”.
Cựu thí sinh của chương trình Minh Thuận phụ diễn cho tiết mục của Đàm Vĩnh Hưng thêm cảm xúc.
Riêng Minh Thuận, người đã gắn bó hai mùa "Gương mặt thân quen" chia sẻ: “Khi trở về đây, Thuận có một cảm giác rất quen thuộc, nao nao nhớ lại quãng thời gian mình đã gắn bó”. Trong vai một người cha tần tảo đi bán keo dính chuột nuôi con ăn học nên người, anh đã lồng ghép đoạn rao bán quen thuộc về keo dính chuột trên thị trường khiến khán giả cười ngả nghiêng.
Gương Mặt Thân Quen Nhí 2015: Phương Mỹ Chi lội ngược dòng giành giải nhất
Phương Mỹ Chi xuất sắc nhận được giải nhất trong tập 3 khi hóa thân thành nghệ sĩ Măng Thị Hội một cách điêu luyện trong từng câu chữ. 
Kết thúc tập 3 với chiến thắng thuộc về cặp đôi Phương Mỹ Chi và Nam Cường có tổng số điểm là 35. Cộng điểm trong ba đêm thi cặp đôi này lội ngược dòng lên dẫn đầu với số điểm 94, tiếp theo là Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân 87 điểm, Bé Ben - Khương Ngọc 86 điểm, Trang Thư-Thúy Uyên 84 điểm, Minh Khang-Lan Phương và Gia Quý-Khánh Ngọc đồng số điểm 81. 
Vũ Phong
Ảnh: Golden
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10