Đẹp choáng ngợp mùa lá đỏ lãng mạn trên con đèo 48 khúc cua ở Nhật Bản

2018-10-17 10:30
- Con đèo 48 khúc cua trở nên lộng lẫy và đẹp đến choáng ngợp vào mùa cây thay lá đỏ.

    Irohazaka là một cặp đường đèo quanh co nối thành phố Nikko với vùng cao Oku-Nikko, thuộc tỉnh Tochigi, Nhật Bản.

    Sở dĩ con đèo được đặt tên như vậy bởi nó có 48 khúc cua, cũng là số lượng chữ trong bảng chữ cái Nhật Bản. Mỗi khúc cua được đặt tên với một ký tự tương ứng. Đây là tuyến đường duy nhất nối thành phố Nikko với vùng Oku-nikko.

 

Thời gian phổ biến nhất để đến Irohazaka là mùa thu, từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 khi lá cây bắt đầu thay đổi màu sắc. 

Lúc này, con đèo như được khoác lên một lớp áo choàng rực rỡ với màu lá đỏ, lá vàng đẹp đến choáng ngợp. Ngắm nhìn từ trên cao, khó lòng kiềm chế được vẻ đẹp của con đèo.

Du khách mất khoảng 20-30 phút là lái xe qua hết con đèo. Tuy nhiên vào thời điểm đẹp như thế này, lượng khách đổ về đông và muốn ngắm nhìn kỹ càng nên chuyến tham quan có thể kéo dài đến 4 giờ.    

 

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản