Đến đảo ngọc Koh Lipe - Thái Lan làm 'nàng tiên cá'

Minh Thái 2017-10-13 06:15
- Nằm ở cực Nam Thái Lan, Koh Lipe không phải là hòn đảo du lịch đã quá nổi tiếng như Koh Phi Phi hay Koh Samui. Ở Koh Lipe, bạn sẽ được sống như một “tiên cá”, lúc nào cũng được vây quanh bởi biển cả hoang sơ.

Đến Koh Lipe là phải bơi lặn

Koh Lipe có 3 bãi biển chính là Sunrise, Sunset và Pattaya. Bãi Sunrise khá yên tĩnh, dành cho nghỉ dưỡng kiểu sang chảnh hơn với nhiều resort, nhà hàng, quán ăn trên cây với bàn ghế được may bằng vải bố cotton nhiều màu sắc.

Bãi Sunset nằm cách xa trung tâm đảo và thích hợp cho cắm trại dựng lều bên bờ biển để qua đêm. Nếu như ở Sunrise ngắm bình minh rất đẹp thì Sunset có view ngắm hoàng hôn đẹp miễn chê. Bãi này còn có nhiều đền miếu và tượng Phật cho những du khách thích hành hương ghé thăm.

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Bãi Sunrise luôn yên bình và ấm áp.

Bãi dài nhất là Pattaya, đặc trưng bởi sự nhộn nhịp, quán bar mọc lên nườm nượp, người dân thì rắn rỏi và thắt bím tóc cực “chất”. Buổi tối ở Pattaya còn có đốt lửa trại và biểu diễn múa lửa lắc vòng rất tưng bừng. Bạn cũng có thể chèo thuyền kayak với giá 150 baht/giờ (105.000 đồng).

Với nhiều bãi biển như thế, nếu bạn không đắm mình trong dòng nước mát thì quá uổng phí. Đối với những ai thích khám phá thì không nên bỏ qua các tour lặn biển. Ngoài ra, nếu thích mạo hiểm thì bạn cũng nên mua tour cắm trại qua đêm ở đảo hoang và tour đi tắm thác trên đảo.

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Đến Koh Lipe mà không ngắm san hô thì hơi phí.

Tour phổ biến nhất ở Koh Lipe là tour lặn vòng quanh đảo với giá 650 baht/người (455.000 đồng). Bạn sẽ xuất phát từ 9 giờ 30 sáng tại bãi Pattaya, sau đó lên thuyền đuôi dài ra hòn chồng Koh Hin Sorn, ghé thăm Koh Lok Goi - vườn san hô được đánh giá là đẹp nhất công viên biển quốc gia Tarutao và cuối cùng là thảm san hô Koh Pung. Ở điểm đến nào, bạn cũng sẽ được phát chân vịt và ống thở để lặn biển. Tour này bao gồm luôn cả phần ăn trưa với cơm gà, trái cây và nước lạnh.

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Trải nghiệm một lần được làm "tiên cá" giữa biển cả bao la.

Ngoài tour vòng quanh đảo, bạn có thể chọn tour lặn ngắm hoàng hôn và lặn đêm với giá 850 baht/người (595.000 đồng). Đi tour này, bạn sẽ được bơi ngược dòng và ngắm san hô mềm ở Koh Jabang, ngắm hải quỳ mọc sát mặt biển và tham quan bãi đá núi lửa ở Koh Hin Ngnam, ngắm hoàng hôn ở Koh Adang và lặn đêm với plankton. Plankton chính là sinh vật phù du phát sáng về đêm dưới biển. Bạn sẽ được thử cảm giác bơi giữa plankton phát sáng, ngụp lặn trong những luồng nước nóng lạnh và thấy mình như một nhà thám hiểm đại dương trong phim điện ảnh.

Đó chính là những lý do bạn nên đi Koh Lipe để có trải nghiệm một cách thú vị cho riêng mình. Đây thực sự là nơi phù hợp với những ai muốn đắm mình vào thiên nhiên và tránh xa các dịch vụ du lịch.

Cách đi Koh Lipe

Để đến Koh Lipe, bạn bay thẳng từ Việt Nam sang Bangkok, sau đó bắt thêm một chuyến bay nữa (bay tầm 1 giờ 30 phút) thì sẽ đến Hat Yai. Giá vé 1100 baht/người (770.000 đồng). Tới sân bay Hat Yai, bạn lên xe buýt đến Park Bara và đi tàu ra đảo. Tổng cộng chi phí 750 baht/người (525.000 đồng).

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Rất hiếm khách du lịch nước ngoài biết đến Koh Lipe.

Tuy nhiên, Koh Lipe chưa có cầu tàu nên bạn không thể cập sát bờ được, phải đi thêm một chuyến thuyền long-tail giá 50 baht/người (35.000 đồng) và mua vé lên đảo 200 baht/người (140.000 đồng) thì mới tới được Koh Lipe. Bạn nên đi đảo vào mùa cuối năm, đặc biệt là tháng 10 và 11 vì lúc này trời quang, biển lặng và cảnh vật rất đẹp.

Ăn ngủ ở Koh Lipe

Koh Lipe có rất nhiều resort giá mềm, cao nhất chỉ 2000 baht/đêm cho hai người (1.400.000 đồng). Ngoài ra thì có nhiều nhà nghỉ giá thấp hơn, trung bình là 800.000 đồng/đêm cho hai người.

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Resort ở Koh Lipe rất gần gũi với thiên nhiên

Do diện tích đảo nhỏ, phần lớn dân đảo đều đi bộ nên hầu như bạn không cần tốn chi phí thuê xe cộ đi lại ở đây. Có một dịch vụ chở xe máy vòng vòng trên đảo mỗi lượt đồng giá 30 baht/người (21.000 đồng) nếu bạn thích cảm giác ngồi xe vi vu ngắm biển. Chính vì dân du lịch chủ yếu đi bộ nên ở đây có hẳn một Walking Street, không khác phố đi bộ Bùi Viện ở Việt Nam, lúc nào cũng tấp nập và đông vui.

Làm “tiên cá” ở Koh Lipe (Thái Lan)

Quán bar ở Koh Lipe luôn được bày trí cực "chất".

du-lich-koh-lipe

Phố đi bộ phiên bản Koh Lipe.

Đồ ăn thức uống trên đảo có giá khá cao và cũng không phong phú như ở Bangkok. Nhưng nhìn chung thì hầu hết các món đều là đặc sản và rất ngon miệng. Bạn không nên bỏ qua cà ri Koh Lipe siêu cay, tom yam goong, gỏi miến, bánh pancake kiểu Tây... Nếu thích ăn vặt thì có thể thử gà chiên với xiên nướng đồng giá 30 baht (21.000 đồng). Một số quán ăn gợi ý cho bạn là Madam Yoohoo, La Luna Pizza và Mama Papaya.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ với 5 phút mỗi ngày với 6 bài tập, bạn sẽ sớm có vòng eo đẹp như Ngọc Trinh