Chỉ ước có nhiều tiền để tham gia những chuyến du lịch xa xỉ này

Minh Châu 2017-03-27 09:01
- Bạn từng thắc mắc giới "siêu giàu" thường đi du lịch ở đâu? Đây chính là đáp án!

Bay trực thăng đến Iceland để ăn tối ở núi lửa

Công ty điều hành tour hạng sang Jacada Travel chuyên cung cấp các tour du lịch hạng sang là địa chỉ quen thuộc của giới nhà giàu khi muốn có một bữa ăn thật “sang chảnh”. Khách hàng sẽ được đưa đi bằng máy bay trực thăng đến Iceland để ăn tối ngay tại lòng hang magma của núi lửa Thrihnukagigur vẫn đang hoạt động.

Nhiều người "chịu chi" khi tham gia tour bay trực thăng đến ăn tối gần núi lửa

Còn nếu bạn không thích núi lửa? Bạn có thể chọn ăn tối trên sông băng, ăn dưới chân bức tượng David nổi tiếng ở Florence, xem núi lửa phun trào hay bất kì những trải nghiệm “bá đạo” nào khác mà công ty cung cấp với mức giá thấp nhất là 14.280 USD.

Thuê một hòn đảo ở Fiji

Laucala là một hòn đảo tư nhân phía Nam Thái Bình Dương có diện tích 12 km vuông, với một khu nghỉ mát 24 biệt thự nằm ở bờ biển phía Bắc được bao quanh bởi rừng nhiệt đới hoang dã.

Nếu một villa không đủ, bạn có thể thuê toàn bộ hòn đảo với giá 150.000 USD một đêm, nhưng ít nhất phải thuê năm đêm. Hòn đảo có sức chứa 72 người, có năm nhà hàng, quán bar sẵn sàng thay đổi thực đơn theo yêu cầu của du khách.

Ngủ đêm tại phòng hạng siêu sang ở Geneva

Một căn penthouse hoàng gia tại khách sạn President Wilson gồm có 12 phòng ngủ, 12 phòng tắm và hướng nhìn ra dãy núi Alps hùng vĩ, một chiếc đàn piano, phòng tập thể dục, phòng bảo vệ, cửa sổ chống đạn, sân vườn bao quanh và một thang máy đi riêng.

Khách sạn còn cung cấp các nhân sự đi kèm như quản gia, trợ lý và đội ngũ nhân viên phục vụ riêng cho bạn. Giá trọn gói từ 80.000 USD một đêm, đây cũng là giá phòng khách sạn “trên trời” đắt nhất thế giới.

Ăn tối kiểu 3D

Tại Sublimotion, nằm trong khách sạn Hard Rock ở Ibiza, Paco Roncero, đầu bếp hai sao Michelin đã nâng ẩm thực lên một tầm cao mới bằng cách gắn các yếu tố sân khấu vào việc nấu nướng của đầu bếp và thưởng thức món ăn của thực khách.

 

 Với hiệu ứng sân khấu, âm thanh, ánh sáng 3D, đưa thực khách đi từ giác quan này đến giác quan khác, lúc thì như đang ở dưới lòng đại dương, khi thì lại như đang bay trên không trung hay ở giữa sa mạc, tạo ra trải nghiệm ẩm thực thú vị và độc đáo. Giá cho một bữa ăn như thế này là 2.015 đôla một người.

Ngắm tàu Titanic bị đắm

Blue Marble Private, một công ty du lịch có trụ sở ở London (Anh) đã tuyên bố sẽ tổ chức những tour du lịch dài 8 ngày, đưa du khách xuống độ sâu 4.000 m dưới biển để tham quan những gì còn lại của con tàu nổi tiếng.

Hình ảnh con tàu Titanic nằm dưới biển sâu.

Bạn sẽ được lặn xuống dưới đáy biển trong một con tàu được thiết kế đặc biệt từ titan và sợi carbon, được đội ngũ chuyên gia hướng dẫn, lượn trên boong tàu (Titanic) và cầu thang hoành tráng nổi tiếng, ngắm nhìn khung cảnh mà rất ít người từng thấy.

Mức giá tour khá đắt lên đến 100.000 USD (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng). Mỗi chuyến sẽ có 9 hành khách tham gia. Điểm khởi hành là Newfoundland ở Canada. Du khách sẽ có du thuyền và máy bay trực thăng hỗ trợ di chuyển.

Minh Châu (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen