Vừa chớm lạnh, chị em lại "sốt sắng" trào lưu tự đan len

2015-09-22 07:22
- Hà Nội vừa trở lạnh, cũng là khi trào lưu đan móc trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từ những cuộn len thô kệch, qua bàn tay khéo léo của chị em bỗng thành những chiếc váy, chiếc áo, chiếc khăn điệu đà hay những con thú ngộ nghĩnh và có hồn.
Dạo quanh các địa chỉ nổi tiếng bán len sợi như Đinh Liệt, chợ Xanh, chợ Ngã Tư sở… những ngày này bỗng tấp nập người mua kẻ bán.
Chị Hiền, chủ cửa hàng len trên phố Đinh Liệt cho biết, cửa hàng chị bán len quanh năm, nhưng mùa đông mới là mùa “làm ăn” thực sự. Từ cách đây vài ngày, khi trời bắt đầu se lạnh, cửa hàng chị bắt đầu đông khách. Mỗi ngày có hàng trăm người đến mua len về đan, móc, trong đó khách hàng chủ yếu là nữ giới.
Không chỉ bán len và dụng cụ đan móc, các chủ cửa hàng này hầu hết đều là những tay đan len thuần thục. Đối với những khách hàng chưa biết đan, móc, họ sẵn sàng hướng dẫn chọn len, màu sắc len và kiểu đan hợp lý.
Chủ một cửa hàng bán len và dụng cụ đan móc tọa lạc trong KĐT Linh Đàm cũng cho biết: “Khoảng 1 tuần trở lại đây, lượng len bán ra gấp chục lần ngày thường. Doanh thu tăng đáng kể”.
Vừa chớm lạnh, chị em lại
Tay lựa những cuộn len xinh xắn, chị Yến (nhân viên FPT) một khách hàng mua len tại đây chia sẻ: “Mình mua len để đan áo cho ông xã. Ở ngoài hàng muốn mua gì cũng có, kiểu dáng và màu sắc đều đa dạng, nhưng cảm giác tranh thủ chút thời gian để đan tặng người thân một món đồ nào đó rất vui và hạnh phúc.
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, cho biết: “Nhóm đan móc của mình có khoảng 7000 thành viên. Hầu hết là sinh viên, chị em công sở yêu đan móc. Thời điểm giao mùa này bao giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để đan đồ tặng người thân, vì thế, nhóm trở nên “xôm” hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng có thành viên khoe sản phẩm mình làm được”. Mỗi tối, các thành viên trong nhóm lại cùng nhau học hỏi, chia sẻ cách đan, móc những mẫu mới. Đây cũng là nơi những người yêu đan móc có thể chia sẻ với nhau những địa chỉ mua len, móc, kim đan chất lượng.
Chị Dung cũng cho biết thêm, để chia sẻ niềm đam mê đan móc với mọi người, chị thường xuyên mở các lớp hướng dẫn đan, móc miễn phí. Ngôi nhà của chị trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thành viên hội đan, móc. Mọi người đến đây cùng học hỏi nhau các kiểu đan mới, lại cùng khoe những sản phẩm mình làm ra. Vừa đan vừa trò chuyện về gia đình về cuộc sống.
Vừa chớm lạnh, chị em lại 'sốt sắng' trào lưu tự đan len
Hoàng Yến, một cô gái trẻ mới học đan móc được vài buổi tại lớp học đan miễn phí này cho biết: “Trước mình thấy mọi người đan móc được nhiều đồ đẹp nên rất thích nhưng sợ khó. Thế nhưng, mình cũng không ngờ chỉ sau 1 buổi được hướng dẫn nhiệt tình mình đã có thể đan được. Dù không được thành thạo và ngốn khá nhiều thời gian nhưng chắc chắn cái khăn đầu tiên tự làm sẽ khiến mình rất vui”.
Dạo quanh các diễn đàn các mẹ, các chị yêu đan móc có thể thấy các sản phẩm được mọi người khoe nhiều nhất chính là những bộ váy áo, mũ len, giày dép dành cho các bé vô cùng xinh yêu với màu sắc, kiểu dáng bắt mắt. Những sản phẩm này tỉ mẩn và trau chuốt không thua kém gì mặt hàng được bày bán trong các cửa hàng thời trang dành cho trẻ em.
Đối với những thành viên đan móc kỳ cựu thì những sản phẩm đan móc rất đa dạng chứ không chỉ có khăn, mũ, áo, ba lô, túi xách… Những con gấu, con thỏ, con hà mã hay củ hành, củ tỏi… được móc từ sợi len dưới bàn tay điêu luyện trở nên vô cùng sinh động và có hồn.
Tác giả của những sản phẩm đan móc này khiêm tốn cho biết: “Trông thì tưởng khá phức tạp, cầu kỳ, nhưng những món đồ dễ thương như trên hoàn toàn có thể tự làm. Kỹ thuật đan móc cũng không quá khó tuy nhiên cũng cần có sự kiên nhẫn, tỉ mẩn và sự tinh tế, thẩm mỹ trong phối màu, họa tiết”.
Chanh Tiên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn