Vô cảm những tấm hình "tự sướng" bên hiện trường tai nạn, đám tang

2015-11-12 13:36
- "Tự sướng" bằng điện thoại là trào lưu đang thịnh hành trong giới trẻ nhưng có những bức ảnh để lại sự phẫn nộ cho cư dân mạng vì sự phản cảm quá mức.
"Tự sướng" là trào lưu được giới trẻ đặc biệt ưa thích. Không chỉ có đi du lịch, đi chơi hay những nơi có cảnh đẹp mà trào lưu này gần như ngấm vào từng thói quen hàng ngày của nhiều người. Trước khi ăn cũng phải chụp ảnh, đi ngoài đường cũng phải tự sướng, có quà tặng mới cũng phải nhanh chân selfie khoe với thiên hạ. Thế nhưng, sẽ là thái quá khi xuất hiện những cảnh vô tư tạo dáng, chụp ảnh trước nỗi đau của người khác. Cụ thể như, nhiều bạn trẻ tạo dáng bên hiện trường tai nạn, chụp ảnh khi người khác mới bị ngã xe hay bên đám tang.
Hôm qua (11/11), hình ảnh 2 cô gái vô tư tạo dáng bên chiếc xe ô tô bị lật nghiêng trên đường khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Hai cô gái trẻ chụp ảnh và đăng lên Facebook kèm status vô tâm: "Hai chị em tớ đá bay ô tô". Khi bức ảnh được share lên mạng, ngay lập tức bị nhiều người "ném đá". Có người cho rằng như vậy là không nên, phản cảm. "Giới trẻ ngày nay vô cảm thế, ô tô người ta bị lật không vào dựng dậy lại còn chụp ảnh up facebook", nickname T.H cũng tỏ ra thất vọng.

 

Thậm chí có ý kiến gay gắt rằng: "Sự tạo dáng, chụp ảnh đã đi quá đà, trước đây chỉ chụp nơi có cảnh đẹp còn bây giờ chụp ảnh khắp nơi vì ai cũng có di động. Nhưng thử hình dung xem, cái xe nghiêng ngả, có cái gì để chụp hay đáng vui vẻ hay không".
Hồi năm 2014, một cô gái đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh tự sướng trong đám tang của bà. Cô gái này viết: “Thế là từ nay cháu không còn được nhìn thấy bà nữa rồi. Đau lòng quá”. Đi gần với cô gái là người nhà đang mặc đồ tang.
Một trường hợp khác là 2 cô gái trẻ tự sướng trong đám tang của ông cũng bị cộng đồng mạng lên án. Bởi, 2 cô gái này đã tự sướng với khuôn mặt không hề buồn bã mà thậm chí còn tươi. Status kèm bức ảnh ghi: “Nụ cười có lẽ không vui. Đám tang đang diễn ra, hai con trốn trong phòng chụp hình. Còn 6 ngày nữa chôn ông rồi, ông yên nghỉ đi ạ. Cảm thấy xuống tinh thần khi ông ra đi".
Không chỉ có tại Việt Nam mà có rất nhiều trường hợp tự sướng ở nơi chịu thiên tai hay bên hiện trường các vụ tai nạn cũng khiến dư luận phẫn nộ. 
Cụ thể như sau khi xảy ra trận động đất 7,8 độ rích te ở Nepal, khi người dân nước này đang vật lộn với khó khăn và những cơn di chấn thì hàng chục người vẫn trèo lên các đống đổ nát để chụp ảnh "tự sướng". Một lính cứu hỏa bày tỏ, dường như họ không cảm thông với các nạn nhân sau vụ động đất, còn một người khác cho rằng anh rất bức xúc về những hành động phản cảm đó.
Hay như hai lính cứu hỏa  Ilya Bykov (30 tuổi) và Rostislav Krylov (28 tuổi) tranh thủ chụp ảnh tự sướng ngay trước trung tâm thương mại Admiral (Kazan, Nga) đang bị cháy đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. 
Vụ hỏa hoạn khiến 2 nhân viên cứu hỏa bị thương cùng 55 người khác, 17 người tử vong. Quá trình chụp ảnh diễn ra khi họ đang làm nhiệm vụ càng khiến nhiều người bức xúc. Bởi lúc đó trách nhiệm hàng đầu là cứu người để đảm bảo tính mạng cho người dân. “Trong khi những người kia đang chết cháy thì hai người này vẫn làm như một trò đùa vậy. Thật đáng xấu hổ”, một người comment cho biết. 
Hãy biết ranh giới của sự phản cảm
"Tự sướng" dường như là "cơm ăn, nước uống" hàng ngày của nhiều bạn trẻ. Từ chỗ là thú vui, giải trí, giờ đây "tự sướng" được coi như hành động phổ biến. Vui cũng "tự sướng", buồn cũng "tự sướng", không vui hay không buồn cũng "tự sướng"...làm cho giới trẻ bị điên đảo trong cái lối suy nghĩ "nghiện" selifie. 
Như đã nói ở trên, "tự sướng" đang ngày càng diễn ra mọi lúc mọi nơi. Cách khoe khoang thái quá trên mạng xã hội của nhiều bạn trẻ khiến cho đâu đó những bức ảnh tự sướng lại là vết dao cứa vào tâm can của người xem cũng như người trong cuộc.
Vô cảm những tấm hình 'tự sướng' bên hiện trường tai nạn, đám tang

 

"Tự sướng" bằng điện thoại không hề xấu nhưng nó sẽ trở thành phản cảm nếu như thực hiện ở những nơi cần sự sẻ chia, cảm thông. Kiểu tự sướng một cách tràn lan, không biết phân biệt ở đâu nên và không nên rất đáng lên án. Không ít người xem tự sướng như trò tiêu khiển, đăng ảnh lên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, hãy biết ranh giới giữa nơi nên tự sướng, thời điểm nên tự sướng và nơi không nên, thời điểm không nên.
Việc chụp ảnh tự sướng là trào lưu dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, con người được hưởng những giá trị của sự sáng tạo. Nhưng thay vì chỉ máy móc rập khuôn làm theo bản năng thì mọi thứ sẽ là phản cảm và vấp phải sự phản đối của cộng đồng. Áp dụng những giá trị công nghệ hãy chứng tỏ là con người văn minh để mỗi hành động đều là hành động đẹp trong cuộc sống hôm nay.
Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp