Video: Nụ cười ngày xuất viện của nạn nhân vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng

Trà My - Trung Nghĩa 2014-12-22 22:57
- Các nạn nhân "từ cõi chết trở về" đã được xuất viện trong buổi sáng ngày 22/12.

>>> Clip: Vỡ òa niềm vui giây phút đưa 12 nạn nhân ra khỏi hầm sập

Sau khi giải cứu thành công 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm tại thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo tại xã Lát huyện Lạc Dương, các nạn nhân đã được ngành y tế tỉnh Lâm Đồng điều trị tích cực và sức khỏe đã hồi phục khá cơ bản. Các nạn nhân sẽ được xuất viện trong ngày hôm nay 22/12.

              

Liên tục từ chiều ngày 19/12, sau khi được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, các y bác sỹ đã túc trực 24/24 bên giường bệnh để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Được sự hỗ trợ tích cực của các Bộ ngành, nhất là việc áp dụng các biện pháp điều trị tích cực cùng với chế độ dinh dưỡng bổ sung đặc biệt và hợp lý, sức khỏe của 12 nạn nhân đã bình phục và mong muốn được trở về với gia đình.

Với sự quan tâm sâu sát của các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, sự chia sẻ tình cảm của hơn 90 triệu dân cả nước, những người bị nạn trong vụ sập hầm tại thủy điện Đạ Dâng huyện Lạc Dương đã được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách lớn nhất của đời mình khi đối mặt với hiểm nguy đe dọa đến tính mạng. Sự ân cần trong chăm sóc của ngành y tế, sự động viên kịp thời về vật chất lẫn tinh thần đã góp phần đem lại niềm tin yêu và niềm hạnh phúc cho những người công nhân lao động.  
       

 Việc giải cứu thành công và chăm sóc thành công cho 12 công nhân bị nạn trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trước hết là có sự chỉ đạo đúng của các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là sự chủ động của các ban ngành tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý cho các cấp, các ngành trong xử lý các vấn đề cấp bách xảy ra trong cuộc sống.

Tóm tắt diễn biến sự việc

Vào lúc 7h30’ sáng 16/12, tại hầm nhà máy Thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) xảy ra vụ sập hầm khi các công nhân đang khoan hầm. Sau khi hầm sập, có 12 công nhân mắc kẹt, vị trí sập nằm cách cửa hầm 300 - 500m, dài 6m

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công tác cứu hộ đã được triển khai quyết liệt nhằm tiếp cận và cứu các nạn nhân. 19h40 ngày 16/12, cứu hộ xuyên được ống 3cm qua khối đất để đưa ống khí vào trong. Các nạn nhân có thể nói chuyện ra bên ngoài.

Những giờ tiếp theo đó, dù nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa thể cứu được 12 nạn nhân mắc kẹt. Các nạn nhân được tiếp tế nước, sữa, cháo qua ống thông khí dẫn vào bên trong.

Ngày 17/12, lực lượng công binh, thợ mỏ, cảnh sát, cứu hộ được bổ sung thêm từ TP. HCM khẩn trương cứu các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến hiện trường vụ sập hầm, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Bộ trưởng Bộ Y tế, Công thương và xây dựng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình hình cấp bách, có 3 phương án được đưa ra là khoan thẳng từ phía trước hầm vào,  phương án 2 là khoan trên đỉnh đồi xuống, phương án 3 là khoan từ phía sau hầm.

Chi tiết đã khiến nhiều người hết sức lo lắng là nước trong hầm dâng cao. Cho nên lực lượng cứu hộ phải hút nước ra bên ngoài nhanh nhất. Sau đó nhờ sự cố gắng để khoan ống vào trong nên nước được hút ra bên ngoài.

Cuối giờ chiều ngày 18/12, mũi khoan từ đỉnh đồi xuống bị gãy. Đội cứu hộ phải chuyển sang khoan vị trí khác. Đến 23h10’ ngày 18/2, đèn LED được đưa vào bên trong cho các nạn nhân. Khoảng 0h ngày 19/12, các nạn nhân cho biết nghe thấy tiếng đào hầm. Sáng 19/12, 1 mũi khoan đã khoan thủng vách hầm. Đến cuối giờ chiều 19/12, 12 nạn nhân đã được đưa ra khỏi hầm an toàn.

Trà My - Trung Nghĩa
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10