Lời kể kinh hoàng của nhân chứng vụ cháy nhà trên phố Trần Khát Chân

2016-11-21 13:44
- Nhiều chất lỏng từ tầng 4 của ngôi nhà văng ra hành lang khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang hai ngôi nhà liền kề phía sau

Trưa ngày 21/11, người dân phát hiện khói đen bốc ra nghi ngút sau đó kèm theo lửa tại ngôi nhà số 26 ngõ 281, phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó ngọn lửa tiếp tục lan sang nhà số 07 (ngõ 283) bên cạnh. Thấy vậy, người dân đã thông báo cho chủ nhà và lực lượng PCCC để ngăn chặn. 

Theo quan sát của PV, ngôi nhà số 7 là cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô. Nhiều xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Đến 12h lực lượng PCCC cơ bản đã dập tắt đám cháy tại ngôi nhà số 26. 

Thông tin ban đầu của PV tại hiện trường, hiện chưa có thương vong về người. Tuy nhiên, một số tài sản trong hai ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn đã bị thiêu rụi. Đến 12h15 phút đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngõ nhỏ nên lực lượng PCCC gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng, vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng cao nhất của ngôi nhà 4 tầng ở số 7, ngõ 283, Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó ngọn lửa bốc cao.

Nhiều chất lỏng từ tầng 4 của ngôi nhà văng ra hành lang khiến ngọn lửa bốc lên dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang hai ngôi nhà liền kề phía sau. Nhận thấy đám cháy tiếp tục có khả năng lan rộng, bên cạnh việc sử dụng các phương tiện để dập lửa, người dân xung quanh đã báo cho lực lượng chức năng.

Cháy ở phố Trần Khát Chân:

Khói bốc cao ở hiện trường (Ảnh Otofun).

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tới hiện trường dập lửa, sau đó tiếp tục chi viện thêm hai xe chữa cháy cùng xe chở nước.

Tuy nhiên, do khu vực xảy cháy là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ hẹp, tầng 4 của ngôi nhà lại bao bọc bởi mái tôn, cửa kính nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết: Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa và cứu hộ một số tài sản của người dân ra ngoài an toàn. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đang tiếp tục sử dụng vòi rồng phun nước để dập tàn lửa. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tiến Dũng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 người đẹp Việt thừa nhận 'chỉnh sửa' một vài điểm trên mặt