Tp.HCM nắng nóng như "đổ lửa"

Trần Kha 2015-03-26 19:30
- Trong khi miền Bắc đang phải sống trong cảnh trời trở lạnh, mưa phùn kéo dài thì Tp.CHM lại chịu cái nắng nóng như “đổ lửa”.
Trước tết nguyên đán Ất Mùi, khí hậu ở Tp.HCM khá mát mẻ, thậm chí có khi nhiệt độ xuống rất thấp khoảng 17 -18 độ C, lạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhưng sau Tết chưa được bao lâu, người dân Sài Gòn đã bắt đầu đón ngay cái nắng như cháy da cháy thịt của mùa khô.
Nhiều người sống ở đây luôn lắc đầu ngán ngẩm trước thời tiết nắng nóng đã làm cuộc sống thường ngày của họ bị đảo lộn. Với thời tiết nắng nóng dao động từ 33 độ C - 35 độ C, người dân Tp.HCM đã quá quen, song nhiệt độ ngoài trời cao đến 40 độ C, nhưng hiện nay, kèm theo thời tiết hanh khô, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.
         
Giữa trời nắng chang chang, những người đi đường phải tìm nơi có cây xanh đứng tạm trong khi chờ đèn đỏ.
Bạn Thu Thảo – sinh viên năm nhất trường Đại học Văn Hiến – TP.HCM chia sẻ : “Em mới ở Đồng Tháp  lên mà thấy thời tiết ở đây đợt này oi bức hơn. Đi học là phải chuẩn bị đầy đủ ô, mũ, khẩu trang, áo khoác thật dày để chống lại cái nắng”.
Theo đó, nhiều bạn học sinh, sinh viên cho biết, ngồi trong lớp học, mặc dù đã bật mấy cái quạt nhưng cảm giác vẫn thấy nóng, khiến cho các em không thể tập trung vào bài giảng.
Với cái nắng như đổ lửa của Tp.HCM làm cho những con phố trở nên thưa người qua lại. Chỉ có những người vì công việc buộc phải đi ra ngoài mới cố chịu đựng cái nắng như hiện nay. Nhiều người cảm thấy bứt rứt, khó chịu vì kiểu thời tiết như bây giờ.
Mặc dù khi đi ra đường, nhiều người phải choàng thêm áo, thậm chí là hai cái áo chống nắng mà vẫn cảm thấy rát. 
       
Áo khoác là trang phục mà những người ở Sài gòn ưa chuộng để tránh nắng mỗi khi ra đường.

Cô Vũ Thị Thắm (42 tuổi, quê Nam Định) hành nghề ve chai cho biết: "Thời tiết nắng nóng như thế này khiến ai cũng dễ mắc bệnh. Trong khi đó, nghề ve chai của chúng tôi phải đi lang thang khắp các con đường. Vì mưu sinh nên dù nắng nóng thế nào, chúng tôi cũng phải ra đường mà cố quên đi cái nắng làm uể oải khắp người”.

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhiều người có ý định đi du lịch, picnic từ trước vẫn phải ngán ngẩm thay đổi lịch trình vì bị sốc trước thời tiết thay đổi bất thường.

Theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay hiện tượng ENSO đang ở trạng thái pha nóng và có khả năng xuất hiện EL Nino và nắng nóng sẽ còn kéo dài trong các tháng tiếp theo. Dự báo đến cuối tháng 3, khả năng nhiệt độ tăng đến cao hơn hiện nay.  

Trần Kha – Yến Hoa
(Theo Congluan.vn)
           

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần nằm hóp bụng và tập 3 động tác này bụng ngấn mỡ đến mấy cũng thon gọn