Tin trong nước tuần qua: Hai người thoát chết khi ô tô gặp nạn "bẹp dúm"

Hoàng Sa 2015-12-14 07:05
- Hai người thoát chết khi đầu xe bẹp dúm, Thiếu nữ tổ chức môi giới mại dâm khi còn là học sinh THPT,... là những tin tức được dư luận quan tâm tuần qua.
Hy hữu: Hai người thoát chết khi ô tô gặp nạn "bẹp dúm"
Ngày 12/12, nhiều người đi đường được phen sợ hãi khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông  xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn gần Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Theo như một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, trưa 12/12, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A – 249.52, do anh Nguyễn Thanh Dũng (35 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển. Trên xe anh Dũng có chở theo con gái 7 tuổi tên Nguyễn Hồng Yến Ngọc. Khi đến địa phận nói trên, xe của anh Dũng đã va chạm với chiếc xe container BKS: 51C – 410.25 do tài xế Tạ Văn Thịnh (32, quê Thái Bình) điều khiển.
Tin
Chiếc xe ô tô bị biến dạng hoàn toàn sau vụ va chạm.
Tại hiện trường, do cú va chạm rất mạnh khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn phần đầu. Chiếc xe container cũng nằm ngang đường và trèo lên dải phân cách.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân xung quanh và người đi đường nhanh chóng đưa bố con anh Dũng ra khỏi xe và đi cấp cứu. Tại bệnh viện, con gái anh Dũng được bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân anh Dũng cũng chỉ bị thương nhẹ.
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông để giảm thiểu ùn tắc.
Thiếu nữ tổ chức môi giới mại dâm khi còn là học sinh THPT
Ngày 11/12 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lưu Minh Anh (17 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) về tội môi giới mại dâm. Trước đó, tại phiên phúc thẩm vào tháng 10/2015, bị cáo Minh Anh bị tuyên phạt 40 tháng tù.
Trong bản cáo trạng, vào 9h00 ngày 7/4/2015, trong lúc ngồi học trên lớp, Minh Anh nhận được tin nhắn đặt vấn đề mua bán dâm của một thanh niên có tên là Lê Văn Nam, 26 tuổi (Đông Anh, Hà Nội). Cuộc ngã giá nhanh chóng được Minh Anh đồng ý với mức tiền là 1,5 triệu đồng.
Tin
Bị cáo Minh Anh tại phiên phúc thẩm.
Minh Anh đã nhanh chóng gọi điện thoại cho một người có tên Nguyễn Hương L. (15 tuổi). Sau khi trò chuyện, L. đồng ý đi khách với mức giá 700.000 đồng, tiền taxi là 300.000 đồng. Riêng bản thân Minh Anh được hưởng lợi 500.000 đồng tiền môi giới. 
Khoảng 10h00 cùng ngày, Minh Anh đưa L. đến địa điểm nhà nghỉ hẹn trước với Nam. Sau đó, bị cáo đã nhận 1,5 triệu đồng và đưa cho L. 700.000 đồng. Trong lúc cả 2 bên chuẩn bị thực hiện mua bán dâm, cơ quan chức năng đã vào bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Minh Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng người có tên Lê Văn Nam đã bỏ trốn sau khi bị bắt về đồn. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác minh được đối tượng có tên Nam nên không thể xử phạt hành chính. Thời điểm xảy ra vụ vi phạm, L. mới được 14 tuổi 8 tháng nên cơ quan chức năng đã nhắc nhở và trả về cho gia đình quản lý. Nhà nghỉ nói trên cũng bị xử phạt hành chính.
Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét lại một số tình tiết, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Minh Anh 30 tháng tù.
HN: Ăn cắp bất thành, 2 bố con bị trộm đâm thiệt mạng trong đêm
Đêm mùng 6, rạng sáng 7/12 vừa qua, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại thôn 9, Canh Nậu, huyện  Thạch Thất, TP. Hà Nội. Một số nhân chứng xung quanh khu vực cho biết, vào thời điểm nói trên, kẻ gian đột nhập vào nhà ăn trộm tài sản. Bị chủ nhà phát hiện ngăn cản, đối tượng này đã dùng dao làm 2 người bị thương nặng và 2 người tử vong. Bốn nạn nhân là người trong một gia đình.
Tin
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong.
Sau khi gây án, tên trộm đã nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Những người bị nạn được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong có tên N.L.C (chủ nhà) và N.L.T (con trai thứ 2 của ông C).
Hiện cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.
Chín công nhân bị người lạ dùng vật nhọn đâm vào người
Vụ việc trên xảy ra tại Khu công nghệ cao, quận 9, TPHCM. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 7/12, tại địa bàn nói trên, 9 công nhân nữ của Công ty Nidec Sankyo trên đường đi làm về bị một thanh niên, bịt khẩu trang kín mặt, đi xe wave đỏ dùng vật nhọn đâm vào cơ thể.
Sau khi xảy ra vụ việc, 2 nữ công nhân có tên N.T.K.L (SN 1995, quê Quảng Ngãi) và N.T.T (SN 1995, quê Sóc Trăng) đã tới cơ quan công an để trình báo sự việc.
Tin trong nước tuần qua: Hai người thoát chết khi ô tô gặp nạn 'bẹp dúm'
Khu vực được cho là nơi 9 công nhân nữ bị thanh niên lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào người.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã làm việc với bảo vệ của khu công nghiệp và tiến hành tăng cường các biện pháp bảo vệ. Riêng với các nạn nhân bị thương, Công ty Nidec Sankyo sẽ hỗ trợ 100% lương trong quá trình điều trị và đưa đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khám.
Cũng theo lãnh đạo của Công ty Nidec Sankyo, đơn vị này đã tiến hành nhắc nhở các công nhân phải đề phòng với những người lạ mặt. Trước đó, địa bàn này chưa từng xảy ra vụ việc nào tương tự.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay