Tin "hot" tuần qua: Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng xà phòng

Hoàng Sa 2015-10-19 07:59
- Phạt học sinh xúc miệng bằng xà phòng, chồng lao thẳng ô tô khiến vợ nguy kịch, phát hiện nhiều hài cốt trước cổng Đại học Công Đoàn,... là tin tức hót nhất tuần qua.
Bức xúc giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng xà phòng
Vừa qua, dư luận xôn xao khi cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh – giáo viên chủ nhiệm lớp 6C, trường THCS Nhân Đạo (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) phạt 7 học sinh của lớp súc miệng bằng xà phòng trong buổi sinh hoạt vì nói tục. Nhiều người cho rằng, việc làm của cô Hạnh  không mang tính giáo dục cũng không có tính răn đe.
Tin 'hot' tuần qua: Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng xà phòng
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng xà phòng.
Sau khi  sự việc xảy ra, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng trường  đã xác nhận vụ việc trên là có thật. “Chúng tôi đã yêu cầu cô Hạnh tường trình và viết bản kiểm điểm. Hiện tại cô Hạnh đã buộc phải thôi giữ chức chủ nhiệm lớp 6C và đã xuống từng nhà phụ huynh của 7 em học sinh trên để xin lỗi”. 
Trước đó, cô Hạnh đã tự ý đề ra nội quy của lớp là: “Nếu ai vi phạm nội quy nhiều lần thì phải súc miệng bằng xà phòng” để răn đe học sinh. Cô Hạnh có trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp , thuộc Tổ Khoa học Tự nhiên của trường THCS Nhân Đạo.
Chồng lao thẳng ô tô khiến vợ nguy kịch
Khi đang cùng người tình đi trên đường, vô tình bị vợ phát hiện,  anh Huỳnh Thanh M đã dùng ô tô lao thẳng vào vợ là chị Dương Ngọc T  (SN 1974, ngụ Hóc Môn, TP. HCM). 
Sau đó, chị T được người dân xung quanh đưa vào Bệnh viện 115 TP.HCM trong tình trạng đa chấn thương, da tái, tụt huyết áp, vỡ gan, gẫy khung sườn phải, tràn dịch màng phổi, bụng phình to vì xuất huyết nội.
Hình ảnh chị T đang điều trị tại Bệnh viện 115 TP.HCM.
Thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Hóc Môn cho biết: "Vào lúc 15h ngày 6/10, chúng tôi nhận được tin báo vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và lập tức đến hiện trường xử lý. Vụ việc xảy ra tại ngã ba Cống Đôi trên đường Tô Ký thuộc xã Thới Tam Thôn giữa ô tô (BKS 51F - 030.xx) và xe gắn máy (BKS 53Y - 030.xx) khiến 1 người phụ nữ bị thương nặng.
Sau khi gây tai nạn, chủ xe ô tô đã rời khỏi hiện trường và trình diện công an 1 giờ sau đó. Qua điều tra, chủ xe là anh Huỳnh Thanh M, chồng của chị T”.
Phát hiện nhiều hài cốt trước cổng trường Đại học Công Đoàn
Tối 16/10, khi đang đào đường ống thoát nước, các công nhân thi công phát hiện 10 bộ hài cốt được chôn sâu trước cổng trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội). 
Các công nhân tiến hành di dời các bộ hài cốt.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm thủ tục đưa toàn bộ số hài cốt này về nghĩa trang của thành phố. Được biết, trước đây khu vực này từng là một nghĩa trang, sau nhiều lần xây dựng, có thể số hài cốt này bị lãng quên.
Trước đó, ngày 2/7, trong quá trình thi công đường ống nước, gần khu vực này, gần 200 bộ hài cốt cũng được phát hiện. Số hài cốt này được chôn sâu khoảng 1 mét và đa phần số hài cốt không còn nguyện vẹn.
Cha đẻ của facebook Mark Zuckerberg công bố tính năng Reactions 
Tuần qua, một đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân của Mark Zuckerberg (cha đẻ của facebook) liên quan tới Facebook Reactions đã thu hút được gần 10 triệu lượt truy cập chỉ trong vòng 7 giờ.
Trước đó, rất nhiều trang thông tin quốc tế đã giới thiệu về Facebook Reactions nên Mark Zuckerberg đã công bố các tính năng này trên trang cá nhân của ông. Cũng trên trang cá nhân của mình Mark Zuckerberg đã chia sẻ một vài dòng cảm xúc. Ông cho rằng: “Nút “like” đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trên Facebook. Hàng tỷ lượt nhấn “like” được thực hiện mỗi ngày và nhấn Like là một cách để bạn thể hiện bản thân. Trong vài năm trở lại đây, người dùng đã từng yêu cầu chúng tôi phát triển thêm nút “dislike”. Không phải khoảnh khắc nào cũng đẹp và đôi khi chúng ta vẫn cần một cách để bày tỏ sự cảm thông. Có những khoảnh khắc quan trọng cần sức mạnh của sự sẻ chia hơn bao giờ hết và “like” có thể không phải cách tốt nhất để bạn thể hiện sự quan tâm”.
Như một thói quen, nếu bất cứ người dùng nào quan tâm tới những tính năng và đổi mới của facebook, có thể ấn nút theo dõi trên trang cá nhân của Mark Zuckerberg. Bởi trang cá nhân của ông là cổng thông tin kết nối người dùng với những tính năng mới nhất của mạng xã hội này. Hiện tại, Mark Zuckerberg thời điểm Facebook Reactions sẽ được dùng rộng rãi. Tuy nhiên, đã có 2 quốc gia là Ireland và Tây Ban Nha bắt đầu được dùng thử nghiệm tính năng này.
Bức xúc thanh niên dùng tay liên tục đấm vào mặt người lớn tuổi
Tuần qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh thanh niên dùng tay đấm tới tấp vào mặt một người đàn ông trung niên khi người đàn ông đó gọi thanh niên này về tại quán net. Thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai ra tay can thiệp mà chỉ tập trung vào quay video để đưa lên mạng.
Hình ảnh người thanh niên đang xô xát với người đàn ông trung niên trong quán nét.
Với độ dài gần 1 phút, sau khi đăng tải trên mạng đoạn video này khiến không ít người dùng facebook bức xúc. Clip đã thu hút hàng chục ngàn bình luận và gần 300 nghìn lượt người truy cập.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?