Thưởng Tết 2016: Người nhận hàng trăm triệu, người ngóng vài trăm ngàn đồng

2016-01-18 13:31
- Nhìn chung, mức thưởng Tết Nguyên Đán 2016 cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trường hợp dở khóc dở cười.
Hải Dương tạm dẫn đầu với con số thưởng Tết lên đến 624 triệu đồng/người
Không phải Hà Nội, không phải Hải Phòng, Quảng Ninh,… Hải Dương là tỉnh có cá nhân làm việc cho doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) nhận thưởng Tết cao nhất miền Bắc với số tiền 624 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân là 2,4 triệu đồng/người.
Tại Hà Nội, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền 100 triệu đồng/người, thấp nhất trong khối FDI là 450.000 đồng/người, mức thưởng trung bình là 3.770.000 đồng/người. Trong khi đó, khối doanh nghiệp Nhà nước làm chủ sở hữu thưởng Tết cao nhất 38.200.000 đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Mức thưởng trung bình là 3.350.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp tư nhân xếp thứ 3 với mức thưởng trung bình là 3.700.000 đồng. Mức thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng/người, thấp nhất 550.000 đồng/người.
Xếp cuối là doanh nghiệp có cổ phần, góp vốn Nhà nước với mức cao nhất là 20.000.000 đồng/ người, thấp nhất 500.000 đồng/người. 
Nhìn chung, mức thưởng Tết năm nay tại Hà Nội đều cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội cho biết có nhiều doanh nghiệp không công bố thưởng Tết nên con số có thể sai lệch nhiều.
Hà Nội thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng.
Hà Nội thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng.
Mức thưởng Tết Nguyên Đán Bính Thân cao nhất tại thành phố cảng Hải Phòng thuộc về doanh nghiệp FDI là Công ty TNHH nữ trang DNQ với mức thưởng bình quân là 128,8 triệu đồng. Mức thấp nhất trong khối FDT là công ty Nhựa Vĩnh An với số tiền 50.000 đồng/ người. Tại công ty Nhà nước, mức thưởng cao nhất 7 triệu đồng, thấp nhất 1,5 triệu đồng/người.
Còn tại Bắc Giang, thưởng Tết Âm lịch tăng 63% so với năm ngoái. Mức cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng, bình quân 4,74 triệu đồng/ người.
Miền Trung, Đà Nẵng vẫn dẫn đầu
Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên Đán Bính Thân thấp nhất là 1 triệu đồng  của một doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và mức cao nhất là 200 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp Cổ phần, vốn góp Nhà nước. Mức thưởng này thấp hơn hẳn so với năm ngoái. Mặc dù vậy, Đà Nẵng vẫn là thành phố có mức thưởng Tết cao nhất miền Trung năm nay.
Ngoài ra, các “nhân tài”, học sinh khá giỏi, cán bộ đoàn, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố,… đều được thành phố hỗ trợ tiền ăn Tết.
Ngoài mức thưởng Tết cao, Đà Nẵng còn có chính sách hỗ trợ các
Ngoài mức thưởng Tết cao, Đà Nẵng còn có chính sách hỗ trợ các "nhân tài".
Không chênh lệch nhiều, mức thưởng cao nhất tại Huế là 150 triệu đồng thuộc về một công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Mức thấp nhất là 100.000 đồng/ người, cùng ở trong khối doanh nghiệp này.
Bám sát là Quảng Ngãi với mức thưởng Tết Bính Thân cao nhất là 120 triệu đồng tại Công ty Đường Quảng Ngãi và thấp nhất là 200.000 đồng. 
Còn tại Quảng Nam, mức thưởng Tết Nguyên Đán thấp nhất là 4,34 triệu đồng/ người, cao nhất là 51 triệu đồng/ người, tăng nhiều so với năm ngoái.
TP. HCM đứng đầu miền Nam với mức thưởng cao nhất 600 triệu/người
TP.HCM vượt xa Hà Nội với mức thưởng Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 cao nhất lên đến 600 triệu/ đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ không có vốn Nhà nước. Mức thưởng này chỉ kém Hải Dương. Thưởng Tết thấp nhất là 3,088 triệu với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trước đó, trong kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, một doanh nghiệp tại TP.HCM đã công bố mức thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/ người thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại TP.HCM lên đến 2 tỷ đồng/người.
Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại TP.HCM lên đến 2 tỷ đồng/người.
Còn tại Cần Thơ, mức thưởng Tết cao nhất là 186 triệu đồng/ người, thuộc về doanh nghiệp có góp vốn Nhà nước. 
Tăng mạnh so với năm trước, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai là 7,7 triệu đồng. Mức cao nhất là 400 triệu đồng, thấp nhất 3,1 triệu. Khối doanh nghiệp Nhà nước thưởng Tết Bính Thân cao nhất là 108 triệu đồng.
Và những phần thưởng Tết “dở khóc dở cười”
Một công ty tại TP. Thái Nguyên thông báo thưởng Tết mỗi nhân viên 200 viên gạch. Trong khi đó, một doanh nghiệp sản xuất hương tại Hà Nội dùng “cây nhà lá vườn” thưởng Tết khi mỗi nhân viên được nhận 100.000 đồng, hương mỗi loại một bó.
70 chiếc quần đùi mỗi nhân viên là phần thưởng của một doanh nghiệp dệt may tại Hà Nội. Tại công ty truyền thông khác, mức thưởng là… 30 bịch giấy vệ sinh.
Không biết những lãnh đạo của một công ty tại TP.HCM sẽ nghĩ gì khi nhân viên được thưởng 1 thùng tương ớt, còn mình sẽ được hẳn… 2 thùng vì là cấp cao hơn.
Ngoài ra, những trường hợp thưởng giò bò, dầu ăn, thưởng xúc xích,… cũng không thiếu khiến người lao động khi nhận không biết nên cười hay nên khóc.
Thưởng Tết 2016: Người nhận hàng trăm triệu, người ngóng vài trăm ngàn đồng
Nhiều phần thưởng khiến người lao động "dở khóc dở cười"
Đông Anh 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy