Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Lỗi hoàn toàn do tài xế xe tải

2017-05-07 22:32
- Theo các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, nguyên nhân vụ tai nạn khiến 13 người chết, 33 người bị thương là do tài xế xe tải chạy quá tốc độ, lấn làn.

Vụ tai nạn khiến 13 người chết ở Gia Lai xảy ra như thế nào? Xe tải từ Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) đâm đối đầu với ôtô khách chạy chiều ngược lại, 13 người chết, hơn 30 người bị thương.  

Chiều 7/5, UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành họp các đơn vị chức năng để thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn khiến 13 người tử vong tại huyện Chư Sê sáng cùng ngày.  

13 người chết, 33 người bị thương  

Báo cáo tại cuộc họp, thượng tá Trương Đức Đương, Phó trưởng Phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h30 cùng ngày, tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh, hậu quả làm 13 người chết, 33 người bị thương, trong đó có 32 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, một ca nhẹ đã được xuất viện.  

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, quê Bình Định) điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Ngoài ra, tài xế Quý còn chạy lấn sang phần đường ngược lại nên đâm trực diện vào xe khách mang biển số Nam Định, do tài xế Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, quê Nam Định) điều khiển.     

   Thượng tá Trương Đức  

Đương cho biết nguyên nhân gây tai nạn thảm khốc do tài xế xe tải chạy quá tốc độ, lấn làn. Ảnh: Minh Quý.     

"Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy máu của tài xế Quý xét nghiệm xem có nghiện ma túy hay không. Tuy nhiên, bước đầu kết quả âm tính. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu máu để kiểm tra lần 2. Đến thời điểm này, giấy phép lái xe của tài xế Quý chưa xác định được ở đâu", thượng tá Đương nói.  

Theo thượng tá Lưu Sỹ Lương, Phó Công an huyện Chư Sê, thời điểm công an đến hiện trường, trong xe khách còn 2 nạn nhân tử vong nằm lẫn trong các bao phân.  

"Các nạn nhân tử vong còn lại được người dân đưa ra ngoài nằm la liệt theo từng nhóm. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn, tiếng la thét vang lên khắp nơi", thượng tá Lương nói thêm.  Clip xe tải lao như điên qua trạm thu phí trước khi đâm ôtô khách Trước khi đâm trực diện xe khách giường nằm khiến 12 người chết, tài xế ô tô tải chạy tốc độ cao, tông gãy barie trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai, cách nơi xảy ra tai nạn 20 km. 

5 thi thể chưa xác định được danh tính  

Tại họp báo, thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết đã có 8 thi thể nạn nhân được người thân đến nhận, còn 5 thi thể vẫn chưa xác định được danh tính.  

Theo đó, thứ trưởng Thọ đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các ban ngành tạo mọi điều kiện cho người thân nạn nhân trong thời gian đến nhận dạng thi thể.  

"Đối với các nạn nhân bị thương, tôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục huy động lực lượng, tập trung cứu chữa. Địa phương cũng cần tiếp tục quan tâm, tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân để chia sẻ bớt nỗi đau", ông Thọ nhấn mạnh.     

   Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Minh Quý.     

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi xảy ra tai nạn UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm, dọn dẹp, xử lý hiện trường.  

Vị chủ tịch tỉnh cũng đề nghị Bộ GTVT cần kiểm tra các trung tâm đăng kiểm, trung tâm sát hạch lái xe để tránh các tài xế không đủ sức khỏe, không có bằng lái điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người đi đường.  

Kiểm tra xe công nông  

Trao đổi tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết Bộ đã có lộ trình thay thế xe công nông tại các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, phương tiện này gắn liền với đời sống người dân Tây Nguyên nên cơ quan chức năng cần có tính toán cụ thể.  

"UBND các tỉnh, đặc biệt là Gia Lai cần giao Sở GTVT thống kê lại số lượng. Nếu người dân không đến đăng ký thì cán bộ xuống địa phương để thống kê. Nguy hiểm nhất là các xe công nông chạy trong buổi tối, vì không có đèn, không có còi", ông Thọ nói. Hiện trường tai nạn khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương Xe tải chở phân bón từ Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), đã va chạm với xe khách chạy ngược chiều, khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương.     

 Nhiều nạn nhân sống sót sau vụ ôtô tải đâm trực diện xe khách ở huyện Chư Sê (Gia Lai) nghĩ mình đã chết sau khi tiếng nổ phát ra như bom dội lúc rạng sáng nay.     

(Theo Tây Nguyên - Vũ Di - Minh Hoàng/ Zing)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập lưng với thảm đơn giản tại nhà